10/06/2011 19:38 GMT+7

Người khuyết tật hội ngộ bàn chuyện "hòa nhập"

TRUNG UYÊN
TRUNG UYÊN

TTO - Khoảng 200 người khuyết tật đến từ các tổ chức của người khuyết tật trên cả nước đã hội ngộ trong chương trình hội thảo và giao lưu "Người khuyết tật trong giai đoạn mới - hòa nhập và phát triển”.

8tE4kmmf.jpgPhóng to

Các đại biểu tham dự hội thảo và giao lưu "Người khuyết tật trong giai đoạn mới - hòa nhập và phát triển” thảo luận về vấn đề việc làm cho người khuyết tật - Ảnh: Trung Uyên

Chương trình do Trung Tâm Khuyết tật và Phát Triển (DRD), Hội Người khuyết tật TP Hà Nội và Ban Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA) phối hợp tổ chức, diễn ra trong hai ngày 10 và 11-6 tại TP.HCM.

Trong cả ngày hôm nay (10-6), tại Nhà khách Người có công (168 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), các đại biểu đã thảo luận sôi nổi ba chủ đề "nóng" của đời sống người khuyết tật: phát triển các tổ chức của người khuyết tật, việc làm cho người khuyết tật và vai trò của phụ nữ khuyết tật.

Việc làm cho người khuyết tật vốn là chủ đề "nóng" trong đời sống người khuyết tật. Nhiều đại biểu cùng đồng ý rằng, điều quan trọng không phải là người khuyết tật tham gia vào thị trường lao động chung hay thị trường việc làm chỉ dành cho người khuyết tật, mà điều quan trọng nhất là người khuyết tật làm việc tốt. Việc người khuyết tật tự tạo việc làm cho mình phù hợp với điều kiện sức khỏe cũng là hòa nhập với cộng đồng.

Làm thế nào để người khuyết tật có việc làm sau khi học nghề là băn khoăn của nhiều đại biểu. Những gợi ý được đưa ra như: cần đạt được kỹ năng lành nghề, định hướng chọn ngành nghề cho người khuyết tật tùy theo dạng tật, đào tạo kỹ năng mềm, nhân rộng mô hình tạo việc làm cho người khuyết tật ở các địa phương, tạo hành lang pháp lý cho người khuyết tật, các trung tâm đào tạo nghề tự trang bị các máy móc để có thể nâng cao chất lượng đào tạo người khuyết tật, tạo việc làm ngay tại cơ sở đào tạo nghề...

6vX0wBNh.jpgPhóng to
Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến (áo tím) - giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) - chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển tổ chức của người khuyết tật - Ảnh: Trung Uyên

Vai trò của phụ nữ khuyết tật trong việc lãnh đạo phát triển tổ chức và tạo việc làm hòa nhập cũng được nhấn mạnh ở những ưu điểm như nhiệt tình, tâm huyết, hi sinh, tỉ mỉ, cần cù, khéo léo, thấu hiểu tâm tư tình cảm của các hội viên...

Các đại biểu nữ cũng đề ra hướng hoạt động tương lai như: viết dự án để xin tài trợ mở rộng cơ cấu hoạt động, xin nhà nước để xây dựng cơ sở hoạt động cho hội, nối kết các tổ chức để phối hợp cùng phát triển với các tổ chức khác, mở lớp xóa mù, dạy nghề liên hệ với các cấp chính quyền liên quan xin tài trợ cho các hoạt động...

Công tác phát triển các tổ chức của người khuyết tật hiện nay gặp một số khó khăn như: thủ tục thành lập hội nhóm rườm rà, hội viên thiếu tự tin, nhận thức xã hội thấp, dễ bị lôi kéo, cách làm việc thiếu khoa học, không có nhiều kinh phí để hoạt động, hội nhóm ở vùng sâu vùng xa thiếu thông tin... "Chìa khóa" tháo gỡ vấn đề được các đại biểu góp ý như: mở thêm nhiều lớp tập huấn, tạo nhiều điều kiện để hội viên học tập, năng động trong việc gây quỹ chứ không chỉ nhận hỗ trỡ từ nhà nước, không trông chờ; đào tạo thế hệ trẻ, thường xuyên giao lưu học hỏi kinh nghiệm với những hội nhóm khác...

Vào sáng ngày mai (11-6), các đại biểu sẽ đi thăm một số cơ sở của người khuyết tật tại TP.HCM và tối mai, tại Nhà khách Người có công (168 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ "Hòa nhịp trái tim" do người khuyết tật biểu diễn.

PA - nghề hỗ trợ cá nhânChung tay với Hướng DươngLàm sao để người khuyết tật hưởng trợ cấp?Audio Nhịp sống trẻ: Vẻ đẹp của nghị lựcĐiều khiển xe lăn bằng cử động mắt"Còn cuộc đời ta cứ vui..."

TRUNG UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên