Bản tin 30s Nóng: Lắp 2 thánh giá mạ vàng tại nhà thờ Đức Bà; Đặt bàn ăn trên thùng xe đang chạy
Bản tin 30s Nóng 19-3: Toàn cảnh lắp đặt 2 thánh giá mạ vàng lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Sài Gòn; Xác minh clip 3 người ăn uống trên thùng xe bán tải đang chạy; Bắt thêm 3 người vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp...
Bản tin 30s Nóng: Lắp 2 thánh giá mạ vàng tại nhà thờ Đức Bà; Đặt bàn ăn trên thùng xe đang chạy
1 - Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt thêm 3 người liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp, xã An Ninh. Đến nay, công an đã tạm giữ hình sự 8 nghi phạm. Ba người mới bị bắt gồm Ngô Thị Thanh Liễu, Nguyễn Văn Lãnh và Lê Văn Cảnh, được xác định tham gia hỗ trợ dàn cảnh, chen lấn, xô đẩy quanh nạn nhân. Trong đó, Huỳnh Thị Bích Thủy được xác định là người cầm đầu, trực tiếp cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, nhóm này có khoảng 20 người, phân công vai trò chặt chẽ, lợi dụng lúc đông du khách đến tham quan để vây quanh, tạo cảnh hỗn loạn rồi móc túi, giật dây chuyền vàng và nhanh chóng chuyền tang vật cho đồng bọn tẩu tán. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại, đồng thời kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để được xem xét giảm nhẹ.
2 - Ngày 19-3, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên ngồi sau xe bán tải rồi tổ chức ăn uống khi xe đang chạy. Lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM đang xác minh, mời những người này lên làm việc.
Theo tìm hiểu, clip do tài khoản Facebook tên T. đăng tải vào các ngày 5-2 và 7-2. Clip miêu tả 3 nam thanh niên ngồi trên thùng xe bán tải dừng trước một tiệm hủ tiếu trên đường Hậu Giang phường Bình Tây, TP.HCM - rồi vào mua. Sau đó, cả nhóm mang chén, đũa quay lại xe, đặt bàn ghế trên thùng xe rồi ngồi ăn uống trong lúc xe đang chạy. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không ngồi, nằm, hoặc tổ chức ăn uống trên thùng xe khi xe đang chạy, đặc biệt là các loại xe không được thiết kế để chở người phía sau.
3 - Sáng 19-3, hai cây thánh giá mạ vàng chính thức được đặt lên đỉnh tháp kẽm nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (nhà thờ Đức Bà) đánh dấu cột mốc ý nghĩa của công trình hơn 140 năm tuổi giữa lòng TP.HCM.
Tham dự sự kiện trọng đại và ý nghĩa này có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski - đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng đại diện kiêm Trưởng Ban trùng tu nhà thờ Đức Bà. Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân cho biết hôm nay là một thời khắc vô cùng ý nghĩa, khi hai Thánh giá được đưa trở lại tháp nhà thờ Đức Bà - một hạng mục quan trọng trong công cuộc đại trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn 146 năm tuổi. Suốt 5 năm qua, từ tháng 9-2021 đến nay, công trình trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng chứa chan biết bao nỗ lực, biết bao tâm huyết và ngập tràn hy vọng. Hai cây thánh giá mạ vàng được Tập đoàn Monument ở Ingelmunster (Bỉ) chế tác. Công ty Giusto Manetti ở Firenze (Ý) - có từ năm 1600, chuyên cung cấp vàng lá siêu mỏng thực hiện dát vàng cho hai cây thánh giá. Mỗi cây thánh giá mạ vàng cao 3,73m, bề ngang 1,85m, nặng 400kg. Tuổi thọ của hai thánh giá mạ vàng này có thể lên đến 100 năm. Trước đó, ngày 8-12, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng tiến hành nghi thức làm phép hai cây thánh giá mạ vàng. Trưởng Ban trùng tu nhà thờ Đức Bà cho biết vào tháng 6-2023, nhà thờ đưa hai cây thánh giá cũ trên đỉnh 2 tháp kẽm xuống mặt đất sau 128 năm hiện diện. Hai cây thánh giá này bị gỉ sét và hư hỏng nặng, không thể phục chế. Chính vì thế linh mục Hồ Văn Xuân đã xin ý kiến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đặt hai cây thánh giá mới
PV: Bà NGUYỄN NGỌC QUỲNH - TP Hồ Chí Minh
PV: QUANG LINH - Sinh viên
4 - Nhiều người dân sống trên tuyến đường Tạ Thị Hai (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) lo lắng trước tình trạng hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường được thi công theo kiểu "cong quẹo" để né cột điện, thay vì di dời hệ thống điện để đảm bảo dòng chảy thông thoáng.
Ghi nhận thực tế, dọc theo tuyến đường Tạ Thị Hai có đến vài chục điểm cống thoát nước phải uốn cong để tránh các cột điện ở cả hai bên đường. Thậm chí, một số đoạn cống đi ngang nhà dân còn được thiết kế lấn về phía lòng đường bằng cách âm ống mà không rõ lý do. Sự việc khiến nhiều người dân hoài nghi về thiết kế của dự án, đồng thời đặt câu hỏi liệu việc thi công đường thoát nước gấp khúc như vậy có đảm bảo khả năng thoát nước kịp thời khi mưa lớn hay không.
H -T: ÔNG TRẦN HOÀI
Khóm Biển Tây A, xã Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau
Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Lợi Nguyên - giám đốc quản lý dự án đường Tạ Thị Hai (thuộc Ban quản lý dự án khu vực Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) - cho biết dự án này khi thực hiện thì chính quyền hai cấp đã được chuyển giao từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt từ trước và hiện tại đơn vị đang thi công đúng theo hồ sơ thiết kế đó.
H T: Ông Huỳnh Lợi Nguyên
Giám đốc quản lý dự án đường Tạ Thị Hai
Được biết, dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Tạ Thị Hai có chiều dài khoảng 1.800m, với tổng mức đầu tư khoảng 19 tỉ đồng, được triển khai thực hiện từ tháng 10-2025. Trên toàn tuyến có tổng cộng 36 điểm cống phải né các trụ điện.
5 - Nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay thuộc tỉnh Cà mau, chỉ khoảng 4km và rất gần các điểm đến như khu du lịch Nhà Mát, Quán Âm Phật Đài, Vườn chim Bạc Liêu sở hữu vị trí đắc địa để kết nối các tuyến du lịch sinh thái, du lịch biển và tâm linh của địa phương. Với diện tích hơn 125ha, trong đó độ che phủ rừng đạt hơn 96%, khu bảo tồn này được xem là "lá phổi xanh" góp phần điều hòa khí hậu và cân bằng môi trường sinh thái cho đô thị lân cận. Hệ sinh thái nơi đây là thảm rừng ngập mặn đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hình thành từ quá trình bồi tụ tự nhiên ven biển Đông. Kết quả khảo sát cho thấy thảm thực vật tại đây rất phong phú với 184 loài, hệ động vật có 101 loài chim, trong đó có 10 loài quý hiếm thuộc Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Ngoài ra còn có sự góp mặt của 8 loài ếch nhái, 21 loài bò sát, 96 loài cá và 16 loài thú. Năm 1986, nơi đây đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên và đến năm 2014 chính thức trở thành Khu bảo tồn loài - sinh cảnh. Nhiều tháng qua, khu vực này rơi vào cảnh hoang phế. Nhiều hạng mục nhà trưng bày đang xuống cấp trầm trọng. Các vật dụng trang trí bị chất thành đống, trong khi các khu nhà nghỉ chân và tiểu cảnh đã đổ nát, hoang tàn. Năm 2010, Công ty Đầu tư và Du lịch Rồng Việt đã khởi công dự án khu du lịch sinh thái tại đây với tổng vốn khoảng 100 tỉ đồng trên diện tích hơn 130ha. Dự án được quy hoạch 12 hạng mục với kỳ vọng kết hợp hài hòa giữa khai thác du lịch và bảo tồn môi trường sống tự nhiên. Tuy nhiên, sau giai đoạn triển khai ban đầu, dự án "đứt gánh giữa chừng". Việc đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch bị đình trệ khiến Vườn chim Bạc Liêu hiện nay chủ yếu chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên và phục vụ nghiên cứu khoa học.
6 - Ngày 19-3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được Lương Khắc Kiệt (18 tuổi) trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Kiệt là nghi phạm đến tiệm mua vàng rồi ra tay cướp giật vào ngày 17-3.
H-T: Thiếu tá Trần Đăng Thuận
Công an xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
H -T: Anh V Chủ cửa hàng vàng bạc, phường Mỹ Hào
Tại cơ quan công an, bước đầu Kiệt khai do cần tiền tiêu sài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Sau khi đến cửa hàng trên hỏi mua một chỉ vàng nhẫn, lợi dụng sơ hở, Kiệt cầm chiếc nhẫn chạy ra xe máy tẩu thoát. Sau đó, Kiệt đi đến một khu vực vắng người vứt áo chống nắng và mũ, về nhà thay quần áo rồi mang chiếc nhẫn vừa cướp giật đi bán được 17 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an điều tra.
7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 18-3, báo Washington Post của Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt một đề xuất trị giá hơn 200 tỉ USD để trình lên Quốc hội Mỹ nhằm tài trợ cho chiến dịch quân sự tại Iran.
Tuy nhiên, yêu cầu ngân sách khổng lồ này gần như chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ những nghị sĩ không ủng hộ chiến dịch quân sự. Con số 200 tỉ USD vượt xa chi phí của chiến dịch không kích quy mô lớn mà chính quyền ông Trump đã tiến hành cho đến nay. Lầu Năm Góc đang muốn tăng cường sản xuất các vũ khí quan trọng đã bị tiêu hao sau khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công hàng ngàn mục tiêu ở Trung Đông trong ba tuần qua. Hiện chưa rõ Nhà Trắng cuối cùng sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt bao nhiêu. Đề xuất hơn 200 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến ở Iran nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc tranh cãi chính trị lớn tại Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng vẫn còn hạn chế và Đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt. Các thành viên Đảng Cộng hòa đã phát tín hiệu ủng hộ gói ngân sách bổ sung sắp tới, nhưng chưa tìm được con đường rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu tại Thượng viện. Các quan chức ước tính Mỹ tiêu tốn ít nhất 11 tỉ USD chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc xung đột với Iran. Một số quan chức Nhà Trắng cho rằng đề xuất của Bộ Quốc phòng Mỹ (hiện gọi là Bộ Chiến tranh) khó có khả năng được Quốc hội thông qua.
8 - Truyền thông Iran cho biết Israel ngày 18-3 đã tấn công mỏ khí South Pars, trung tâm năng lượng chủ chốt của Tehran và là một phần của mỏ khí đốt lớn nhất thế giới. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Đòn không kích nhằm vào các cơ sở gần thành phố Asaluyeh, ven vịnh Ba Tư, làm bùng phát hỏa hoạn lớn. Iran ngay sau đó cảnh báo sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào hạ tầng năng lượng của các nước láng giềng vùng Vịnh. South Pars hiện cung cấp khoảng 80% khí tự nhiên cho Iran, nguồn nhiên liệu thiết yếu cho phát điện và sưởi ấm. Dù chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước, vụ tấn công vẫn khiến giá dầu thế giới đi lên, còn giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 7% do lo ngại xung đột lan rộng.
9 - Theo South China Morning Post ngày 19-3, Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh máy bay tiêm kích mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal tập trận trên vùng biển Nhật Bản. Sự việc diễn ra ngay trước thềm cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Video cho thấy một tiêm kích MiG-31 đang mang theo tên lửa, thuộc đội bay tập trận trên vùng biển phía bắc Nhật Bản. Một hình ảnh khác ghi lại cảnh máy bay được tiếp nhiên liệu trên không. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chuyến bay tuân thủ luật pháp quốc tế - tức không có máy bay nào xâm phạm vùng trời Nhật Bản. Đáng chú ý, tên lửa Kinzhal có thể bay với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tầm bắn hơn 2.000km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Giáo sư James Brown, chuyên gia quan hệ quốc tế về các vấn đề Nga tại cơ sở Tokyo của Đại học Temple, nhận định cần đặt sự việc trong bối cảnh Nga đang thất vọng với Nhật Bản vì Tokyo ủng hộ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga sau chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bên cạnh đó, Matxcơva coi việc Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự và sở hữu những năng lực ngày càng lớn hơn là mối lo đáng kể. Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã thay đổi lập trường về việc kêu gọi các đồng minh, trong đó có Nhật Bản, điều tàu chiến khai thông eo biển Hormuz - điểm nóng năng lượng bị tắc nghẽn từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra cuối tháng 2. Tuy nhiên, vẫn còn lo ngại rằng ông Trump có thể lại thay đổi quyết định và công khai kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae triển khai ít nhất một lực lượng mang tính tượng trưng.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 20-3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng Tây Bắc Bộ trời lạnh, có nơi rét. Khu vực Bắc Trung Bộ thì trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trời lạnh. Còn ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết phổ biến là ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm có nơi nhiệt độ xuống mức 17 độ C, trời rét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 20-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 28 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 29 độ C. Còn ở TP.HCM ngày mai 20-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 32 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận