Thả rông chó, mèo giờ đây có thể bị phạt lên đến cả triệu đồng
Từ ngày 15-12-2025, hành vi thả rông chó mèo hay động vật nuôi nơi công cộng, trong khu dân cư hoặc chung cư sẽ bị xử phạt nặng hơn gấp 3 lần so với trước đây. Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Tăng mức phạt với hành vi thả rông động vật nuôi
Căn cứ vào điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, sẽ có hiệu lực từ 15-12. Người thả rông chó, mèo hoặc động vật nuôi khác trong đô thị, nơi công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Hành vi để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, sân chơi, khu sinh hoạt chung cũng bị xử phạt trong cùng khung mức phạt.
Ngoài ra, người để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản của người khác sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. So với quy định hiện hành, mức xử phạt cho hành vi thả rông động vật đã tăng hơn 3 lần, thể hiện sự siết chặt trong quản lý trật tự và an toàn khu dân cư.
Thương tích trên 61% có thể khởi tố
Theo điều 295 Bộ luật hình sự, trong trường hợp người bị chó cắn mà bị thương tích từ 61% trở lên hoặc tử vong thì cơ quan điều tra có thể khởi tố chủ vật nuôi. Pháp luật quy định việc nuôi chó phải đảm bảo an toàn công cộng, trật tự công cộng.
Trường hợp đưa chó ra ngoài khuôn viên nhà mình thì phải xích, có người dắt hoặc phải đeo rọ mõm.
Người không tuân thủ quy định này mà chưa gây thiệt hại cho người khác cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây thiệt hại nghiêm trọng như chết người hoặc hậu quả thương tích xảy ra thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 295 Bộ luật hình sự.
Xem thêm: Phụ huynh phân biệt giới tính con cái, ép con học quá sức sẽ bị phạt tiền và phải xin lỗi công khai
Xem thêm: Phụ nữ chơi pickleball nhiều sẽ bị giảm ham muốn tình dục?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận