17/10/2025

Bản tin 30s Nóng 17-10: Sự thật ‘khỉ trắng’ ở Hòn Sơn; Chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa xin tiền; Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sắp sáp nhập; Miễn trách nhiệm hình sự bị cáo bán gà lôi trắng; Máy bay Trung Quốc, Philippines chạm trán trên Biển Đông…

Bản tin 30s Nóng: Sự thật ‘khỉ trắng’ ở Hòn Sơn; Chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa xin tiền

1. Ngày 17-10, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, chủ nhiệm khoa điều trị rắn cắn của Trại rắn Đồng Tâm (hay Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu, Cục Hậu cần Quân khu 9) - cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong buổi sáng cùng ngày. Người bị rắn cắn là ông T. (44 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp). Ông T. cho biết trong lúc đang làm vườn thì bị một con rắn màu xanh cắn vào chân. Ngay sau đó ông bắt con rắn nói trên bỏ vào bịch rồi chạy xe máy thẳng vào Trại rắn Đồng Tâm để điều trị. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử lý vết thương và điều trị theo phác đồ. Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn cho biết hiện bệnh nhân đã khỏe lại và dự kiến sẽ xuất viện trong 2 - 4 ngày. Bác sĩ Tuấn cho biết thời gian gần đây, bình quân mỗi ngày Trại rắn Đồng Tâm tiếp nhận khoảng 5 - 7 trường hợp bị rắn cắn đến điều trị. Do thời điểm này đang mùa mưa, đặc biệt tại miền Tây đang là mùa nước nổi nên rắn thường di chuyển khỏi nơi trú ngụ, bò vào các khu dân cư khiến tỉ lệ người dân bị rắn cắn cao hơn bình thường.

2. Sáng 17-10, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng với bị cáo Thái Khắc Thành. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi hầu hết ý kiến cho rằng bản án sơ thẩm là quá nghiêm khắc với bị cáo. Tại tòa hôm nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bị cáo Thái Khắc Thành bị truy tố về tội danh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đến thời điểm xét xử phúc thẩm, do có sự thay đổi về pháp luật, hành vi của bị cáo Thành không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo như quan điểm đề nghị của viện kiểm sát là phù hợp. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa bản án hình sự sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Thái Khắc Thành; hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo này. Đồng thời tòa cũng tuyên miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng cho bị cáo Thành.

3. Thông tin từ Công an TP Cần Thơ ngày 17-10 xác nhận, lực lượng cảnh sát hình sự vừa phát hiện và mời làm việc nhóm người có hoạt động chăn dắt trẻ em ăn xin, làm xiếc ngậm dầu phun lửa để thu lợi bất chính. Những người bị mời làm việc, gồm: Nguyễn Văn Lượm (35 tuổi) là người cầm đầu, Lư Thị Thu Trang (38 tuổi, sống như vợ chồng với Lượm) và Lư Quốc Phú (32 tuổi, là em ruột Trang,  hiện đang được công an phường làm hồ sơ đưa đi cai nghiện). Ngoài ra còn có hai trẻ vị thành niên 15 tuổi, trong đó có con ruột Trang, có nhiệm vụ chở các trẻ em đi phun lửa biểu diễn tại các quán nhậu. Theo điều tra ban đầu, hàng ngày, Lượm thuê người chở các cháu nhỏ đi ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu để xin tiền và luôn cử người giám sát các cháu. Số tiền các cháu xin được bị người giám sát thu lại, đem về đưa cho Lượm và Trang. Sau đó, Lượm chia cho những người này khoảng 200.000đ/đêm. Đối với các cháu bé, mỗi ngày Lượm cho từ 50.000 - 100.000 đồng để tiêu xài và chơi game. Ngoài ra, theo điều tra, mỗi tháng Lượm chi cho cha mẹ các cháu bé 12 triệu đồng, còn lại Lượm và Trang thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ củng cố, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

4. Sáng 17-10, ông Trần Thành Được – chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang – cho biết đơn vị vừa có báo cáo kết quả xác minh ban đầu với việc nghi vấn khỉ trắng xuất hiện trên đỉnh Ông Rồng, Hòn Sơn. Theo ông Được, trong khoảng thời gian đặt bẫy ảnh theo dõi (từ ngày 15 đến ngày 17-10), camera ghi nhận hình ảnh chó có bộ lông trắng. Đến 8h30 sáng 17-10, camera bẫy ảnh tiếp tục ghi nhận có 2 con chó lông trắng xuất hiện. Qua đó, từ hình ảnh bẫy ảnh ghi nhận được, đơn vị bước đầu xác định con vật có bộ lông trắng xuất hiện trên đỉnh Ông Rồng là chó có bộ lông trắng. Ông Được cho biết thêm dù bước đầu xác định là chó có bộ lông trắng, đơn vị vẫn duy trì bẫy ảnh đặt trên đỉnh Ông Rồng để theo dõi tiếp theo, thu thập hình ảnh, dữ liệu để phục vụ công tác quản lý bảo tồn, đặc biệt sẽ có báo cáo thêm nếu có phát hiện thêm loài vật nào mới. Đơn vị phối hợp với Hạt kiểm lâm khu vực III và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến thông tin rộng rãi về vấn đề trên để người dân hiểu rõ, tránh đồn thổi sự việc không đúng sự thật. Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, người dân ở Hòn Sơn đã phát hiện 5 động vật có bộ lông trắng xuất hiện trên đỉnh Ông Rồng và dùng điện thoại quay lại. Số động vật có bộ lông trắng trên di chuyển trên đỉnh Ông Rồng rất nhanh nhẹn, thậm chí chúng còn di chuyển xuống các vồ đá trơn trượt rồi di chuyển vào lùm cây.

5. Máy bay quân sự của Trung Quốc và Philippines vừa có cuộc chạm trán trên không tại khu vực bãi cạn Scarborough . Tuy nhiên, ngày 16-10, khi thông tin về vụ việc này, hai nước đưa ra tường thuật khác nhau. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết 2 máy bay trinh sát của Philippines đã "xâm phạm trái phép" không phận bãi cạn Scarborough. Hải cảnh Trung Quốc đã theo dõi và xua đuổi máy bay của Philippines, đồng thời khẳng định sẽ "kiên quyết bảo vệ" chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải của Bắc Kinh. Trong khi đó, Lực lượng tuần duyên Philippines (gọi tắt là PCG) nói rằng máy bay của nước này khi tuần tra ở Scarborough đã bị chiến đấu cơ và trực thăng quân sự của Trung Quốc quấy rối. Theo PCG, trực thăng của Trung Quốc đã bay ngay bên dưới máy bay tuần tra của Philippines đang chở theo một số nhà báo. Ngay sau đó, một máy bay chiến đấu Shenyang J-16 của Bắc Kinh đã tiếp cận và "gây nguy hiểm cho đường bay an toàn" của máy bay Philippines. PCG chỉ trích những hành động này là một "sự can thiệp hung hăng" khiến phi hành đoàn của họ gặp nguy hiểm và làm gián đoạn nhiệm vụ giám sát.  Vài ngày trước đó, PCG cũng báo cáo bị tàu Trung Quốc quấy rối ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough trong khi đang phân phát lương thực cho ngư dân Philippines. Trong vụ việc này, PCG cho biết bị 11 tàu hải cảnh và 11 tàu dân quân biển thực hiện "các hành động nguy hiểm và cản trở". Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km.

6. Ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác tại Budapest (Hungary), có thể trong khoảng 2 tuần tới, để xem liệu có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine hay không. Tổng thống Trump cho biết cả đời ông đã thực hiện nhiều thỏa thuận, do đó ông hy vọng Nga và Mỹ sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận mà ông ấp ủ nhằm kết thúc cuộc xung đột tại Ukraine. Về phía Nga, Điện Kremlin đã hoan nghênh cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là "cực kỳ thẳng thắn và đáng tin cậy", đồng thời cho biết đang khẩn trương chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Cuộc gọi này do phía Nga đề xuất. Một quan chức của Điện Kremlin tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sẽ có cuộc điện đàm trong vài ngày tới, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

7. Ngày 16-10, Campuchia thông báo nước này sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc từng tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, sau khi Seoul cử đoàn công tác sang Campuchia điều tra về công dân Hàn Quốc tại đây. Bên cạnh đó, cảnh sát quốc gia Campuchia tiết lộ các cơ quan chức năng của Campuchia đã nhận được yêu cầu hỗ trợ liên quan đến 60 công dân Hàn Quốc trong các vụ lừa đảo trong năm nay. Trong số đó 40 người đã được tìm thấy sau khi có yêu cầu từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Phnom Penh và gia đình. Tuy nhiên tuyên bố lưu ý rằng lực lượng cảnh sát vẫn tìm kiếm 76 công dân Hàn Quốc đang mất tích tại Campuchia. Cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji Na về cái chết của công dân Hàn Quốc bị tra tấn tại Campuchia. Nêu trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc và chia buồn trước cái chết của một công dân Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia. Trước đó vào ngày 15-10, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc đã đến Campuchia để giải quyết tình trạng lừa đảo việc làm liên quan đến các vụ bắt cóc và giam giữ công dân Hàn Quốc, đồng thời đưa công dân nước này đang bị giam giữ hồi hương. Theo thống kê của Seoul, có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc trong số 200.000 người đang làm việc tại các đường dây lừa đảo ở Campuchia. Một số người bị ép buộc bằng bạo lực để thực hiện các chiêu trò lừa đảo qua mạng, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền ảo. Theo đó những người này sẽ tìm cách xây dựng lòng tin với nạn nhân trong một thời gian dài, trước khi chiếm đoạt tiền của họ.

8. Đài CBS News đưa tin, ngày 16-10, chính quyền Cleveland, bang Ohio (Mỹ) thông báo Văn phòng Công tố hạt Cuyahoga đã chính thức khởi tố một bé trai 9 tuổi và một bé gái 10 tuổi với các tội danh nghiêm trọng liên quan vụ tấn công dã man một bé gái 5 tuổi. Các tội danh bao gồm: âm mưu giết người, cưỡng hiếp, tấn công nghiêm trọng, bắt cóc và siết cổ. Được biết vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 13-9 tại một cánh đồng gần phố East 148th và đại lộ St. Clair. Theo lời mẹ bé gái, do phải trải qua một thủ thuật y tế, bà đã gửi con gái tại nhà một thành viên trong gia đình. Sau đó cô bé đã đi ra ngoài và bị tấn công tại cánh đồng.  Khi người mẹ quay lại, bà thấy con gái mình đang được các nhân viên cấp cứu điều trị. Mẹ của bé gái chia sẻ với Đài CBS rằng con gái bà đã bị đánh đập, tấn công dã man. Bà thậm chí "không thể nhận ra" con gái sau vụ tấn công. Sở Cảnh sát Cleveland đang tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời cho biết không thể tiết lộ thêm chi tiết "do tính chất nhạy cảm của vụ án".

9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai 18-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,4 độ vĩ Bắc - 124,8 độ kinh Đông,  trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 19-10 cơn bão này sẽ đổ bộ lên đảo Luzon của Philippines với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Từ ngày 19-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên