Livestream, vu khống người khác trên mạng xã hội có thể bị phạt tù rất nặng
Những bài đăng vu khống, livestream 'bóc phốt' hay quảng cáo gian dối trên mạng có thể bị xử lý nghiêm hơn trong thời gian tới, khi Bộ Công an đề xuất tăng khung hình phạt tù đối với nhiều tội danh liên quan.
Những bài đăng, dòng trạng thái hay video sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí có dấu hiệu biến tướng ngày một tinh vi khi có sự tiếp tay của công nghệ trí tuệ nhân tạo và deepfake, gây bức xúc xã hội thời gian qua.
Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất nâng mức xử phạt trong đó có áp dụng và tăng khung hình phạt tù đối với một số tội danh có diễn biến phức tạp, xâm hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm và quyền tự do của con người.
Cụ thể, theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), một số mức phạt được đề xuất tăng án như sau:
Các tội được đề xuất tăng án kèm mức phạt hiện nay. - Minh họa: Phương Anh
Vậy, vì sao phải tăng mức phạt đối với các tội danh trên?
Theo Báo cáo Tổng kết việc thi hành bộ luật hình sự, từ ngày 1-1-2018 đến tháng 11-2025, cả nước phát hiện và xử lý gần 200 vụ xâm phạm an ninh quốc gia với gần 500 đối tượng, chiếm tỷ lệ gần 5% tổng số vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninh điều tra. Trong đó loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm diễn biến ngày càng phức tạp.
Theo Bộ Công an, mức phạt tù hiện nay ở một số loại tội danh có nhiều diễn biến phức tạp, xâm hại trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm, tự do của con người, các tội phạm có tính chất gian dối, gây nhiều bức xúc trong thời gian qua, các tội có mức thu lợi bất chính lớn, các tội danh mà bản chất là “trộm cắp tài sản”…còn thấp, chưa tương xứng, chưa bảo đảm tính tính răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm tính công bằng trong chính sách hình sự
Vì vậy, việc tăng hình phạt đối với các tội danh trên là cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, phòng ngừa tội phạm và duy trì sự công bằng trong quá trình thực thi pháp luật.
'Bóc phốt', quảng cáo sai sự thật trên mạng có thể bị xử lý hình sự nặng hơn. - Minh họa: Giao Quỳnh
Xem thêm: Đã có cách làm hộ chiếu bằng điện thoại, không phải nhập thông tin rườm rà, trả kết quả nhanh chóng
Xem thêm: Tra cứu lịch nghỉ hè toàn quốc 2026
Xem thêm: Từ 15-5, người nhà bệnh nhân có thể bị phạt đến 40 triệu đồng nếu có những hành vi này
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận