Tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ tăng hay giảm, ảnh hưởng như thế nào với đề xuất mới?
Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất giảm còn 5 bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến và nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng. Vậy tiền thuế TNCN người lao động phải nộp sẽ thay đổi như thế nào?
Biểu thuế mới rút gọn còn 5 bậc, thay đổi ra sao?
Tại phương án sửa đổi Biểu thuế mà Bộ Tài chính đã “chốt” trình đề xuất, số bậc thuế đã rút gọn từ 7 còn 5 bậc. Cụ thể:
- Phần thu nhập tính thuế 1 tháng đến 10 triệu đồng (hiện hành là 5 triệu đồng) sẽ chịu thuế suất 5%.
- Từ trên 10 đến 30 triệu đồng/tháng chịu thuế 15%.
- Từ trên 30 đến 60 triệu đồng/tháng chịu thuế 25%.
- Từ trên 60 đến 100 triệu đồng/tháng chịu thuế 30%.
- Trên 100 triệu đồng/tháng là 35%. (hiện hành tại bậc 7 mức chịu thuế suất 35% được tính thu nhập từ trên 80 triệu đồng.)
Đây là biểu thuế lũy tiến từng phần. Tổng số thuế phải nộp được tính theo từng bậc thu nhập và thuế suất tương ứng.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng.
Biểu thuế mới ảnh hưởng ra sao đến số thuế phải nộp?
Để tính thuế thu nhập cá nhân, công thức được áp dụng như sau:
Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó:
- Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (trừ đi) Các khoản giảm trừ
- Các khoản giảm trừ gồm: mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc, các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc cùng một số khoản khác được quy định.
Theo đó, mức thuế mới sẽ tác động đến một số nhóm người nộp thuế như sau:
Cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 (từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống sau khi đã trừ các khoản giảm trừ) sẽ không bị ảnh hưởng vì vẫn giữ ở mức 5%.
- Tuy nhiên, nếu tính theo mức giảm trừ gia cảnh cá nhân theo đề xuất mới là 15,5 triệu đồng thì bậc 1 hiện nay sẽ được giảm thuế.
- Ví dụ một người có thu nhập 20 triệu đồng, đóng 10,5% cho ba khoản bảo hiểm bắt buộc và không có người phụ thuộc, thì thu nhập tính thuế chỉ còn khoảng 2,4 triệu đồng. Khi đó, thuế phải nộp là 120.000 đồng, tức giảm 320.000 đồng so với hiện nay.
- Nếu có người phụ thuộc thì người này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Đối với cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên (tức từ trên 5 triệu đồng/tháng trở lên sau khi đã trừ các khoản giảm trừ) thuế được giảm rõ rệt hơn.
- Ví dụ một người có thu nhập 50 triệu, trừ đi ba khoản bảo hiểm bắt buộc, không có người phụ thuộc, nếu vẫn tính theo mức giảm trừ gia cảnh cá nhân theo đề xuất mới thì thu nhập tính thuế là 30.086.000 đồng. Khi đó, thuế phải nộp khi nhân với thuế suất là 3.433.000 đồng, tức thấp hơn so với hiện nay là 5.263.500 đồng.
Đối với cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng sẽ không thay đổi nhiều với hiện nay do mức thuế suất 35% vẫn giữ nguyên.
- Tuy nhiên, nếu nâng giảm trừ gia cảnh, tổng số thuế giúp giảm một phần thuế phải nộp.
Như vậy, nếu dự thảo được thông qua, đa số người lao động sẽ được giảm nghĩa vụ thuế. Đặc biệt với cá nhân có thu nhập ở mức trung bình, thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế TNCN. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn thì mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành.
Xem thêm: Đề xuất mới: Trúng số, nhận thừa kế trên 20 triệu đồng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Xem thêm: Đã đậu sát hạch nhưng GPLX trên VNeID chờ lâu vẫn chưa cập nhật thì phải làm sao?
Xem thêm: TP.HCM tăng mạnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, nhiều người sẽ được nhận đến 650.000 đồng/tháng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận