13/03/2026

Bản tin 30s Nóng 13-3: Thùng container trên sà lan vướng dây điện, rớt xuống kênh Chợ Gạo; Tài xế ô tô Range Rover chọc thủng 2 lốp xe SH; Tài xế dừng xe ngủ ở làn dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị phạt 13 triệu…

Bản tin 30s nóng: Thùng container trên sà lan vướng dây điện, rớt xuống kênh Chợ Gạo; Tài xế Range Rover chọc thủng 2 lốp xe SH

1 - Ngày 13-3, ông Hà Ngọc Đức, trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết phường đã căng dây cảnh báo chờ xử lý hố sụt trên hệ thống cống đường Trưng Nữ Vương. Trước đó vào chiều tối 12-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày tại đoạn vỉa hè trên đường Trưng Nữ Vương. Theo hình ảnh từ camera, một người đàn ông vừa mua hàng xong và lái xe máy được một đoạn thì bất ngờ phần gạch lát vỉa hè đổ sụp xuống, tạo thành một hố lớn. Hố sụt có đường kính khoảng 1,2m và sâu khoảng 1m. Ông Hà Ngọc Đức cho biết bên dưới đoạn vỉa hè sập là hệ thống cống thoát nước, nắp cống bằng bê tông bị gãy đôi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hệ thống cống xuống cấp.

2 - Chiều 13-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ sà lan chở container vướng dây điện trên tuyến kênh Chợ Gạo. Khoảng 10h30 cùng ngày, ông H. (48 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển sà lan trọng tải hơn 4.100 tấn chở hàng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đi đến khu vực gần cầu Chợ Gạo, do không quan sát kỹ mực nước, thùng container rỗng trên sà lan vướng vào đường dây điện bắc ngang sông rồi rơi xuống nước, làm đứt hai sợi dây điện. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông thủy, đồng thời phối hợp trục vớt container nhằm bảo đảm lưu thông an toàn. Đến khoảng 15h30, thùng container đã được cẩu lên bờ. Hiện cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Cảnh sát cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện thủy cần chú ý theo dõi con nước, độ cao tĩnh không tại các vị trí có cầu, đường dây điện và các chướng ngại vật để bảo đảm an toàn khi lưu thông.

3 - Chiều 13-3, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo liên quan vụ tài xế ô tô Range Rover bị tố dùng vật nhọn chọc thủng hai lốp xe máy SH đỗ trong ngõ. Theo công an, chiều cùng ngày, những người liên quan đã được mời lên làm việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô Range Rover đi vào ngõ trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, rồi dừng lại do vướng một xe máy đỗ bên phải đường. Một nam thanh niên sau đó chạy ra cố gắng kéo xe máy sát vào lề và nói xe đã khóa cổ, đồng thời xin tài xế bỏ qua. Dù vậy, người lái ô tô vẫn xuống xe, dùng vật sắc nhọn chọc liên tiếp vào hai lốp xe máy rồi lên xe rời đi. Hiện Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi để có căn cứ xử lý theo quy định.

4 - Ngày 13-3, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết vừa xử lý một tài xế dừng ô tô sai quy định ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Trước đó, vào khoảng 15h25 ngày 12-3, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổ công tác phát hiện một ô tô dừng ở làn khẩn cấp nhưng không bật đèn cảnh báo. Làm việc với cảnh sát, tài xế T. (29 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cho biết do quá buồn ngủ nên tấp vào làn dừng khẩn cấp để ngủ. Lực lượng chức năng giải thích cho tài xế T., làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ được sử dụng trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc tình huống khẩn cấp buộc phải dừng ngay, đồng thời phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Trường hợp buồn ngủ không thuộc diện này, trong khi vị trí xe dừng chỉ cách trạm dừng chân khoảng 2km. Sau khi được nhắc nhở, tài xế thừa nhận vi phạm và cam kết không tái phạm. Cảnh sát lập biên bản lỗi không bật đèn khẩn cấp khi buộc phải dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 13 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

5 - Những ngày gần đây, nhiều người tìm đến khu vực cầu Kỳ Lộ trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk, để tham quan, chụp ảnh. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho rằng cây cầu nhìn từ xa được ví như ở Hàn Quốc. Theo cơ quan chức năng, tuyến cao tốc này vẫn chưa thông xe, vẫn còn đang thi công, máy móc và xe chở vật liệu qua lại thường xuyên nên việc người dân tự ý đi lên cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Dù địa phương, đơn vị thi công đã đặt rào chắn, biển cấm và thường xuyên nhắc nhở, nhưng vẫn có nhiều người đi theo đường công vụ để lên cầu. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không tự ý đi vào tuyến cao tốc khi chưa được phép, tránh nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng tiến độ công trình.

6 - Một đoạn clip ghi lại tình huống suýt va chạm giữa ô tô con và xe container trên đèo Tà Lương (Quốc lộ 49, TP Huế) đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ vì pha xử lý nhanh của tài xế ô tô con. Anh Phan Đình Hữu Lợi (26 tuổi, trú xã A Lưới 2, TP Huế, là tài xế lái xe ô tô con có camera hành trình) cho biết vẫn còn thót tim khi nhớ lại khoảnh khắc phải lùi xe gấp để tránh va chạm với xe container bị trượt khi đang đổ dốc. Anh Lợi cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 9-3 tại khu vực đèo Tà Lương trên Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới TP Huế. Thời điểm này, anh đang lái xe dịch vụ chở ba mẹ con từ A Lưới về Huế, trong đó có hai em học sinh lớp 4 và lớp 7. Khi chiếc xe đang leo đèo với tốc độ khoảng 28–29 km/giờ thì gặp một xe container đang đổ dốc theo hướng ngược lại. Bất ngờ, đuôi xe container phía sau bị trượt sang làn đường ngược chiều, lệch khoảng 45 độ so với hướng tuyến đường. Đuôi xe container vào lan can ven đường tạo ra tiếng động lớn khiến nhiều người lo ngại xe có thể bị lật. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, khi cách xe tải chỉ vài mét, anh Lợi lập tức dừng xe rồi nhanh chóng cài số lùi, cho xe lùi nhanh về phía sau để tránh phần đuôi xe container đang trượt tới. Nhờ đó, vụ việc không xảy ra va chạm. Anh Lợi cho biết thêm may mắn là thùng container lúc đó không chở hàng nên lan can bên đường có thể cản lại, tránh nguy cơ xe bị lật. Ngoài ra phía sau xe anh cũng không có phương tiện khác nên việc lùi xe để tránh nguy hiểm diễn ra thuận lợi. Đoạn clip sau khi đăng tải kèm dòng trạng thái hài hước đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ nhanh của tài xế ô tô.

7 - Ngày 13-3, lãnh đạo UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông đi xe máy rơi xuống cửa xả hồ thủy lợi Krông Búk Hạ thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12-3, ông T. (40 tuổi) lái xe máy đi từ xã Ea Kar về xã Ea Phê. Khi đến khu vực bờ hồ đập chứa nước Krông Búk Hạ (thuộc thôn 4, xã Ea Kly), xe máy do ông T. lái bất ngờ tông vào bên trái cửa xả nước. Sau cú va chạm, nạn nhân rơi xuống khu vực cửa xả sâu khoảng 5m và chết tại chỗ, chiếc xe máy bị mắc lại trên lan can cầu gần cửa xả. Nhận tin báo, Công an xã Ea Kly phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

8 - Liên quan vụ hạ cốt nền khiến nhà dân cheo leo, ngày 13-3, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho hay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh  Đồng Nai  vừa yêu cầu Ban Quản lý (đơn vị làm chủ đầu tư dự án) cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 qua xã Tân Lợi để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Liên quan vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ và tạm thời di dời người dân đến nơi ở tạm. Báo cáo với UBND tỉnh Đồng Nai về vụ việc trên, Sở Xây dựng cho hay dự án đường tỉnh 753 được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cuối năm 2023. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng (trước đây là Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước) thẩm định. Tháng 11-2024, chủ đầu tư đã tổ chức khởi công công trình đối với 4 gói thầu của dự án (gồm XL01, XL02, XL03 và XL04). Tuy nhiên khi thực hiện gói thầu XL04 (đoạn hạ cốt nền làm nhà dân cheo leo), chủ đầu tư đã "tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở". Cụ thể, điều chỉnh trắc dọc đoạn từ km9+600 - km13+000 (bao gồm điều chỉnh cục bộ trắc dọc so với trắc dọc được phê duyệt khoảng từ 1- 8m) để cải tạo một số đường cong đứng, đáp ứng yêu cầu yếu tố hình học đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80km/h. Do đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện. Đối với phần khối lượng đất đào đoạn chủ đầu tư "tự tổ chức thẩm định, phê duyệt" thuộc gói thầu XL04, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai: "Giao chủ đầu tư báo cáo chi tiết kết quả thực hiện việc lập và phương án sử dụng khối lượng đất đào trong quá trình triển khai thi công dự án, trong đó nêu rõ khối lượng, mục đích tận dụng hoặc xử lý đảm bảo phù hợp, tuân thủ theo các quy định pháp luật về quản lý đất, môi trường và xây dựng. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật đối với báo cáo, kết quả đã thực hiện". Sau khi báo chí phản ánh vụ việc hạ cốt nền, UBND xã Tân Lợi cũng báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng chủ đầu tư dự án chỉ bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng. Riêng hồ sơ đo đạc địa chính phục vụ công tác thu hồi đất chưa được bàn giao nên xã chưa có căn cứ pháp lý để ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai. UBND xã Tân Lợi xác định có khối lượng đất đào ngoài phạm vi thực hiện dự án nên đã tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 2 thửa đất.

9 - Những ngày gần đây, khi giá xăng dầu tăng, nhiều người dân tại TP.HCM cân nhắc lại thói quen đi lại hằng ngày. Thay vì phụ thuộc nhiều vào xe cá nhân, không ít người chuyển sang các lựa chọn như xe buýt, xe đạp và  metro .

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) với thời gian đi lại ổn định, hạn chế kẹt xe, tuyến tàu điện đầu tiên của thành phố đang được nhiều người lựa chọn để đi làm, đi học hoặc tham quan. Theo thống kê, so với tuần trước thời điểm giá xăng tăng (từ khoảng ngày 5-3), lượng khách đi metro số 1 trong tuần qua đã tăng khoảng 24,7%. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng liên tiếp trong tháng 3 vào các ngày 5, 7 và 10. Giá xăng tăng khoảng 45% và giá dầu tăng khoảng 59% so với thời điểm cuối tháng 2-2026, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải. Trong đợt này tuyến metro số 1 không tăng giá vé, tiếp tục áp dụng theo mức giá được công bố từ tháng 11-2024 của UBND TP.HCM. Với 179 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó có 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí với 2.112 xe (1.301 xe buýt điện, chiếm tỉ lệ 62%). Hiện nay các tuyến đang tiếp tục hoạt động ổn định với giá vé không thay đổi. Vào ngày 15-3 (ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031), Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị vận tải liên quan triển khai miễn phí vé trên 132 tuyến xe buýt và tuyến metro số 1.

10 - Ngày 13-3, hàng trăm cử tri tại đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, đã tham gia bầu cử sớm hơn hai ngày so với cả nước. Dù cách đất liền hàng chục hải lý, điều kiện đi lại phụ thuộc thời tiết, không khí bầu cử trên đảo vẫn diễn ra nghiêm túc, rộn ràng. Tại Hòn Chuối, 159 cử tri được lực lượng biên phòng hỗ trợ thông tin, phát thẻ cử tri tận nơi để thuận tiện đi bầu. Nhiều người dân kỳ vọng lá phiếu sẽ chọn ra những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, góp phần cải thiện đời sống, nhất là điện, nước ngọt và sinh kế nuôi cá. Tại Hòn Khoai, 292 cử tri là lực lượng làm nhiệm vụ và công nhân thi công công trình trọng điểm quốc gia cũng tham gia bỏ phiếu. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho ngư dân ngoài khơi về đảo trước 24 giờ để đăng ký và bỏ phiếu nếu không kịp vào đất liền. Các thùng phiếu tại hai đảo sau đó sẽ được niêm phong, chuyển vào đất liền trước ngày 15-3.

11 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo đài NHK, một ống thép khổng lồ đã bất ngờ trồi lên cao khoảng 13m ở khu trung tâm Osaka, Nhật Bản, khiến chính quyền phải tạm dừng tuyến tàu cao tốc phía trên để khẩn trương xử lý sự cố.

Theo giới chức thành phố, sự việc xảy ra hôm 11-3, đường ống này có đường kính 3,5m, dài 30m và là một phần của hệ thống ngầm đang được xây dựng để chứa nước mưa. Vụ việc không gây thương vong, nhưng làm giao thông khu vực rơi vào cảnh ùn tắc. Nhà chức trách chưa xác định được nguyên nhân chính xác, song đang điều tra khả năng liên quan đến việc công nhân hút nước ngầm tích tụ trong ống trước đó. Các đội kỹ thuật đã bơm nước vào bên trong để đẩy đường ống trở lại dưới lòng đất.

12 - Ngày 13-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện thêm một đợt phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran, khiến còi báo động vang lên khắp miền bắc nước này. Trên mạng xã hội, quân đội Israel thông tin: "Cách đây ít phút, IDF đã phát hiện loạt tên lửa được phóng từ Iran hướng về lãnh thổ Nhà nước Israel. Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa này". Ngoài ra, phía Israel đã kích hoạt hệ thống cảnh báo tại một số cộng đồng ở miền bắc do lo ngại về các đợt không kích bằng rocket được cho là từ Hezbollah, cũng như kêu gọi người dân khẩn trương tìm nơi trú ẩn.

13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 14-3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong khi đó vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khu vực từ phía nam Quảng Trị đến phía đông Gia Lai có mưa, mưa rào với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa trên 60mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 14-3, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, cao nhất 24 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 26 độ C. Còn ở TP.HCM ngày mai 14-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 34 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên