Một thanh kiếm hơn 3.000 năm tuổi vừa được các nhà khảo cổ học Đức phát hiện trong ngôi mộ chôn hài cốt người đàn ông, phụ nữ và đứa trẻ ở thị trấn Nördlingen tại Bavaria, vào ngày 14-6.
Cận cảnh thanh kiếm hơn 2.300 năm không bị gỉ sét của Việt vương Câu Tiễn
Mới đây phóng sự nghiên cứu ‘Thiên hạ đệ nhất kiếm’ (tức kiếm Việt vương Câu Tiễn) trên đài CCTV thu hút hàng triệu lượt xem. Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra lý do chính xác vì sao thanh kiếm trải qua hàng nghìn năm vẫn không bị gỉ sét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận