20/03/2026

Bản tin 30s Nóng 20-3: Vụ dàn cảnh cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ, đã tạm giữ 11 người; Xác cá voi dài 10m dạt vào bờ biển; Tìm thông tin chiếc máy bay MiG-21 trong bãi cỏ sát khu nhà công vụ ở Cà Mau...

Bản tin 30s Nóng: Tạm giữ 11 người trong vụ dàn cảnh cướp giật; Xác cá voi 10m dạt vào bờ biển

1 - Sáng 20-3, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang xác minh vụ một bầy trâu bất ngờ xuất hiện trên cầu Rồng và di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm. Theo các clip người dân ghi lại, rạng sáng cùng ngày, hơn 8 con trâu đi từ bờ tây sang bờ đông cầu Rồng. Dù lượng xe cộ còn thưa, sự xuất hiện của đàn vật nuôi cỡ lớn vẫn khiến nhiều người phải giảm tốc, chủ động tránh né để đảm bảo an toàn. Nhiều người hiếu kỳ dừng lại quay clip. Trao đổi với phóng viên, chị H. (tên đọc tắt, 40 tuổi, trú phường Hải Châu) cho biết khoảng 6h sáng, khi đang đi thể dục trên đường Phan Đăng Lưu, chị bất ngờ thấy bầy trâu chạy giữa đường. Trâu có biểu hiện hoảng loạn, len lỏi giữa các xe. Nhiều người giật mình, lo bị húc nên phải dừng lại hoặc tránh xa.  Đại diện chính quyền cho biết chưa xác định được chủ bầy trâu, lực lượng chức năng đang rà soát, làm rõ và tìm cách đưa trâu ra khỏi khu vực trung tâm.

2 - Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết có 4 nghi can liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh) đã ra đầu thú.

Trong 4 nghi can mới ra đầu thú,  có 3 người bị tạm giữ hình sự là Lê Hoàng Vũ (43 tuổi), Hoàng Ngọc Sáng (24 tuổi), Hoàng Ngọc Huy (20 tuổi). Riêng Dương Thị Mỹ Hằng (20 tuổi) đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự. Theo cơ quan công an, những người này tham gia tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, bao quanh người bị hại để đồng bọn thực hiện hành vi giật, móc tài sản. Liên quan vụ việc, hiện tại Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người . Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi) được xác định cầm đầu, trực tiếp cướp giật tài sản. Qua xác minh ban đầu, công an xác định nhóm này gồm khoảng 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, cả nhóm sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một người sẽ nhanh chóng giật trang sức (hay móc túi) của nạn nhân rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

3 - Liên quan vụ cướp hơn 2 triệu USD gây xôn xao dư luận ở Tây Ninh, chiều 20-3, Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Phạm Lý Phương 35 tuổi, mức án 17 năm tù; Đào Xuân Lộc 35 tuổi, mức án 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy 33 tuổi, mức án 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh 33 tuổi, mức án 16 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Lê Nguyên Bình 38 tuổi, mức án 8 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và mức án 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt 9 năm tù. Lò Việt Chung 33 tuổi, mức án 1 năm tù về tội che giấu tội phạm. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, bà L. (tên đọc tắt, ngụ TP.HCM) được một người ở Campuchia mượn số tiền 2,5 triệu USD và đã nhờ bà Lý Thị Hoa (ấp Thuận Tân, xã Bến Cầu, Tây Ninh) nhận số tiền này để chuyển sang Campuchia. Phương là con ruột bà Hoa, biết mẹ sẽ nhận số tiền lớn nên bàn với Duy, Anh, Lộc giả công an để chiếm đoạt. Ngày 10-3, khi được bà Hoa nhờ đi lấy hơn 2,2 triệu USD về nhà, Phương đã báo cho Lộc biết. Lộc mượn xe ô tô chở Duy, Anh đến nhà bà Hoa để Duy, Anh giả làm công an vào kiểm tra, chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD này. Sau khi lấy được tiền, Lộc tắt điện thoại không liên lạc với Phương rồi cùng Duy, Anh bỏ trốn về TP.HCM, sau đó tiếp tục trốn ra Hà Nội, vào Đồng Nai và Gia Lai thì bị bắt. Trong quá trình nhóm Lộc, Duy, Anh bỏ trốn, Chung đã giúp bán một khoản tiền USD được 500 triệu đồng và chở nhóm từ Đồng Nai lên Gia Lai để trốn. Bình là người đã hướng dẫn Lộc, Duy, Anh đường đi trốn và tính đường trốn sang nước ngoài. Bình cũng đã nhận hơn 2,5 tỉ đồng từ nhóm Lộc, Duy, Anh và tiêu thụ một số tiền. Đồng thời sau đó cũng giữ gần 2 triệu USD Lộc gửi ở Hà Nội cho đến khi bị bắt. Toàn bộ số tiền trong vụ án đều đã được cơ quan điều tra thu hồi. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

4 - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Sịl (31 tuổi, ngụ ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 3-7-2025, sau khi uống rượu, Sịl trở về chiếc vỏ lãi đang đậu trên cống Bình An, thuộc tuyến kênh Lung Lớn 2, để bơm nước ra khỏi vỏ lãi. Lúc này, anh Lê Chí Công lái vỏ lãi chạy ngang, xảy ra va chạm với vỏ lãi của Sịl, khiến hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Công lái vỏ lãi rời đi. Do bực tức, Sịl lấy một con dao dài hơn 22 cm giấu trong túi quần rồi đi tìm anh Công. Khi đến một vựa hải sản, thấy anh Công đang ngồi trên xe máy, Sịl tiến đến chất vấn. Lúc này, anh Công dùng một thanh kim loại đánh vào đầu Sịl gây thương tích. Ngay sau đó, Sịl rút dao tấn công anh Công. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện  cấp cứu, đến chiều hôm thì tử vong. Sau khi gây án, Sịl đến Công an xã Kiên Lương đầu thú và bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 9-7-2025.

5 - Ngày 20-3, liên quan clip nhóm người ngồi ăn uống sau xe bán tải đang chạy - thì Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã vào cuộc, xác minh, mời tài xế lên làm việc.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 18h45 ngày 28-2-2023 trên đường Hậu Giang (thuộc phường Bình Tây, TP.HCM hiện nay). Khi xe dừng lại, nhóm thanh niên xuống mua hủ tiếu từ một xe đẩy ven đường rồi tiếp tục lên xe ăn uống. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế H. (tên đọc tắt, 58 tuổi) thừa nhận là người lái xe bán tải chở 4 người và để những người này ngồi ăn trên thùng xe như trong clip lan truyền gần đây. Chủ xe là T. (tên đọc tắt, 34 tuổi) cũng xác nhận đã cho mượn xe vào thời điểm trên để quay clip đăng TikTok. Hiện xe này đã được bán từ tháng 5-2025 và đã thu hồi biển số. Cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm và lập biên bản đối với tài xế về lỗi chở người ngồi trên xe trái quy định. Theo quy định tại nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, lỗi bị xử phạt hành chính, đồng thời tài xế bị tạm giữ giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ngồi trên thùng sau xe bán tải, bày bàn ghế rồi ngồi ăn uống khi xe này đang chạy trên đường Hậu Giang (phường Bình Tây, TP.HCM). Clip miêu tả 3 nam thanh niên ngồi trên thùng xe bán tải dừng trước một tiệm hủ tiếu trên đường Hậu Giang rồi vào mua. Sau đó cả nhóm mang chén, đũa quay lại xe, đặt bàn ghế trên thùng xe rồi ngồi ăn uống trong lúc xe đang chạy.

6 - Trưa 20-3, một lãnh đạo UBND xã Hải Châu, Nghệ An cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp người dân trục vớt xác một con cá voi trôi vào bãi biển để đem chôn cất. Theo đó khoảng 9h sáng cùng ngày, một số người dân đánh bắt hải sản ven bờ gần bờ biển xóm Phú Thành, xã Diễn Kim (cũ), nay là xã Hải Châu thấy một xác cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ. Xác cá voi màu nâu và trắng đã thối rữa, bốc mùi khó chịu. Qua kiểm tra cán bộ chuyên môn phán đoán cá chết vài tuần trước. Xác cá dài gần 10m, ước tính nặng hơn 5 tấn. Hàng trăm người dân địa phương tới theo dõi cơ quan chức năng gom xác cá đào hố tại cánh rừng gần đó để chôn cất cá theo phong tục, tín ngưỡng để không ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như các khu dân cư gần đó. Cá voi hay còn gọi là cá ông, tên khoa học Cetacea, gồm khoảng 90 loài hầu hết sinh sống ở các đại dương lớn.

7 - Nhiều người dân Cà Mau tỏ ra tiếc nuối khi có một chiếc máy bay là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu gắn với quá trình chiến đấu và hình thành của Không quân Việt Nam nhưng bị "bỏ quên" mấy chục năm nay tại bãi đất trống với cây cỏ mọc um tùm.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chiếc máy bay MiG-21 đang ở khu vực đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên. Bộ khung máy bay còn tương đối nguyên vẹn, tuy nhiên một số vị trí ở cánh, phần đầu và phần đuôi đã bị ăn mòn và biến dạng. Thân máy bay bị bong tróc sơn, nhiều bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thất lạc do trong suốt thời gian qua không có cơ quan quản lý, bảo vệ và bảo quản thường xuyên. Về nguồn gốc, vào năm 1985, nhân dịp kỷ niệm 10 năm giải phóng, tỉnh Minh Hải cũ (nay là tỉnh Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa ba chiếc máy bay về trưng bày, triển lãm tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau đó, Quân khu 9 chuyển về hai chiếc, để lại một chiếc có chữ trên thân được xác định là MiG-21 cho tỉnh và hiện vật này được điều chuyển về Khu Cao Thắng (nay là Khu nhà tập thể cán bộ Cà Mau, thuộc phường An Xuyên) - để tiếp tục triển lãm. Do Bảo tàng tỉnh trước đây không được giao quản lý nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến tình trạng hiện nay cũng không biết ai là cơ quan quản lý chiếc máy bay này. Trước tình trạng trên, ngành chức năng thống nhất giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau liên hệ với cơ quan chuyên môn của Quân khu 9 nhằm xác định nguồn gốc, thu thập thông tin và hồ sơ liên quan. Đồng thời, UBND phường An Xuyên tổ chức phát quang, vệ sinh môi trường quanh khu vực chiếc máy bay để tính toán phương án bảo quản hoặc di chuyển đến vị trí phù hợp.

8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Đài RT (Nga) đưa tin, ngày 19-3, phóng viên Steve Sweeney và quay phim Ali Rida Sbeity của đài này đã bị thương sau một cuộc không kích của quân đội  Israel  khi đang tác nghiệp tại miền nam Lebanon.

Sự việc xảy ra gần cầu Al Qasmiya, khu vực không xa một căn cứ quân sự địa phương. Theo lời kể của đội ngũ phóng viên, một máy bay Israel đã bắn tên lửa vào địa điểm ghi hình của họ. Máy quay của Rida đã ghi lại được khoảnh khắc quả tên lửa rơi xuống cách vị trí của Sweeney chưa đầy 10m khi ông đang đưa tin. Ông Sweeney cho biết ông được điều trị các vết thương do đạn găm ở cánh tay, đồng thời nói rằng ông kinh ngạc vì họ vẫn còn sống sót và cho rằng họ đã vô cùng may mắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án gay gắt vụ việc trên mạng xã hội, cho rằng cuộc tấn công nhắm vào các nhà báo không thể gọi là "vô tình". Bà nhấn mạnh quả tên lửa không bắn trúng một "cơ sở quân sự chiến lược quan trọng" mà đánh thẳng vào nơi đang ghi hình của nhóm phóng viên Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva đang chờ đợi phản hồi từ các tổ chức quốc tế.

9 - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có buổi giám sát cuộc diễn tập tấn công phối hợp giữa bộ binh và lực lượng thiết giáp, trong đó nổi bật là màn ra mắt mẫu xe tăng được ngợi ca là 'không có đối thủ trên thế giới'. Đáng chú ý, hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy con gái ông Kim, Ju Ae, tiếp tục xuất hiện cùng cha tại sự kiện quân sự quan trọng này và thậm chí ngồi trên xe tăng trong lúc thị sát. Sự xuất hiện thường xuyên của Ju Ae tại các hoạt động quân sự gần đây tiếp tục làm dấy lên những đồn đoán về vai trò tương lai của cô trong bộ máy lãnh đạo đất nước. Cuộc diễn tập diễn ra tại căn cứ huấn luyện Bình Nhưỡng số 60 thuộc Quân đoàn Phòng vệ Thủ đô của Quân đội nhân dân Triều Tiên hôm 19-3. Tâm điểm của sự kiện là mẫu xe tăng mới được trang bị "hệ thống phòng vệ chủ động" - công nghệ có nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn tên lửa chống tăng hoặc máy bay không người lái (drone) trước khi chúng kịp đánh trúng mục tiêu. Cuộc diễn tập cũng phô diễn khả năng tác chiến phối hợp đa tầng của quân đội Triều Tiên: drone thực hiện trinh sát và tấn công sở chỉ huy giả định của đối phương; các đơn vị xe bọc thép khai hỏa tên lửa chống tăng; trong khi lực lượng tập kích phía sau phục kích tiêu diệt drone và trực thăng vũ trang trước khi mở đường cho xe tăng và bộ binh tiến công, chiếm lĩnh tuyến phòng thủ chống thiết giáp.

10 - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy cách thức hoạt động của hệ thống hỗ trợ đỗ xe trên xe điện XPeng. Trong video, tài xế có thể điều khiển xe vào vị trí đỗ thông qua màn hình trung tâm, với giao diện trực quan giống như đang xếp hình trong một trò chơi điện tử nào đó. Cụ thể, người lái sử dụng màn hình để xoay và định vị chiếc xe vào ô đỗ mong muốn. Sau khi chọn xong vị trí, tài xế chỉ cần nhấn nút để hệ thống tự động thực hiện quá trình đỗ xe. Theo giới thiệu từ XPeng, hệ thống hỗ trợ đỗ xe XPilot có thể xử lý nhiều tình huống khác nhau, bao gồm đỗ xe vào hoặc rời khỏi chỗ đỗ, cũng như lựa chọn vị trí phù hợp trong bãi có nhiều ô trống. Đoạn video thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng người dùng.

11 - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 21-3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi và trung du có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời lạnh đến rét. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ có mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi nắng nóng. Còn ở Nam Bộ thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C. Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 21-3, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 26 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 29 độ C. Còn ở TP.HCM ngày mai 21-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên