12/03/2026

Bản tin 30s Nóng 12-3: Xác minh clip nam shipper bị nhân viên quán ốc cầm ghế đánh; Iran tấn công 2 tàu dầu ở vịnh Ba Tư; Bắt thanh niên lao vào quán cà phê chém người; Triệt phá đường dây sản xuất, bán thuốc xương khớp giả...

Bản tin 30s Nóng: Xác minh clip nam shipper bị đánh trước quán ốc; Iran tấn công tàu dầu ở vịnh Ba Tư

1 - Ngày 12-3, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế đang lái xe thì phải giật mình đạp phanh gấp vì đèn tín hiệu giao thông bất ngờ chuyển từ xanh sang vàng. Theo đó, clip được ghi vào chiều 11-3 tại khu vực ngã tư đường Lê Duẩn giao với đường Kim Long, ngay chân cầu Giã Viên (phường Phú Xuân, TP Huế ). Lúc này, đèn giao thông đang hiển thị xanh còn 34 giây. Tuy nhiên khi ô tô gắn camera hành trình tiến gần giao lộ, đèn bất ngờ chuyển sang vàng rồi ngay sau đó là đèn đỏ. Trước tình huống bất ngờ, nhiều ô tô đang chạy trên đường đã phải phanh gấp. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ. Nhiều người lo ngại hệ thống đèn giao thông chuyển đổi bất ngờ có thể khiến xe phía trước phanh gấp, dễ gây tai nạn liên hoàn, đồng thời sợ bị camera phạt nguội ghi hình. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết sẽ kiểm tra, xử lý lỗi tại giao lộ. Theo đơn vị này, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã làm một số hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn hư hỏng.

2 - Ngày 12-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam shipper bị đánh trong lúc chờ nhận đơn hàng tại quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng (TP.HCM). Công an phường Hòa Hưng đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh P. (tên đọc tắt, 21 tuổi) xác nhận mình là người bị đánh trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Theo anh, khoảng 0h cùng ngày, anh đến một quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM để nhận đơn giao cho khách. Khi anh P. đang đậu xe trên vỉa hè trước quán để chờ lấy hàng, một người đàn ông được cho là nhân viên của quán ốc bước ra và yêu cầu anh dời xe đi nơi khác. Anh P. cho biết người đàn ông này tỏ thái độ gắt gỏng và yêu cầu anh dời xe đi ngay. Khi anh P. giải thích chỉ vào lấy đơn hàng rồi đi liền và hỏi lý do không được dựng xe tại đây thì người này nổi nóng. Theo lời anh P., khi anh lấy điện thoại ra quay lại làm chứng cứ thì người đàn ông đã cầm ghế nhựa lao tới đập vào đầu anh. Sau vụ việc, anh P. đã đến trụ sở công an trình báo, đồng thời đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.  Hiện công an phường Hòa Hưng đang tiến hành xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định.

3 - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền 'Hoàng Minh Đường'. Đường dây này đã sản xuất, bán 87.000 đơn hàng thuốc xương khớp giả, thu lợi hơn 227 tỉ.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh vừa khám xét hai địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn, 40 tuổi, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa làm giám đốc.

H -T: Đại tá Lê Ngọc Anh

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước và phòng khám số 31 - phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc cùng sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, máy tính, điện thoại liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn, 40 tuổi và Lê Đình Tiến, 30 tuổi, cùng trú tại xã Bá Thước.  Năm 2016, Toàn học online về y học cổ truyền, rồi liên hệ với Hoàng Thị Nhung, 39 tuổi, trú xã Bá Thước để theo Nhung học việc tại một phòng khám y học cổ truyền. Trong thời gian này, Toàn và Nhung biết một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến, xin chia sẻ và được người này đồng ý. Cuối năm 2020, Toàn làm thuốc đông y lấy tên là "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Năm 2023, Hoàng Văn Toàn câu kết với Lê Đình Tiến chạy quảng cáo, truyền thông cho bài thuốc "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường". Dù biết bài thuốc chưa được cấp phép lưu hành, không phải gia truyền, Tiến vẫn quảng cáo là bài thuốc gia truyền ba đời có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi đơn hàng ổn định, Tiến bàn với Toàn thành lập công ty và thống nhất chia lợi nhuận toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30%. Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Toàn thu mua nhiều loại thân, lá, vỏ cây, cỏ rồi đem về chế biến, giao nhân viên băm, xay, nghiền và trộn theo tỉ lệ do Toàn đưa ra, sau đó đóng gói dạng bột để phục vụ khám chữa bệnh. Để tạo niềm tin, Toàn và cộng sự quảng cáo sai sự thật rằng đây là bài thuốc gia truyền ba đời, cam kết chữa khỏi hoàn toàn, điều trị tận gốc nhằm thu hút người bệnh. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả dữ liệu từ phần mềm bán hàng online cho thấy từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng. Không chỉ chiếm đoạt tiền, bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người bệnh. Nhiều nạn nhân sau khi sử dụng bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm. Sản phẩm mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" thực chất là sự chắp vá nguy hiểm. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 người khác về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4 - Sáng 12-3, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện, xử lý một vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó vào khoảng 23h ngày 10-3, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Lưu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải phát hiện trên xe chở 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là T. (30 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên. Đội Quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 2.659kg hàng hóa theo quy định của pháp luật.

5 - Ngày 12-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Giáp (31 tuổi), trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Giáp là người cầm dao lao vào quán cà phê chém người trọng thương do mâu thuẫn.

Theo điều tra ban đầu, Giáp có mâu thuẫn với anh X. (tên đọc tắt, 37 tuổi) từ trước, khoảng 11 giờ, ngày 11-3, trong lúc đi bộ trên đường Phan Đình Phùng, Giáp nhìn thấy anh X đang ngồi với bạn trong một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, phường Thành Vinh. Sẵn trên tay đang cầm theo một con dao dài khoảng 69cm mới mua, Giáp đã lao vào quán chém một phát trúng vào vai trái của anh X rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường xác minh, điều tra. Rất nhanh sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ được Giáp khi đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan Công an, Trần Hữu Giáp thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

6 - Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra; kết luận điều tra bổ sung ngày 26-2-2026, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI và các đồng phạm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung vụ án, Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng và do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng. Ngày 8-11-2024, Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng các thuộc cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hoàng bị cáo buộc đã huy động vốn và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump ước tính 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ ít nhất 11,3 tỉ USD.

Ngày 11-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu nói về cuộc xung đột với Iran – đã tuyên bố Mỹ 'chiến thắng' ở Iran nhưng sẽ không sớm rời đi. Thông điệp của ông Trump về thời gian kéo dài cuộc chiến với Iran khá mâu thuẫn, theo nhận xét của Đài CNN. Cũng trong ngày 11-3, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios, Tổng thống Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc vì "gần như không còn gì để nhắm mục tiêu". Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt xa kỳ vọng và gây ra thiệt hại nhiều hơn so với dự đoán ban đầu. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump ước tính 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ ít nhất 11,3 tỉ USD. Con số này được đưa ra trong một cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ hôm 10-3, không bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến. Cũng theo nguồn tin của Reuters, Nhà Trắng có thể sẽ sớm đệ trình yêu cầu lên Quốc hội để xin thêm kinh phí cho cuộc chiến, lên tới 50 tỉ USD hoặc thậm chí hơn nữa.

8 - Theo Reuters ngày 12-3, giới chức cảng Iraq và các công ty an ninh hàng hải cho biết hai tàu chở nhiên liệu Safesea Vishnu và Zefyros bị Iran tấn công đêm 11-3, khi đang thực hiện hoạt động chuyển tải giữa tàu với tàu trong vùng lãnh thổ Iraq. Sau vụ tấn công, lửa bùng phát trên cả hai tàu. Lực lượng cứu hộ Iraq đã giải cứu 25 thủy thủ, một thuyền viên được xác nhận thiệt mạng. Hiện công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiến hành. Ngay sau loạt vụ tấn công, Iraq ngừng hoàn toàn hoạt động tại các cảng xuất khẩu dầu, trong khi các cảng thương mại khác vẫn vận hành bình thường.

9 - Ngày 12-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố video tấn công bằng tên lửa làm cháy nhiều máy bay của Iran. Video xuất hiện trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang leo thang, khi ngày 12-3 Iran phóng loạt tên lửa mới vào Israel. Trong khi đó, Mỹ và Israel vẫn không ngừng tấn công dối phương. Theo Hãng tin Reuters ngày 12-3, tình báo Mỹ đánh giá bộ máy lãnh đạo Iran vẫn ổn định và chưa đối mặt nguy cơ sụp đổ trong tương lai gần, dù hứng chịu các đợt không kích liên tiếp của Mỹ - Israel trong hai tuần qua.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 13-3, Bắc Bộ và  Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời lạnh. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày  nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 13-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, cao nhất 26 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 26 độ C. Còn ở TP.HCM ngày mai 13-3, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 34 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên