26/06/2026

Bộ Công an vừa công bố Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2026 đề xuất nhiều thay đổi, bổ sung, trong đó có nội dung tăng tiền phạt hành chính, nâng mức phạt vi phạm hành chính không lập biên bản. Cụ thể như sau:

Video liên quan

Những đề xuất mới trong Dự thảo của Bộ Công an

Thứ nhất, tăng mức phạt hành chính tối đa

Trong Dự thảo, Bộ Công an đã đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa trong vi phạm hành chính lên 1,5 lần, cụ thể:

- Đối với cá nhân: mức phạt tiền hiện hành quy định từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng. Theo Dự thảo, mức tối đa tăng lên 1.500.000.000 đồng.

- Đối với tổ chức: mức phạt tiền hiện hành quy định từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng. Theo Dự thảo, mức tối đa tăng lên 3.000.000.000 đồng.

Đối với địa bàn thuộc các thành phố thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đất đai; xây dựng; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ hai, nâng mức xử phạt hành chính tại chỗ:

Tại Điều 44 Dự thảo cũng đề xuất nâng mức phạt tối đa đối với các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản, cụ thể:

- Đối với cá nhân: tăng từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng.

- Đối với tổ chức: tăng từ 1.000.000 đồng lên 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất thay đổi với trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, thì không phải lập biên bản.

Đề xuất từ Bộ Công an: mức phạt tối đa khi vi phạm hành chính tăng 1,5 lần; xử phạt vi phạm hành chính không cần lập biên bản tăng gấp đôi. Cụ thể ra sao? - Ảnh 1.

Bộ Công an đã lấy ý kiến tăng mức phạt tiền tối đa trong vi phạm hành chính. MINH HỌA: ÂU ĐỨC

Vì sao Bộ Công an lại đưa ra những đề xuất trên?

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nay, mức phạt tiền tối đa được quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính, sau hơn 13 năm thi hành, đã không còn phù hợp với thực tiễn. Trong khi đó, nền kinh tế - xã hội nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mức chi tiêu cùng với quy mô kinh tế ngày càng mở rộng đã khiến mức tiền phạt tối đa trong các lĩnh vực hiện tại trở nên quá thấp, thiếu sức răn đe.

Cụ thể, mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính và mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước vẫn được giữ nguyên từ năm 2012 đến nay.

Trong khi đó:

- Mức lương cơ sở năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng, đến năm 2025 là 2.340.000 đồng/tháng, tức đã tăng gấp 2,2 lần.

- Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2012 khoảng 2.000.000 đồng/người/tháng, đến năm 2024 khoảng 7.700.000 đồng/người/tháng tăng gấp 3,85 lần.

Tại nhiều lĩnh vực như môi trường, an toàn thực phẩm, khoáng sản, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, phòng cháy, chữa cháy..., mức lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm thường cao gấp nhiều lần so với số tiền phạt tối đa mà cơ quan chức năng có thể áp dụng. Điều này dẫn đến việc chế tài tiền phạt không bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung quy định cho phép Chính phủ quy định mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực nhằm bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với thực tiễn hiện nay và trong tương lai.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến 9-7, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026).

Xem thêm: Con cái muốn dùng mạng xã hội phải được cha mẹ 'bảo lãnh', cụ thể ra sao?

Xem thêm; Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Xem trực tiếp và kết quả từng trận

Xem thêm: Quy định xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu chuyến đi với Bộ Công an, tài xế cần đáp ứng gì?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên