Quy định mang vàng trang sức và tiền mặt khi xuất nhập cảnh Việt Nam mới nhất 2026
Từ ngày 1-7, việc mang theo tiền mặt, ngoại tệ hoặc vàng khi xuất nhập cảnh nếu vượt mức quy định mà không khai báo có thể bị xử phạt đến hàng chục triệu đồng. Quy định cụ thể như thế nào? Hãy cùng Tuổi Trẻ online tìm hiểu ngay sau đây.
Mang tiền mặt khi xuất nhập cảnh
Theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cá nhân xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo:
- Ngoại tệ bằng tiền mặt trên 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương thì phải khai báo với hải quan;
- Đồng Việt Nam bằng tiền mặt trên 15 triệu đồng thì phải khai báo hải quan.
Trường hợp mang dưới các mức nêu trên thì không phải khai báo. Ngoài ra, quy định khai báo không áp dụng đối với các phương tiện thanh toán và giấy tờ có giá trị như: séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, chứng khoán và các loại giấy tờ có giá trị khác.
Thủ tục nếu trong trường hợp mang tiền vượt mức quy định
Nếu cá nhân xuất cảnh mang theo tiền mặt vượt mức quy định hoặc vượt số đã khai báo khi nhập cảnh gần nhất, phải xuất trình:
- Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;
- Hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
Trường hợp mang vượt mức quy định nhưng không vượt quá số tiền đã mang vào và đã khai báo trước đó, chỉ cần xuất trình tờ khai nhập cảnh xuất cảnh có xác nhận của hải quan, không cần giấy xác nhận của tổ chức tín dụng.
Cá nhân mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ từ số lượng lớn khi xuất nhập cảnh phải khai báo hải quan - Minh họa: THÁI HUY
Quy định về mang vàng khi xuất nhập cảnh
Theo Thông tư số 11/2014/TT-NHNN, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.
Cá nhân nước ngoài nhập cảnh mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải gửi tại kho hải quan hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và tự chịu chi phí phát sinh.
Cá nhân mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ từ 300g trở lên phải khai báo hải quan. Nếu tổng khối lượng dưới 300g thì không cần khai báo.
Trường hợp xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành, mang theo vàng
Người xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh hoặc chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng, trừ vàng trang sức đeo trên người phục vụ nhu cầu cá nhân.
Nếu tổng khối lượng vàng trang sức, mỹ nghệ từ 300g trở lên, vẫn phải khai báo hải quan.
Trường hợp định cư, mang theo vàng
Cá nhân nước ngoài được phép định cư tại Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng từ 300g trở lên phải khai báo hải quan.
Cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh:
- Mang vàng từ 300g đến dưới 1kg: phải khai báo hải quan;
- Mang vàng từ 1kg trở lên: phải có Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh địa phương, đồng thời khai báo hải quan.
Mức xử phạt khi không khai báo tiền mặt, vàng vượt mức
Theo Nghị định số 169/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7, hành vi không khai báo hoặc khai sai số tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt hoặc vàng mang theo khi xuất nhập cảnh vượt mức quy định sẽ bị xử phạt hành chính.
Mức phạt áp dụng từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo giá trị tang vật vi phạm, tương đương từ 5 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng, trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xem thêm: Một loại thuốc tiêm đang được phát triển có thể làm biến mất hoàn toàn khối u ung thư?
Xem thêm: Có nên dùng 'dịch vụ sang tên SIM' trực tuyến để tránh bị khóa SIM chưa chuẩn hóa thông tin?
Xem thêm: Đổi SIM qua điện thoại mới mà bỏ qua bước này, thuê bao của bạn có thể bị khóa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận