Bản tin 30s nóng: Bắt chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường, bên trong điểm sản xuất 'thuốc'
Bản tin 30s nóng 30-5: Bắt chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường; Bên trong điểm sản xuất, buôn bán đông dược cấm; Quán cà phê ở Đà Nẵng bị người đàn ông Úc đập phá; Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên 7 năm tù…
Bản tin 30s nóng: Bắt chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường, bên trong điểm sản xuất 'thuốc'
Bản tin 30s nóng 30-5: Bắt chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường; Bên trong điểm sản xuất, buôn bán đông dược cấm; Quán cà phê ở Đà Nẵng bị người đàn ông Úc đập phá; Đình chỉ điều tra vụ cựu hiệu trưởng ở Cà Mau bị tuyên 7 năm tù…
1 - Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Đăng Thu (55 tuổi) và Nguyễn Đăng Hải (66 tuổi) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng cấm". Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương nên xác lập chuyên án đấu tranh. Công an đã kiểm tra, khám xét Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và số 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung do Thu và Hải làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn đông dược trị bệnh da liễu chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành, trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3-2024 đến nay, hai người này đã tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỉ đồng. Công an TP.HCM đang tiếp tục truy xét các đầu mối cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc để xử lý theo quy định.
2 - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với cựu hiệu trưởng Trần Văn Tâm. Ông Tâm là cựu hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây - từng bị xác định "tham ô 10,7 triệu đồng" và bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Văn Tâm với vai trò đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành kiểm kê các thiết bị của nhà trường. Nhận thấy thiếu một số thiết bị, ông thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của trường đúng với chức trách, nhiệm vụ. Quá trình mua vật tư và thiết bị, ông Tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản để mua 3 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và 1 công ty tư nhân xuất bán với giá trị cao hơn giá trị mua vật tư thực tế. Sau đó ông duyệt chi quyết toán tổng số tiền 13,04 triệu đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và nguồn kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt số tiền 6,14 triệu đồng và thanh toán số tiền 6,9 triệu đồng sai quy định tài chính. Hành vi của ông Tâm đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Tuy nhiên cơ quan điều tra xét thấy số tiền ông Tâm chiếm đoạt không lớn và ông đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này cũng như tiền chi sai nguyên tắc tài chính. Đồng thời tổng giá trị tài sản do ông mua vật tư, thuê người làm ra thực tế có lợi cho nhà trường, giá trị sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền trường bỏ ra mua vật tư. Bản thân ông có nhân thân tốt, có quá trình dài cống hiến cho ngành giáo dục, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen... nên cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra.
Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-2-2025, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội tham ô tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù và buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10,7 triệu đồng. Sau đó ông Tâm làm đơn kháng cáo. Đến ngày 6-5-2025, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đối với ông Trần Văn Tâm để trả hồ sơ điều tra lại. Đến ngày 16-8-2025, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Tâm cho đến nay.
3 - Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27-5, Chánh lái xe tải trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Chánh nhá đèn, bấm còi rồi đánh lái lấn sang làn đường ngược lại để vượt các xe phía trước. Thời điểm này, ở hướng ngược lại có một xe tải nhỏ đang đỗ bên đường và một xe máy đang đi tới. Bị xe tải của Chánh lấn ép, người lái xe máy dựng lại cạnh xe tải đang đậu. Cùng lúc, một nữ sinh lớp 9 chạy xe đạp điện phía sau xe máy không kịp xử lý nên ngã ra đường bị xe tải do Chánh cầm lái cán qua người khiến nữ sinh tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, Chánh đến Công an phường Thành Nhất trình báo vụ việc.
4 - Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Sáng 30-5, đại diện quán cà phê H. trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng, cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng liên quan vụ việc người đàn ông đập phá hư hại nhiều đồ đạc tại quán giữa đêm 29 rạng sáng 30-5. Theo đó trên fanpage của quán H. và clip do người dân quay được cảnh người đàn ông đồ đạc bị đập phá tanh bành, ô cửa kính bị đập vỡ, máy tính cầm tay bị làm hỏng và vứt xuống nền, bàn ghế gãy rời khiến khách chạy tán loạn. Một lúc sau, khi cơ quan chức năng có mặt thì người đập phá bị khống chế. Theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, qua xác minh ban đầu, Công an phường Hải Châu xác định người ngoại quốc liên quan trong vụ việc mang quốc tịch Úc, thời điểm xảy ra vụ việc người này có biểu hiện tinh thần không bình thường. Qua làm việc với chủ quán cà phê thì ước tính thiệt hại trong vụ việc khoảng 500 triệu đồng cùng số tài sản của 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng (laptop, điện thoại...). Hiện Công an phường Hải Châu đã mời các bị hại lên làm việc, giữ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.
5 - Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (52 tuổi) tên gọi khác là ‘Dũng Kỷ’, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi ‘Đánh bạc’ trên không gian mạng. Theo công an, Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán, nổi danh trong giới "anh chị" ở tỉnh Ninh Bình, có quan hệ xã hội phức tạp; đã có 3 tiền án về các tội ‘Cướp giật tài sản’, ‘Cố ý gây thương tích’, ‘Trộm cắp tài sản’. Nhiều năm trước, Dũng cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định (cũ). Sau khi bị Công an đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm, Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng Công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ. Ngày 18-1-2026, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Đến nay, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội "Đánh bạc" của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng và tổ chức thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng. Hiện vụ án đang được công an điều tra mở rộng.
6 - Ngày 30-5, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đang tồn đọng khoảng 1.000 tấn lươn nuôi đã đạt trọng lượng thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được, vì giá giảm sâu.
Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có gần 50.000m² nuôi lươn, sản lượng hằng năm khoảng 4.220 tấn. Lượng lươn tồn chủ yếu đạt kích cỡ 2 - 4 con/kg.
H -T: Ông Nguyễn Nhân Đức
Chủ tịch UBND xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Ngành chức năng nhận định nguyên nhân là giai đoạn 2023 - 2025, giá lươn ở mức cao khiến người dân ồ ạt mở rộng diện tích nuôi tự phát, thiếu quy hoạch và liên kết tiêu thụ. Cùng thời điểm, nhiều tỉnh lân cận cũng tăng mạnh sản lượng, dẫn đến mất cân đối cung cầu.
H -T: Ông Lê Minh Hướng
Xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Việc tiêu thụ lươn hiện chủ yếu phụ thuộc vào thương lái nhỏ lẻ, chưa có hợp đồng bao tiêu dài hạn với doanh nghiệp. Chất lượng lươn nuôi không đồng đều, thiếu chứng nhận VietGAP, an toàn thực phẩm nên khó tiếp cận siêu thị, nhà hàng lớn hoặc xuất khẩu. Trong khi đó, chi phí thức ăn, con giống tăng cao khiến nhiều hộ giữ lươn chờ giá, làm lượng tồn đọng kéo dài. Trước mắt, tỉnh Cà Mau đang hỗ trợ người dân kết nối với thương lái, chợ đầu mối, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, livestream và kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp chung tay tiêu thụ. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi nên giãn thời gian thu hoạch, phân loại lươn theo kích cỡ, đồng thời cân nhắc kỹ trước khi thả nuôi vụ mới để giảm rủi ro.
7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã đăng tải video lên mạng xã hội X, ghi lại cảnh ông dùng tay không bắt rắn và bị rắn cắn vào tay. Sự việc không gây nguy hiểm bởi đây là loài rắn không có nọc độc.
Trong đoạn video đăng tải hôm 26-5, ông Kennedy Jr. cầm hai con rắn và giới thiệu trước ống kính. Tuy nhiên, trong lúc thao tác, một con bất ngờ cắn vào tay ông. Dù vậy, sự việc không gây nguy hiểm bởi con rắn thuộc loài racer - loài rắn không có nọc độc, phân bố phổ biến tại khu vực đông nam nước Mỹ. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nhiều người bất ngờ trước khoảnh khắc vị bộ trưởng bị rắn cắn ngay trong lúc ghi hình.
8 - Theo CNN, tối 29-5 sau nhiều ngày mắc kẹt trong dòng nước lũ tại hang sâu ở Lào, nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra ngoài an toàn trong cuộc giải cứu nghẹt thở với sự tham gia của đội thợ lặn quốc tế. Hiện còn 4 người vẫn ở bên trong và đang chờ đánh giá sức khỏe trước khi được sơ tán tiếp theo. Hai người khác, được cho là đã vào hang từ trước và không đi cùng nhóm trên, hiện vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục. Bên ngoài hiện trường, cảnh sát cùng lực lượng y tế túc trực bên cạnh nhiều xe cứu thương để sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân được giải cứu. Chiến dịch vẫn đang được tiếp tục trong bối cảnh điều kiện bên trong hang chưa có dấu hiệu cải thiện. Chiến dịch cứu hộ diễn ra tại một hang động hiểm trở ở miền Trung Lào, nơi năm người dân bị mắc kẹt hơn một tuần sau trận mưa lớn gây lũ quét và làm ngập hệ thống hang. Lực lượng cứu hộ đã phải triển khai các thợ lặn chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia để tiếp cận nhóm người mắc kẹt trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Nước lạnh buốt, tầm nhìn gần như bằng không và các đoạn hang hẹp chỉ khoảng 60 cm khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Các nạn nhân được phát hiện đang trú trong một khoang tối hoàn toàn phía trên mực nước đục ngầu. Dù sức khỏe nhìn chung ổn định, họ rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng và lo sợ không thể trụ được lâu hơn trong hang.
9 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 31-5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung về chiều và tối. Còn ban ngày thì trời nắng, có nơi nắng nóng. Trong khi đó khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, về đêm một số nơi có mưa dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Đáng chú ý là khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sám sét cũng như gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 31-5, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 34 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 34 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 31-5, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 31 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận