Ca bệnh tay chân miệng nặng đã tăng gấp 5 lần, hướng dẫn cha mẹ cách phòng tránh bệnh cho con
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết số ca mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM hiện tăng hơn gấp đôi, ca bệnh nặng tăng gần gấp 5 và đã ghi nhận 4 ca tử vong. Vậy làm cách nào để phòng tránh bệnh?
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng báo động với nhiều ca nặng
Ông Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho biết, tính đến tuần 12, toàn khu vực phía Nam ghi nhận 17.078 ca mắc tay chân miệng, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đã có 8 trường hợp tử vong.
Riêng tại TP.HCM, trong 12 tuần đầu năm, các bệnh viện đã tiếp nhận gần 11.000 ca bệnh tay chân miệng (trong đó có 221 ca nặng) và ghi nhận 332 ổ dịch (trong đó 181 ổ dịch trường học và hơn 150 ổ dịch cộng đồng).
Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho hay qua phân tích, nguy cơ lớn nhất dẫn đến bệnh chuyển nặng, làm tăng nguy cơ tử vong là do phát hiện bệnh muộn hoặc bỏ sót ca bệnh.
Phân biệt triệu chứng bệnh tay chân miệng ra sao để tránh nhầm lẫn?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, BS.CKII Dư Tuấn Quy - Trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho biết cao điểm bệnh tay chân miệng thường rơi vào tháng 4 - 6 hằng năm.
Thực tế nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhưng chỉ xuất hiện ít nốt ban nhỏ nên dễ bị nhầm với rôm sảy, nổi nhiệt hoặc hăm tã do nóng.
Ngoài ra, một biểu hiện khác cũng thường bị nhầm lẫn là tình trạng chảy nước miếng kèm sốt ở trẻ nhỏ là do mọc răng. Người nhà cần để ý khi trẻ xuất hiện các vết loét trong miệng gây đau, kèm sốt, làm nước miếng chảy liên tục.
Khuyến cáo từ chuyên gia
Bác sĩ Quy khuyến cáo các cách phòng tránh bệnh như sau:
- Trời nắng nóng, trẻ thường bứt rứt, khó chịu hơn nên cần được mặc quần áo thoáng mát, tắm rửa sạch sẽ.
- Trẻ nhỏ tăng cường uống sữa, trẻ lớn cần uống đủ nước.
- Phụ huynh vệ sinh nhà cửa thông thoáng, lau sạch các bề mặt và dụng cụ tiếp xúc hằng ngày của trẻ…
Xem thêm: Điều chỉnh mới nhất về đối tượng được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM
Xem thêm: Lợi dụng giá xăng dầu giảm, lừa đảo tung ngay chiêu 'đặt vé gấp' cho dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5
Xem thêm: Tra cứu đối tượng được tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng theo đề xuất của Bộ Nội vụ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận