Tư vấn pháp luật
Bạn có câu hỏi liên quan đến pháp luật, các quy định của nhà nước
Gửi câu hỏi cho chuyên gia, luật sưMột trường hợp rất thường gặp phải ở những người đang thuê nhà là chủ nhà bán nhà trong lúc hợp đồng thuê vẫn đang còn hiệu lực, vậy chủ mới có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã ký với chủ cũ không?
Lúc vay tiền, người vay để tạo niềm tin nên ghi vào hợp đồng cho vay tự nguyện trả lãi 20%/năm, nhưng đến khi tới thời hạn lại quay sang đe dọa sẽ tố chủ nợ cho vay nặng lãi. Trong tình huống này, có phải người cho vay đang vi phạm pháp luật?
Bạn đọc đang trong tình huống làm thủ tục ly hôn với chồng. Trước đó, cô có góp một khoảng tiền riêng 500 triệu để cùng chồng và mẹ chồng mua đất và đứng tên mẹ chồng. Vậy nếu ly hôn thì có lấy lại được số tiền đã góp? Luật sư đã giải đáp.
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình trong thời gian mình mang thai, thậm chí khi bị bắt anh còn dùng vũ lực lên cô. Tuy nhiên, vì bản thân có con nhỏ, lại không tạo ra thu nhập đành cam chịu. Vậy làm gì để đảm bảo quyền nuôi con nếu ly hôn?
Dù đã áp dụng phương pháp sinh trắc học khi chuyển khoản, tuy nhiên việc chuyển khoản nhầm là vẫn có thể xảy ra, việc dùng tiền người khác chuyển khoản nhầm thì có vi phạm pháp luật không, nếu có thì xử phạt như thế nào?
Ở bản án dân sự sơ thẩm và bản án dân sự phúc thẩm, Tòa án đều xử thua kiện. Tuy nhiên, bạn đọc cho rằng bản án này có nhiều nội dung xét xử không đúng quy định. Giả sử nếu có sai sót, có cách nào để tòa án xét lại vụ án?
Lúc vay tiền, người vay để tạo niềm tin nên ghi vào hợp đồng cho vay tự nguyện trả lãi 20%/năm, nhưng đến khi tới thời hạn lại quay sang đe dọa sẽ tố chủ nợ cho vay nặng lãi. Trong tình huống này, có phải người cho vay đang vi phạm pháp luật?
Bạn đọc đang trong tình huống làm thủ tục ly hôn với chồng. Trước đó, cô có góp một khoảng tiền riêng 500 triệu để cùng chồng và mẹ chồng mua đất và đứng tên mẹ chồng. Vậy nếu ly hôn thì có lấy lại được số tiền đã góp? Luật sư đã giải đáp.
Sau khi phát hiện chồng ngoại tình trong thời gian mình mang thai, thậm chí khi bị bắt anh còn dùng vũ lực lên cô. Tuy nhiên, vì bản thân có con nhỏ, lại không tạo ra thu nhập đành cam chịu. Vậy làm gì để đảm bảo quyền nuôi con nếu ly hôn?
Dù đã áp dụng phương pháp sinh trắc học khi chuyển khoản, tuy nhiên việc chuyển khoản nhầm là vẫn có thể xảy ra, việc dùng tiền người khác chuyển khoản nhầm thì có vi phạm pháp luật không, nếu có thì xử phạt như thế nào?
Nhiều trường hợp các cặp vợ chồng sau khi ly hôn muốn quay trở lại với nhau chung sống như lúc còn mặn nồng. Việc quay lại với chồng (vợ) cũ có phải đăng ký kết hôn lại không? Luật sư Đinh Bá Trung trả lời...
Vì lý do cá nhân, bạn đọc trình bày có nguyện vọng muốn bán nhà trong di chúc của mình. Di chúc trên đã được lập, liệu việc này có cần phải có xác nhận hay hủy bỏ di chúc đã được lập?
Một trường hợp rất thường gặp phải ở những người đang thuê nhà là chủ nhà bán nhà trong lúc hợp đồng thuê vẫn đang còn hiệu lực, vậy chủ mới có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã ký với chủ cũ không?
Bạn đọc tên Khâm (quận 12, TP.HCM) hỏi sau khi được vận động thu hồi đất và được cho lời khuyên nhận tiền bồi thường thu hồi đất trước nếu thấy không hợp lý thì có thể khiếu nại. Điều này có đúng hay không?
Bạn đọc ở quận Tân Bình có câu hỏi về trường hợp các anh chị trong nhà gửi tặng một số tài sản cho người em út, người em út này chẳng may qua đời vì tai nạn. Nay em dâu lại muốn tái hôn, thì liệu có thể chuyển lại tài sản đã tặng được không?
Trường hợp của bạn đọc khi con đã được 10 tuổi, 2 vợ chồng đang quyết định sẽ ly hôn. Trong trường hợp này thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ai? Con có được quyền lựa chọn sẽ theo cha hay theo mẹ không?
Trong thời buổi hiện đại và toàn cầu hóa như hiện nay, việc kết hôn giữa 2 người khác quốc tịch không phải là điều mới lạ. Vậy, trong thủ tục đăng kí kết hôn với người nước ngoài có điều gì đáng lưu ý gì, giấy tờ ra sao?