29/09/2025

Bản tin 30s Nóng 29-9: Thực hư vụ giành giật mua chung cư ở TP.HCM; Người phụ nữ rải bột lạ xuống đường; Toàn cảnh bão số 10 đổ bộ Bắc miền Trung; Người đàn ông hùng hổ đạp xe phụ nữ; Xả súng ở Mỹ, 10 người thương vong…

Bản tin 30s Nóng: Thực hư vụ giành giật mua chung cư ở TP.HCM; Người phụ nữ rải bột lạ xuống đường

1. Rạng sáng nay 29-9, bão số 10 (tên quốc tế là bão Bualoi) đã đổ bộ vào khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh và gây thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh từ Huế tới Hải Phòng. Tính tới chiều nay, đã có 13 người chết và 41 người bị thương do cơn bão số 10. Trong số 13 người chết có 9 người ở Ninh Bình, 2 người ở Hưng Yên, 1 người ở Thanh Hóa và 1 ở Huế. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình đến 10h sáng nay 29-9, trận lốc xoáy đã làm 9 người chết (riêng xã Chất Bình 6 người), 18 người bị thương, 11 nhà cấp 4 đổ sập, 126 nhà tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, bước đầu thống kế có 5 điểm trường học bị tốc mái, rơi biển khẩu hiệu, hư hỏng của kính và một trạm y tế bị ảnh hưởng, 2 mái đình chợ bị tốc mái xã Nghĩa Hưng, 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt. Tại phường Cửa Lò, Nghệ An, tới 14h30 chiều 29-9 vẫn còn mất điện trên diện rộng, sóng viễn thông gián đoạn khiến công tác khắc phục hậu quả mưa bão gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, có hàng trăm cơ sở y tế, trường học ở Nghệ An bị thiệt hại như tốc mái, cây xanh gãy đổ, hư hỏng các thiết bị, sân chơi ngoài trời… Ghi nhận của phóng viên, bão Bualoi đã làm hàng loạt cột điện trên địa bàn Hà Tĩnh bị ngã đổ. Đặc biệt tại tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (đoạn đi qua xã Lộc Hà) số lượng cột điện ngã đổ rất lớn làm chắn ngang tuyến đường gây ách tắc giao thông. Chiều 29-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu thành công 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi heo ở bãi bồi sông Cầu chày thuộc thôn Cao Phong, xã miền núi Ngọc Lặc.

2.  Một video ghi cảnh chen lấn, giành giật mua chung cư tại TP.HCM ngày 28-9 lan truyền trên mạng gây xôn xao dư luận. Ngày 29-9, đại diện chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã lên tiếng về sự việc này. Theo lãnh đạo phường An Khánh, TP.HCM, phường đã nắm được thông tin liên quan video, giao công an phường xác minh. Bước đầu xác định sự kiện được tổ chức tại một địa điểm trong khu đô thị tại phường An Khánh, nhưng để bán căn hộ cho dự án tại phường Bình Dương. Tại sự kiện, công ty cho nhân viên bốc thăm (không có người dân tham gia) và xảy ra cảnh giành giật. Công an phường sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý. Trước đó, đoạn video ghi cảnh chen lấn, giành giật mua căn hộ tại TP.HCM lan truyền trên mạng nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong video, nhiều người chen lấn để được nhận tờ phiếu đăng ký, có người phụ nữ còn trèo cả lên bàn, la hét lớn. Đại diện Tập đoàn CapitaLand Development (Singapore) xác nhận video lan truyền trên mạng liên quan sự kiện ra mắt chung cư Orchard Grand của tập đoàn này, được tổ chức ngày 28-9. Theo chủ đầu tư, sự kiện "thu hút hơn 950 lượt người tham dự" và "dự án nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường, với 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ". Đại diện chủ đầu tư thông tin: Đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối của sự kiện kéo dài nửa ngày. Ngay lập tức, đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã được triển khai tăng cường nhằm kiểm soát, hỗ trợ và ổn định tình hình. Chủ đầu tư cho biết sẽ tiến hành rà soát lại các quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

3. Sáng 29-9, tại buổi chào cờ đầu tuần, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng Bằng khen cho em K. - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Em K. được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng theo quy định vì dũng cảm cứu người trong vụ thảm án xảy ra vào ngày 13-9 tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk gây rúng động dư luận. Tại buổi lễ, Viettel Đắk Lắk đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng cho em K.. Trước đó, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng, động viên học sinh dung cảm này.

4. Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết đã làm rõ vụ người đàn ông đi xe máy có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ mặc trang phục quân nhân. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội vào chiều 26-9. Theo hình ảnh ghi lại, một người đàn ông đi xe máy Honda SH, bấm còi inh ỏi. Người này sau đó có thái độ thiếu chuẩn mực khi va chạm với một phụ nữ mặc trang phục quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân. Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội) đã xác minh. Lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe SH là anh T. 37 tuổi trú tại phường Hà Đông, Hà Nội. Người này sau đó được mời đến cơ quan công an làm việc. Tại buổi làm việc, anh T. nhận thức được hành vi của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu. Căn cứ tài liệu thu thập, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

5. Ngày 29-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi sau xe máy liên tục xé bịch, rải "bột lạ" xuống đường. Hành động này lặp đi lặp lại khoảng 30 lần, người dân đi đường thấy lạ nên dùng điện thoại ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội thắc mắc. Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình (TP.HCM). Sau khi clip đăng tải lên mạng xã hội được dư luận quan tâm, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình xác minh, truy tìm hai người đi xe máy này để điều tra. Người quay clip này cho biết khi thấy người phụ nữ rải bột lạ đã chạy lên hỏi thì bị người phụ nữ hất nguyên hũ mắm tôm vào xe. Nhiều người trên mạng xã hội thắc mắc không biết thứ bột trong bịch là gì.

6. Ngày 29-9, TAND TP.HCM cơ sở 2 xét xử phúc thẩm vụ cựu phó trưởng Công an phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Hòa Lợi, TP.HCM) và cựu dân phòng bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua vi phạm của người đánh bạc. Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào ngày 7-6-2022, bị cáo Lường Văn Hùng, 41 tuổi, cựu đại úy, cựu phó Công an phường Tân Định và bị cáo Trần Văn An, 30 tuổi, cựu dân phòng phường, kiểm tra tại phòng bếp một nhà dân ở khu phố 2, phường Tân Định thì phát hiện 7 người lập 2 chiếu bạc. Người vi phạm sau đó đã "năn nỉ" bỏ qua thì được "ra giá" 300 triệu đồng. Người vi phạm đã nhờ người nhà gom được 220 triệu đồng, sau đó đưa cho An 210 triệu đồng, An đưa lại số tiền này cho cựu đại úy Hùng. Ngày hôm sau, khi trả 1 xe máy cho người vi phạm, Hùng nhận thêm 10 triệu đồng và trích ra 3 triệu đồng cho An. Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu dân phòng An nhận tội còn cựu đại úy Hùng tiếp tục phủ nhận tội "nhận hối lộ", kêu oan. Bị cáo Hùng nói không bàn bạc với bị cáo An như cáo trạng cáo buộc, việc bị cáo không lập biên bản vụ việc do số tiền vi phạm dưới 5 triệu đồng nên không đủ cơ sở lập biên bản phạm tội quả tang… Bị cáo Hùng nói không biết việc An nhận tiền từ người vi phạm, còn việc An nói đưa lại số tiền này cho Hùng thì không có chứng cứ, chỉ là lời khai một phía. Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Hùng, không chấp nhận đề nghị của Viện KSND về việc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo An, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Hùng 7 năm 6 tháng tù, bị cáo An 5 năm tù về tội 'nhận hối lộ'

7. Hãng tin Reuters đưa tin một người đàn ông đã lao xe đâm vào cửa chính của nhà thờ Mormon ở bang Michigan (Mỹ) vào ngày 28-9, sau đó tấn công bằng súng trường khiến 2 người chết và 8 người bị thương, trước khi bị hạ gục trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Kẻ tấn công được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, sống tại thị trấn Burton gần đó. Hắn cũng phóng hỏa nhà thờ, khiến nơi đây bốc cháy dữ dội và khói cuồn cuộn bốc lên. Cảnh sát trưởng khu vực Grand Blanc, ông William Renye, cho biết "Chúng tôi tin rằng sẽ còn tìm thấy thêm nạn nhân khi tiếp cận được khu vực nơi đám cháy bắt đầu". Ông Renye nói thêm có hàng trăm người bên trong nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ông cho biết các nhà điều tra sẽ khám xét nhà và kiểm tra dữ liệu điện thoại của kẻ xả súng để tìm động cơ.

8. Tờ Khmer Times ngày 29-9 đưa tin trong bài phát biểu kéo dài 16 phút tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn, cáo buộc Thái Lan đang đe dọa "một nền hòa bình khó khăn mới đạt được". Nhắc lại lệnh ngừng bắn được hai nước ký kết tại Malaysia hồi tháng 7-2025, đại diện Campuchia cho biết lệnh ngừng bắn này cực kỳ mong manh, mặc dù cả hai quốc gia đều đã bày tỏ cam kết duy trì thỏa thuận. Ông Sokhonn dẫn chứng việc cưỡng chế di dời dân thường Campuchia khỏi các khu vực biên giới là vi phạm ngừng bắn và làm suy yếu chủ quyền Campuchia. Trong khi đó, ông khẳng định Phnom Penh tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn và không gây ra mối đe dọa nào cho nước láng giềng. Nhà ngoại giao Campuchia kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế để giảm bớt căng thẳng. Trong khi đó Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Puangketkeow bác bỏ các cáo buộc của Campuchia, cho rằng nước láng giềng đang "đóng vai nạn nhân". Thái Lan cho rằng Campuchia mới là bên làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn khi liên tục khiêu khích. Ngoại trưởng Sihasak cáo buộc ngược lại phía Campuchia vi phạm ngừng bắn khi nổ súng qua phía Thái Lan, đưa máy bay không người lái qua lãnh thổ nước này. Ông Sihasak cho biết những khu vực người dân Campuchia bị di dời là thuộc lãnh thổ Thái Lan sau khi Bangkok tiếp nhận họ vào những năm 1970.  Cuối tuần trước ông Sokhonn và ông Sihasak đã cùng tham dự Hội nghị 1+3, cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau và Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan tại New York. Cuộc họp nhằm "tái khẳng định cam kết chung về giải quyết tranh chấp biên giới một cách hòa bình.

9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (29/9), bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do hoàn lưu bão, trong chiều và tối nay trên vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa còn có gió Đông Nam mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9- cấp 10. Trên đất liền, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 25-28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 26-29 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Khu vực TP.HCM có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên