27/03/2014 17:48 GMT+7

Kẻ sát hại dã man đôi vợ chồng già lãnh án tử

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Hung thủ Lữ Văn Quý thừa nhận đã ra tay sát hại dã man hai vợ chồng ông Vũ Mạnh Hồng gây bàng hoàng dư luận tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt chỉ vì không vay được tiền của ông bà.

Kinh hoàng vợ chết bên lu nước, chồng bị chém vỡ sọ

Sáng 27-3, tại hội trường UBND xã Tà Nung, TP Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Lữ Văn Quý (23 tuổi, quê Nghệ An, trú thôn 2, xã Tà Nung, TP Đà Lạt) về tội giết người và cướp tài sản.

Do vụ án gây bàng hoàng dư luận trên địa bàn trong thời gian qua nên khi nghe tin xét xử lưu động rất đông người dân trong vùng đã có mặt từ sáng sớm để theo dõi bản án tòa dành cho sát thủ máu lạnh đã ra tay sát hại hai vợ chồng ông Vũ Mạnh Hồng. Hội trường nơi diễn ra phiên tòa kín mít người, nhiều người dân không vào được đành xem qua cửa sổ hoặc ngồi ngoài sân để nghe qua hệ thống loa phát thanh.

Tại phiên tòa, bị cáo Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại diện phía gia đình bị hại cũng không đòi bồi thường.

Xét tính chất dã man của hành vi giết người mà bị cáo Lữ Văn Quý gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình bị cáo Quý về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là mức án tử hình.

9CLiLdX8.jpgPhóng to
Bị cáo Lữ Văn Quý tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Phan Thành
O5STs924.jpgPhóng to
Bị cáo Lữ Văn Quý đứng nghe tòa tuyên án. - Ảnh: Phan Thành
nCLxsZly.jpgPhóng to
Rất đông người dân đến xem vụ xét xử lưu động. - Ảnh: Phan Thành
YIgCjP8a.jpgPhóng to
Nhiều người không vào được bên trong hội trường xem xét xử đành ngồi ngoài sân và nghe qua loa.- Ảnh: Phan Thành
4vfMaVea.jpgPhóng to
Toàn cảnh phiên tòa xét xử. - Ảnh: Phan Thành
fVPLLUYf.jpgPhóng to
Lực lượng Công an tiến hành áp giải bị cáo Lữ Văn Quý về lại tạm giam sau khi nghe tuyên án. - Ảnh: Phan Thành

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, khoảng 19g ngày 26-1-2014, Lữ Văn Quý đến nhà vợ chồng ông Vũ Mạnh Hồng và Bùi Thị Hợp (trú tại tổ 11, thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt) để vay tiền nhưng không được. Phát hiện trên nền nhà cạnh chỗ đặt tủ lạnh có một dao rựa Quý đã nảy sinh ý định giết chết vợ chồng chủ nhà để cướp tài sản.

Để thực hiện ý định trên, Quý đã theo ông Hồng ra chuồng gà dùng rựa đánh liên tục vào đầu ông Hồng. Thấy ông Hồng nằm im Quý cầm rựa đi vào gần cửa bếp kêu bà Hợp: “Bà ơi ra xem làm sao ông bị ngã”. Nghe vậy, bà Hợp vừa chạy ra được 3m thì Quý từ sau cầm rựa đánh mạnh vào đầu bà Hợp khiến bà Hợp gục ngay tại chỗ.

Sau đánh gục hai vợ chồng ông Hồng, Quý vào phòng lục tung các tủ áo quần trộm được 2 điện thoại di động. Chưa dừng lại đó, khi đi ra Quý tiếp tục cầm búa đóng đinh lấy trên đầu tủ lạnh đập vào đầu ông Hồng, bà Hợp nhiều cái.

Hậu quả: bà Hợp chết tại chỗ, ông Hồng được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đến ngày 7-2 thì cũng tử vong. Tổng số tài sản Quý chiếm đoạt 578.000 đồng.

Ngay sau khi thực hiện hành vi, Quý đã bán điện thoại để lấy tiền tiêu xài cá nhân và chạy trốn. Trên đường chạy trốn Quý bị lực lượng cảnh sát điều tra bắt tại Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An).

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Vụ sát hại dã man vợ chồng già: người chồng qua đờiBắt nghi can chém dã man vợ chồng giàDựng hiện trường vụ sát hại dã man vợ chồng già

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên