17/03/2026

Bản tin 30s Nóng 17-3: Phối cảnh sân bay Phú Quốc 22.000 tỉ; Bắt 20 người lừa đảo ở hội chợ; Lý do hoãn xử vụ đầu độc người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc; Lẻn vào phòng tân hôn của cô dâu chú rể trộm tiền mừng cưới...

Bản tin 30s Nóng 17-3: Phối cảnh sân bay Phú Quốc 22.000 tỉ; Bắt 20 người lừa đảo ở hội chợ; Lý do hoãn xử vụ đầu độc người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc; Lẻn vào phòng tân hôn của cô dâu chú rể trộm thùng tiền mừng cưới…

1 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) được xem là "cửa ngõ" chiến lược và quan trọng trong việc phuc vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027).

Dự án trên do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng số vốn hơn 22.000 tỉ đồng, có diện tích hơn 1.050ha với thiết kế hiện đại. Đồng thời theo quy hoạch sân bay Phú Quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tháng 4-2025, sân bay Phú Quốc sẽ có công suất khoảng 10 triệu khách/năm đến năm 2030, và khoảng 18 triệu hành khách/năm đến năm 2050. Sân bay Phú Quốc sẽ sở hữu nhà ga mới T2, sân đỗ 120 vị trí, hai đường cất hạ cánh dài 3.300-3.500m, đạt chuẩn 4E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, đủ năng lực đón các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Thiết kế nhà ga sân bay Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng Hoàng - loài chim biểu trưng cho quyền lực và vẻ đẹp cao quý. Nhà thầu và đơn vị thi công dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết đến nay (sau hơn 8 tháng thi công), các hạng mục đang băng băng về đích. Trong năm 2026, đường cất hạ cánh số 2 dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6, nhà ga hành khách T2 (giai đoạn 1) hoàn thành mặt ngoài vào 30-7 và nhà ga VIP cơ bản hoàn thành trong tháng 10-2026.

2 - Ngày 17-3, thông tin từ Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ trộm thùng tiền mừng cưới cùng nhiều tài sản có giá trị vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 15-3 tại nhà anh A. (tên đọc tắt 33 tuổi, ngụ ấp Trảng Cò). Trước đó trong ngày 14-3, gia đình tổ chức đám cưới cho anh A.  Đến 21h cùng ngày, do tiếp khách và say rượu, anh A. vào phòng ngủ rồi để điện thoại trên đầu giường. Khoảng 22h, khi khách đã ra về gần hết, gia đình dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh A. cất giữ. Sau đó chị L. (tên đọc tắt, là chị ruột anh A.) khóa cửa chính. Đến khoảng 23h, anh K. (tên đọc tắt 46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của A.) do say rượu nên nằm ngủ trước cửa nhà sau, điện thoại để phía trên. Thời điểm này cửa phía sau nhà không khóa. Nằm cách đó không xa, chị L. cùng hai người bạn của anh A. ngủ lại cũng để điện thoại ngay bên cạnh. Đến khoảng 4h20 sáng 15-3, anh K. thức dậy xem giờ thì phát hiện điện thoại đã mất. Khi kiểm tra lại, gia đình phát hiện thùng tiền mừng cưới và nhiều điện thoại khác cũng không còn. Theo thống kê ban đầu, tài sản bị mất bao gồm thùng tiền mừng cưới của anh A. với số tiền ước tính khoảng 150 triệu đồng cùng 5 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản được xác định hơn 276 triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, công an phát hiện một thùng nhựa dùng để đựng tiền cùng 208 bao thư đã bị xé vứt ở bờ ruộng cách nhà anh A. khoảng 30m. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

3 - Ngày 17-3, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi) - người sát hại nhân tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc. Tuy nhiên, do sức khỏe của bị cáo không đảm bảo nên phiên tòa bị tạm hoãn.

Theo cáo trạng, bị cáo Trang và ông V. (tên đọc tắt 39 tuổi, ngụ TP.HCM) có quan hệ yêu đương từ năm 2022. Đến cuối tháng 8-2024, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Trang nảy sinh ý định giết ông V. rồi tự sát nên lên mạng đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Ngày 20-10-2024, ông V. lái ô tô chở Trang về nhà cha mẹ Trang tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chơi và quay về TP.HCM vào 16h cùng ngày. Trước khi đi, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho ông V. ly cà phê. Tới quốc lộ 30 đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Trang cho chất độc xyanua vào ly cà phê. Sau khi uống khoảng 3 phút, ông V. có biểu hiện ngộ độc và tử vong. Trang tiếp tục lái xe đến phòng trọ của mình tại phường Tân Thuận (TP.HCM). Tại đây, Trang lấy một lượng nhỏ xyanua đã nghiền pha vào ly nước cam rồi đem ra xe uống để tự tử thì bị ngất. Khoảng 1h ngày 21-10-2024, Trang tỉnh dậy và lái xe đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Lúc 12h cùng ngày, bị cáo lái xe từ hướng đèo Bảo Lộc về TP.HCM, đến đoạn thuộc phường 3, tỉnh Lâm Đồng thì đánh lái sang trái cho xe lao xuống đèo. Xe bung túi khí nên Trang chỉ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Từ các dấu tích tại hiện trường, công an xác định người đàn ông tử vong trước khi xảy ra tai nạn và nghi vấn đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Trang thừa nhận sát hại người tình bằng xyanua vì ghen tuông. Dự kiến phiên tòa xét xử lần sau sẽ được xét xử trực tuyến.

4 - Sáng 17-3, TAND Khu vực 10, TP.HCM xét xử sơ thẩm 3 bị cáo bán giấy công tác xã hội khống cho sinh viên trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Duy (cựu bí thư Đoàn phường 1, quận 3 cũ) 13 năm tù, Nguyễn Phương Thắng (lao động tự do, cùng ngụ TP.HCM) 12 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác. Theo cáo trạng, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (gọi tắt là STU) có quy định, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, công tác xã hội (CTXH) trong toàn khóa học đối với hệ đại học là 15 ngày và hệ cao đẳng là 10 ngày. Tháng 3-2022, qua rà soát STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia ngày CTXH có dấu hiệu bất thường như nội dung xác nhận tham gia ngày CTXH giống nhau, thời gian tham gia ngày CTXH vào thời điểm giãn cách xã hội trong đợt dịch COVID-19. Phòng Công tác sinh viên đã có công văn gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh. Quá trình điều tra xác định Võ Đông Hồ, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 và được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia. Thông qua bị cáo Nguyễn Phương Thắng (bạn học của Hồ, làm nghề bán nước trước cổng STU), Hồ biết một số sinh viên không có thời gian đi làm CTXH và có nhu cầu mua giấy xác nhận để nộp cho trường. Bị cáo Hồ đã làm giấy CTXH khống (giả về nội dung) để Thắng bán cho sinh viên, 1 bộ giấy CTXH khống bán với giá 200.000 đồng, số tiền chênh lệch còn lại khi Thắng bán được giá cao hơn thì Thắng hưởng. Từ tháng 10-2020 đến tháng 10-2021, Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống (giả về nội dung) bán cho 63 sinh viên, thu lợi tổng số tiền 14,3 triệu đồng. Còn Nguyễn Thanh Duy đã cấp giấy CTXH khống cho 9 sinh viên, trong đó bán cho 4 sinh viên thu lợi tổng số tiền 1,6 triệu đồng.

5 - Trưa 17-3, ông Kiều Tấn Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nghi ngạt khí ga khiến 3 người tử vong, 2 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu. Theo báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại khu vực cảng Trung Nam Cà Ná. Trước đó, khoảng 18h ngày 16-3, một thuyền viên xuống hầm tàu để kiểm tra, bơm hút nước nhưng sau đó không thấy quay lên. Phát hiện bất thường, các thuyền viên khác lần lượt xuống kiểm tra thì cũng gặp nạn. Những người trên tàu đã hô hoán, nhờ hỗ trợ. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương có mặt, triển khai phương án tiếp cận trong điều kiện hầm tàu thiếu oxy, ngập nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các nạn nhân sau đó được đưa lên boong tàu. Bước đầu xác định có 3 người tử vong, gồm ông T. (tên đọc tắt 45 tuổi), ông D. (tến đọc 55 tuổi) và Đ. (tên đọc tắc 47 tuổi). Hai người khác bị thương là ông Q. (tên đọc tắt 48 tuổi, thuyền trưởng) và anh Th. (tên đọc tắt 25 tuổi). Đến khoảng 7h30 sáng 17-3, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song bước đầu nhận định có thể do môi trường hầm tàu kín, thiếu oxy hoặc tồn dư khí độc khiến các nạn nhân bị ngạt khi xuống kiểm tra.

6 - Sáng 17-3, chủ đầu tư dự án đường tỉnh 753 cùng chính quyền xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức xin lỗi người dân sau vụ hạ cốt nền khi nâng cấp đường khiến nhà dân cheo leo. Phía người dân mong được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng để ổn định cuộc sống.

5 - Tại cuộc tiếp xúc với người dân, ông Dương Hoàng Anh Toàn - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thay mặt chủ đầu tư thông báo những thiếu sót của chủ đầu tư cũng như trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công trong vụ hạ cốt nền khiến nhà dân nằm cheo leo phải di dời. Ông Toàn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi người dân vì những bất tiện phát sinh và cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 là công trình trọng điểm, để kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do áp lực đẩy nhanh tiến độ nên việc tổ chức thi công chưa phù hợp thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Toàn nói: sẽ tập trung khắc phục để đảm bảo quyền lợi người dân.

H -T: Ông Dương Hoàng Anh Toàn

Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

H -T: Đại diện hộ dân bị ảnh hưởng

Ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi cũng công khai xin lỗi người dân vì để xảy ra vụ hạ cốt nền, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Mộng Cầm - một người dân bị ảnh hưởng cho biết dự án đã làm cuộc sống của bà con đảo lộn, họ chỉ mong được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng. Đồng thời mong chính quyền "chốt" được ngày ổn định cuộc sống của người dân. Trả lời báo chí về trách nhiệm chính của ai trong vụ hạ cốt nền, ông Dương Hoàng Anh Toàn – Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nói: "Tư vấn giám sát và thi công là "con mắt" của chủ đầu tư nhưng đã thi công thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến người dân. Tất nhiên, chủ đầu tư là nơi quản lý, giữ tiền đầu tư để thuê nên cũng có trách nhiệm..."

7 - Ngày 17-3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 người mua bán trái phép hơn 10kg ma túy từ Quảng Ngãi đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoài Nam (37 tuổi), Châu Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi) và Phan Văn Cầu (36 tuổi). Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2-3, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 3, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, một tổ tuần tra của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra chiếc xe ô tô con đi theo hướng Đắk Lắk - TP.HCM. Trên xe có Hiếu là người cầm lái, Nam ngồi ghế phụ. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên người Nam có một bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tiếp tục đấu tranh, những người này khai nhận trên xe còn cất giấu số lượng lớn ma túy. Qua khám xét, phát hiện 10kg ma túy đá, 180 viên hồng phiến và 2 viên ma túy tổng hợp. Tại Cơ quan Công an, Nam và Hiếu khai nhận số ma tuý này được mua ở Quảng Ngãi để đưa vào TP.HCM bán kiếm lời.

H -T: Trích phỏng vấn Đối tượng Châu Nguyễn Trung Hiếu

Mở rộng điều tra, ngày 4-3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bắt quả tang Phan Văn Cầu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan, trong đó có ma túy tổng hợp và một khẩu súng. Hiện vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra/.

8 - Ngày 17-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Phước Văn (36 tuổi), Mai Thị Nữ (36 tuổi) và 19 người liên quan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phước, Nữ cùng 18 bị can đã bị bắt tạm giam; riêng một người do nuôi con dưới 36 tháng tuổi được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác về gian hàng bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ ở xã Tân Biên (Tây Ninh) có dấu hiệu lừa đảo. Qua xác minh, Văn và Nữ từng quản lý, điều hành các gian hàng trò chơi tương tự trong nhiều hội chợ và quen biết nhau từ trước. Ngày 16-2, Văn và Nữ cùng một người tên Trắng thuê gian hàng tại hai hội chợ ở Tây Ninh để tổ chức trò bốc thăm trúng thưởng. Gian hàng của nhóm này thực hiện hai hình thức chơi. Cách thứ nhất người chơi bỏ ra 50.000 đồng để bốc 20 lá thăm trúng các con số tương ứng với phần thưởng như nồi cơm điện, quạt máy, lò vi sóng, bia. Tuy nhiên, gian hàng này chỉ để vào rổ thăm các lá thăm "chúc bạn may mắn" cho người chơi bốc. Cách thứ hai là nhóm này để thêm vào các lá thăm có in "điểm" từ 10 đến 40 điểm, rồi dụ người chơi bỏ tiền ra mua thăm tiếp. Bốc trúng "điểm" tổng từ 100 - 150 sẽ được đổi điện thoại iPhone giá 9 - 15 triệu đồng, gian hàng sẽ trả tiền mặt để mua lại iPhone nếu khách đồng ý. Ai đồng ý chơi tích "điểm" tiếp thì phải bỏ số tiền nhân đôi ra để tiếp tục mua thăm, còn không thì chỉ bốc thăm trúng hiện vật. Để tạo lòng tin, mỗi ngày nhóm chi tiền thuê người đóng giả khách trúng thưởng, đồng thời cho người chơi vay tiền để tiếp tục tham gia, sau đó đòi nợ khi thua. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Văn và Nữ đóng vai trò chủ mưu, lên kịch bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Qua đó đã lừa nhiều người với sốt tiền hàng chục triệu đồng. Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự cũng đang tiếp tục làm việc với chủ hội chợ là ông T. và người tên Trắng để làm rõ các hành vi liên quan, xử lý theo quy định.

9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Reuters, một cuộc không kích nhắm vào khách sạn Al-Rasheed ở Baghdad khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Khách sạn này nằm trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi đây tập trung các văn phòng chính phủ và phái đoàn ngoại giao, trong đó có Đại sứ quán Mỹ. Cũng trong rạng sáng 17-3, các nguồn tin an ninh Iraq sau đó cho biết nhiều tên lửa cùng ít nhất 5 máy bay không người lái đã được phóng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Hình ảnh từ video cho thấy gần như ngay lập tức, tổ hợp phòng không của Mỹ đã khai hỏa liên tục để chống trả đợt tấn công.

10 - Theo báo Straits Times, một chú cá vàng "lái xe" đã ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới, sau khi chủ nhân của nó chế tạo một phương tiện đặc biệt dành riêng cho loài cá này. Kỹ sư người Hà Lan Thomas de Wolf đã thiết kế chiếc xe bốn bánh tích hợp bể nước cho thú cưng của mình - chú cá vàng tên Blub. Xe vận hành nhờ chuyển động của Blub bên trong bể. Thành tích trên được ghi nhận trong chương trình truyền hình Ý Lo Show dei Record ngày 23-1, giúp Blub trở thành cá vàng di chuyển xa nhất trong một phút bằng phương tiện điều khiển bằng cảm biến chuyển động. Theo quy định của Guinness, cá vàng cần di chuyển ít nhất 5m trong vòng một phút để được công nhận kỷ lục. Mọi hướng di chuyển đều được tính, kể cả đi lùi.

Chiếc xe bốn bánh do ông de Wolf tự chế, tích hợp bể nước dành cho cá. Hệ thống hoạt động dựa trên camera cảm biến chuyển động: Blub bơi về phía nào, xe di chuyển theo hướng đó. Chia sẻ về ý tưởng, ông de Wolf cho biết muốn biến công việc kỹ thuật vốn đơn điệu trở nên thú vị hơn, đồng thời chứng minh tiềm năng ứng dụng của công nghệ cảm biến trong đời sống - kể cả những mục đích không quá "nghiêm túc".

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 18-3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 18-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 27 độ C. Khu vực TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 29 độ C. Còn ở TP.HCM ngày mai 18-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên