03/06/2026

Bản tin 30s nóng 3-6: Chính thức ‘xóa sổ’ vườn hoa The Peak trên núi Điện Tiên, Phú Quốc; Lời khai của nhóm dùng ‘nước kẹo’ ủ gần 1.000 tấn giá đỗ; Triệt phá đường dây ma túy do hot girl điều hành tại Đà Nẵng...

Bản tin 30s nóng: 'Xóa sổ’ vườn hoa The Peak Phú Quốc; Bắt nhóm dùng ‘nước kẹo’ ủ giá đỗ

Bản tin 30s nóng 3-6: Chính thức ‘xóa sổ’ vườn hoa The Peak trên núi Điện Tiên, Phú Quốc; Lời khai của nhóm dùng ‘nước kẹo’ ủ gần 1.000 tấn giá đỗ; Triệt phá đường dây ma túy do hot girl điều hành tại Đà Nẵng…

1 - Ngày 3-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố 3 bị can Chu Trọng Hân, Lê Thị Hoan và Thân Văn Trưởng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra 3 cơ sở sản xuất của các bị can, phát hiện việc sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (còn gọi là "nước kẹo") để sản xuất giá đỗ. Theo cơ quan chức năng, hóa chất trên không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tại hiện trường, công an tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang sản xuất trong 971 lu nhựa. Các bị can khai dùng nước kẹo để kích thích giá đỗ lớn nhanh, đẹp mắt, ít rễ và lâu hư. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất, bán ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất.

2 - Sáng 3-6, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chính thức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép vườn hoa The Peak trên núi Điện Tiên, trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo đó khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Ban thực hiện cưỡng chế đã đến vườn hoa The Peak đọc quyết định cưỡng chế. Ngoài ra UBND Phú Quốc và các đơn vị liên quan đưa lực lượng, đưa máy móc chuyên dụng để tháo dỡ các vật kiến trúc, đá, cầu và nhà ra khỏi hiện trạng đất vi phạm. UBND TP Phú Quốc cho biết thêm dù nhiều lần địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt nhưng chủ vườn hoa The Peak vẫn không chấp hành. Do đó việc cưỡng chế vườn hoa The Peak là một động thái quyết liệt và mạnh mẽ của Phú Quốc trong việc lập lại trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất công, xây trái phép, trái quy định pháp luật. Trước khi bị cưỡng chế, chủ vườn hoa The Peak đã có thông báo tạm dừng hoạt động và tiến hành thu dọn, đồ đạc, bàn ghế và các vật dụng có giá trị khác và tháo dỡ một phần nhỏ công trình cầu, cổng trên đất vi phạm.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, UBND phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang cũ (nay là Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) đi kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Đ. (tên đọc tắt, ở đặc khu Phú Quốc), và ông L. (tên đọc tắt, ở TP.HCM) được xem là chủ công trình xây dựng trái phép vườn hoa The Peak nổi tiếng trên núi Điện Tiên (Dương Đông). Thời gian qua nơi này thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh, ngắm biển và hoàng hôn ở Phú Quốc. Hai người này đã có hành vi vi phạm, gồm: tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị được phê duyệt với diện tích; lấn đất rừng, đất Nhà nước quản lý. Ngoài ra ông L. còn chuyển đất trồng cây lâu năm với diện tích hơn 5.146m2 sang đất phi nông nghiệp là đất sản xuất kinh doanh thuộc địa giới hành chính của phường mà không được cấp thẩm quyền cho phép. Làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt của mặt đất và san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp. Tổng số tiền phạt vi phạm cho ông Đ., và ông L. khoảng 295 triệu đồng. Đồng thời ông L., phải  nộp số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

3 - Thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet (camera IP) hiện là loại camera quan sát được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Và từ ngày 1-7-2026, các thiết bị camera IP lưu hành trên thị trường sẽ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc theo Thông tư 48/2026 của Bộ Công an và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2026/BCA. Theo quy chuẩn mới, camera IP phải đáp ứng 11 nhóm yêu cầu về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu người dùng. Đáng chú ý, mỗi thiết bị bắt buộc phải có mật khẩu riêng hoặc cho phép người dùng tự thiết lập mật khẩu khi kích hoạt. Các mật khẩu cài sẵn phải được tạo bằng cơ chế có khả năng chống các cuộc tấn công tự động. Đồng thời, hệ thống xác thực phải có khả năng xác thực người dùng sử dụng các mật khẩu an toàn và giảm nguy cơ, rủi ro rò rỉ. Nhà sản xuất cũng phải công bố chính sách quản lý lỗ hổng bảo mật, trong đó nêu rõ đầu mối tiếp nhận báo cáo, cơ chế phản hồi và cập nhật tiến độ xử lý cho đến khi lỗ hổng được khắc phục hoàn toàn.

Camera IP phải được trang bị cơ chế cập nhật phần mềm an toàn. Ngoài ra, các giao diện mạng và logic của thiết bị camera không sử dụng phải được vô hiệu hóa nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công. Khi ở trạng thái hoạt động ban đầu, giao diện mạng của thiết bị camera phải giảm thiểu việc tiết lộ các thông tin liên quan đến an toàn khi quá trình xác thực chưa cho kết quả thành công. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm được truyền tải giữa camera và các dịch vụ liên kết phải được mã hóa bằng các giải pháp bảo mật phù hợp. Toàn bộ chức năng cảm biến bên ngoài của thiết bị cũng phải được mô tả đầy đủ, minh bạch cho người sử dụng. Một trong những điểm đáng chú ý của quy chuẩn mới là yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, camera IP phải có chức năng cho phép người dùng thiết lập lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Nhà sản xuất đồng thời phải cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, phạm vi và phương thức thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân; bảo đảm người dùng có thể xác nhận hoặc thu hồi sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu. Các dữ liệu được thu thập từ xa cũng phải được công khai rõ ràng về mục đích sử dụng, đối tượng thu thập và nơi lưu trữ. Đây được xem là lần đầu tiên một quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với thiết bị camera tại Việt Nam đưa yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước vào nội dung kỹ thuật, góp phần tạo cơ sở thực thi các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu và chủ quyền dữ liệu số. QCVN 11:2026/BCA áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nhập khẩu camera IP tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa các thương hiệu camera đang lưu hành trên thị trường, bao gồm sản phẩm từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, đều phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn mới. Theo quy định, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là đơn vị trực tiếp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Thông tư 48/2026. Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an có trách nhiệm định kỳ cập nhật, chia sẻ danh sách các tổ chức, cá nhân và thiết bị camera đã hoàn thành công bố hợp quy cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để phục vụ công tác quản lý theo quy định.

4 - Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 5 người liên quan đường dây ma túy cung cấp cho người nước ngoài do hot girl điều hành.

Các bị can gồm La Thị Ngọc Ánh (24 tuổi) trú tại tỉnh Đắk Lắk, Phạm Thị Xuân Nhớ (39 tuổi) trú tại tỉnh Gia Lai, Man Jian Xiang, Xu Ming Chen, Yu Xun (cùng mang quốc tịch Trung Quốc) – bị tạm giữ để điều tra về các hành vi liên quan đến ma túy. Trước đó, lực lượng Công an phát hiện Ánh có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch quốc tịch Trung Quốc. Ánh sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch kín nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Khoảng 4 giờ ngày 1-6, Công an bắt quả tang Ánh khi đang chuẩn bị giao ma túy tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều loại ma túy, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật liên quan. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng phát hiện Man Jian Xiang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Xu Ming Chen và Yu Xun về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Yu Xun tại một khách sạn trên địa bàn phường An Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Cùng thời điểm này, Nhớ bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Qua đấu tranh, Nhớ khai nhận đã cất giữ và đi giao ma túy cho Ánh. Đáng chú ý, Nhớ từng có 2 tiền án về ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù năm 2025.

5 - Ngày 3-6, xã Phước Chánh, thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội văn hoá truyền thống người Bhnong (còn gọi là Giẻ Triêng) lần thứ nhất năm 2026. Tại đây người dân, du khách thích thú với cuộc thi điêu khắc tượng gỗ truyền thống đồng bào Bhnong.

Các bức tượng mang màu sắc phong phú với nhiều chủ đề như con người, lễ hội truyền thống văn hóa, đời sống sinh hoạt thường ngày, sản xuất của người dân như cày ruộng, đánh cồng chiêng…

Tại không gian trưng bày hiện vật văn hóa truyền thống của thôn 5, các nghệ nhân điêu khắc bức tượng với chủ đề "tình mẫu tử". Ông Đỗ Tuấn Vũ, trưởng đoàn thôn 5, cho hay bức tượng được điêu khắc bằng gỗ xà cừ, thời gian chuẩn bị từ nguyên liệu đến điêu khắc hoàn thành phải mất gần một tuần, được 2 nghệ nhân điêu khắc, chạm trỗ.

H-T: Ông Đỗ Tuấn Vũ

Xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó chủ tịch UBND xã Phước Chánh, Phó Ban tổ chức ngày hội, cho biết nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch Người Bhnong, xã tổ chức ngày hội lần đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.  Ngày hội văn hoá truyền thống người Bhonong diễn ra trong hai ngày 3 và 4-6 nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Bhnong. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của thôn. Bên cạnh đó nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Bhnong.

6 - Chuyển sang phần tin thế giới. Sở cảnh sát New York, Mỹ, đang áp dụng nhiều biện pháp từ sử dụng máy bay không người lái đến giám sát mạng xã hội, để ngăn chặn tình trạng giới trẻ leo lên nóc tàu điện quay video.

Theo dữ liệu của Sở Giao thông đô thị New York, số vụ leo lên nóc tàu điện ngầm đã tăng 200% trong hai năm qua, chủ yếu do làm theo các video trên mạng xã hội. Năm 2024, có bảy người đã thiệt mạng khi thực hiện thử thách ‘lướt trên nóc tàu điện’. Trong khi đó, năm 2025 có 5 người thiệt mạng vì hành động tương tự. Những người leo lên nóc tàu điện đang di chuyển mô tả trải nghiệm này là "một cảm giác hưng phấn không giống bất cứ điều gì khác". Đáng lo ngại hơn, họ còn cho rằng đây là "một hình thức nghệ thuật" và là cách để "thể hiện bản thân". Sở Cảnh sát New York cho biết họ đã phát hiện, ngăn chặn hơn 60 người tái phạm leo lên nóc tàu điện, trong đó có cả trẻ em mới 10 tuổi. Một số trường hợp bị phát hiện chỉ vài ngày sau vụ tai nạn gần đây nhất. "Lướt trên nóc tàu điện" có tên tiếng Anh là Subway Surfing, là một xu hướng mạo hiểm bắt nguồn từ trò chơi điện tử Subway Surfers. Trong trò chơi này, người chơi điều khiển nhân vật trượt ván qua nóc những toa tàu điện để trốn thoát nhân viên bảo vệ nhà ga. Trò chơi được phát hành năm 2012 và phổ biến cho đến tận ngày nay.

7 - Theo Hãng tin Tasnim, ngày 3-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã dùng tên lửa và drone tấn công sở chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain, cùng một số mục tiêu quân sự Mỹ trong khu vực. IRGC cho biết đây là động thái đáp trả việc Mỹ bắn trúng một tàu chở dầu Iran gần eo biển Hormuz và nhắm vào tháp viễn thông của lực lượng này ở phía nam đảo Qeshm. Truyền thông nhà nước và thân Tehran ghi nhận nhiều tiếng nổ tại Bahrain, còi báo động vang lên ở Kuwait, miền đông Saudi Arabia và Dubai. Hoạt động hàng không tại Bahrain, Kuwait và UAE cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các đòn tấn công của Iran đều bị đánh chặn hoặc rơi trượt mục tiêu, không gây thương vong cho binh sĩ Mỹ. CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ và đồng minh đã vô hiệu hóa nhiều tên lửa, drone Iran, đồng thời tiến hành đòn "tự vệ" nhằm vào một trạm điều khiển trên đảo Qeshm. Quân đội Kuwait cũng thông báo hệ thống phòng không nước này đang đánh chặn các đợt tấn công bằng tên lửa và drone "thù địch".

8 - Ngày 3-6, theo Hãng tin AFP, một con gấu đã tấn công nhiều người tại hai cơ sở và một khu dân cư ở TP Fukushima, miền bắc Nhật Bản, khiến 4 người bị thương. Trước đó, ngày 2-6, con gấu xuất hiện trong khuôn viên Công ty Fukushima Steel Works ở TP Fukushima và cắn bị thương hai nhân viên. Sau đó, con gấu tiếp tục chạy sang khu dân cư gần đó và khuôn viên một cơ sở khác, tấn công thêm hai người. Truyền thông Nhật Bản cho biết một người bị thương nặng, những người còn lại bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản ghi nhận số vụ gấu xuất hiện và tấn công người tăng mạnh, với 13 người thiệt mạng do gấu tấn công trong năm 2025.

9 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 4-6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Lưu ý nhiệt độ nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, tùy phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cần hết sức lưu ý đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, gây thiệt hại tài sản và sức khỏe của người dân.

Trong khi Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, thì khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ thời tiết lại trái ngược. Nhiều nơi được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 4-6, trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 28 độ C, cao nhất 36 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 36 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 4-6, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên