Bản tin 30s nóng: Công an thông tin vụ Shark Bình; Độc lạ con tôm ôm quả địa cầu ở Cà Mau
Bản tin 30s nóng 14-10: Công an thông tin vụ Shark Bình; Độc lạ con tôm ôm quả địa cầu ở Cà Mau; Phẫu thuật thẩm mỹ dẫn tới chết người, 5 bác sĩ và điều dưỡng bị bắt tạm giam; khám xét trụ sở Tập đoàn NextTech…
1 - Sáng 14-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Lưu Quang tiếp tục được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách Bí thư Thảnh ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí và cử nhân lý luận chính trị. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức vụ Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Bên cạnh đó Bộ Chính trị cũng chỉ định 5 phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết. Như vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 110 người, trong đó có 25 nữ, đạt tỉ lệ gần 23%.
2 - Biểu tượng con tôm Cà Mau cao khoảng 23m, trong đó phần thân tôm dài khoảng 14m, được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, ốp gốm và đá, thiết kế 3D hiện đại. Theo khái toán ban đầu, cụm biểu tượng con tôm này được xây dựng với kinh phí khoảng 22 tỉ đồng. Biểu tượng này nằm trong Dự án Quảng trường Phan Ngọc Hiển với tổng vốn hơn 279 tỉ đồng, được xem là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Hiện tại biểu tượng con tôm sú Cà Mau đã hoàn thiện và sẽ được khánh thành vào ngày 16-10 tới đây. Biểu tượng này gồm có con tôm được tạo hình ôm lấy quả địa cầu, với ý nghĩa đưa con tôm Cà Mau vươn ra thế giới, xứng tầm vị thế vùng đất được mệnh danh là thủ phủ tôm của cả nước. Biểu tượng được đặt ở đầu Quảng trường Phan Ngọc Hiển nằm ở vị trí trung tâm, tiếp giáp Trung tâm hội nghị tỉnh, khách sạn Mường Thanh và các tuyến đường Phan Ngọc Hiển, Lê Duẩn. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quy mô lớn với sức chứa khoảng 5.000 người. Những ngày gần đây, hoạt động nhạc nước và đèn nghệ thuật đã được vận hành thử vào lúc 19h, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh. Tỉnh Cà Mau hiện có diện tích nuôi tôm lớn nhất Việt Nam gần 423.000ha, với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 1,4 tỉ USD trong năm 2025.
3 - Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bình cùng 9 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
H -T: Đại tá Thành Kiên Trung…
Theo điều tra, từ năm 2021, ông Bình cùng một số người có chuyên môn về tiền số góp vốn phát triển dự án "đồng tiền số Antex", mục đích huy động vốn cho dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT". Tuy nhiên, nhóm chưa hoàn thiện dự án nhưng vẫn phát hành và bán hơn 33 tỉ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USD (khoảng hơn 117 tỉ đồng). Công an xác định nhóm của Shark Bình đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty NextLand để che giấu doanh thu, hạ giá trị bán, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Cơ quan công an đã phong tỏa tài sản, tài khoản, 597 cây vàng, ngoại tệ, chứng khoán và bất động sản của các bị can với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng. Đến nay, các bị can mới nộp khắc phục 3 tỉ 450 triệu đồng. Hiện Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
4 - Người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tắc trách khi điều trị sau tai nạn giao thông, còn lãnh đạo bệnh viện khẳng định đó chỉ là thiếu sót kỹ thuật khi in phiếu ra viện, không ảnh hưởng đến kết quả chẩn đoán, điều trị.
Sáng 14-10, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh – phó giám đốc phụ trách bệnh viện – xác nhận đã nắm vụ việc sau khi xem clip do anh H. (trú Lâm Đồng) đăng tải, đặt nghi vấn về năng lực bác sĩ và việc chăm sóc em trai. Theo anh H., em mình bị tai nạn, được đưa vào cấp cứu lúc 5h48 ngày 7-10 trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, hàm mặt, ngón chân. Anh H cho biết, Kết quả CT có từ 7h, nhưng đến 9h30 em trai anh vẫn chưa được xử lý hay nhập viện. Khi anh H phản ứng gay gắt thì em trai anh mới được khâu vết thương. Bác sĩ chẩn đoán em trai anh bị chấn thương đầu, dập ngón chân, không tụ máu hay chấn thương sọ não. Sau ba ngày điều trị, bệnh nhân được cho xuất viện trưa 10-10 dù còn lơ mơ, đau đầu, mất trí nhớ tạm thời và không được cấp toa thuốc. Ngày 13-10, gia đình anh H đưa em trai đến bệnh viện tư ở Buôn Ma Thuột kiểm tra lại. Kết quả CT cho thấy vỡ thành trước xoang hàm phải, tụ máu xoang, mảnh xương rời nhỏ cạnh xương mũi, sưng nề vùng má và mắt phải. Anh H. cho biết các tổn thương này không có trong kết quả của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nên quay lại yêu cầu làm rõ. Anh đề nghị xem xét khả năng bác sĩ tắc trách khiến em trai mất trí nhớ tạm thời, đồng thời khẳng định việc đăng clip chỉ để cơ quan chức năng vào cuộc. Theo bác sĩ Thịnh, kiểm tra cho thấy phiếu ra viện bị lỗi định dạng khiến dòng "tụ máu trong xoang" không hiển thị. "Đây là lỗi kỹ thuật khi in từ phần mềm, không ảnh hưởng đến chẩn đoán trên hệ thống". Bệnh viện đã xin lỗi và đề nghị in lại phiếu đầy đủ nhưng người nhà không đồng ý. Ông Thịnh khẳng định bệnh nhân được điều trị đúng phác đồ, khi xuất viện đã tỉnh táo, đi lại được, còn tụ máu xoang nhỏ có thể tự tan. Không có việc bác sĩ bỏ mặc hay chậm xử lý. Bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng liên quan làm giải trình và gửi báo cáo Sở Y tế để xác minh.
5 - Ngày 14-10, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội "vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh". Trước đó ngày 29-5, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris , khiến chị D. (sinh năm 1993) tử vong. Bước đầu xác định vào ngày 28-5, chị D. đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện trên đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm các cá nhân: Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương. Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề: Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.
6 - Công an tỉnh Lào Cai vừa có thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ lật xe khách tại dốc Vân Hội, xã Việt Hồng khiến 3 người tử vong, nhiều người khác bị thương.
Theo xác minh ban đầu, khi xe khách đang xuống dốc Vân Hội thì bất ngờ mất phanh. Tài xế đã hô hoán cho hành khách biết và chủ động cho xe lao vào ta luy dương nhằm giảm thiệt hại, nhưng vụ việc vẫn khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Dương không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Trước đó khoảng 12h36 ngày 13-10, tại tỉnh lộ 172 (dốc Vân Hội, xã Việt Hồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong, 5 người bị thương. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Dương (41 tuổi) là tài xế xe khách giường nằm đi hướng phường Nghĩa Lộ (Lào Cai) - Mỹ Đình (Hà Nội). Trên xe có phụ xe Lò Văn Hòa (30 tuổi) và 30 hành khách thì xảy ra tai nạn giao thông do xe bị mất phanh. Hậu quả 2 người chết tại hiện trường, 1 người chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện, 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, xe khách hư hỏng nặng. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, giải quyết vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.
7 - Ngày 14-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã mời một Tiktoker có hành vi đăng tải video vi phạm trật tự, an toàn giao thông lên mạng xã hội đến trụ sở làm việc. Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện tài khoản một tài khoản Tiktok đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe máy đã thay đổi hình dáng xe, không gắn biển số, không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Sau khi video này được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Phòng cảnh sát giao thông đã xác định Tiktoker đăng tải và cũng là người lái xe máy trong đoạn video là T. (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp).
T. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết việc đăng tải video lên mạng xã hội nhằm "câu view" và khoe xe cho bạn bè. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử phạt T. về các hành vi không có giấy phép lái xe; không gắn biển số xe; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; tự ý thay đổi hình dáng của xe; đưa xe máy không gắn biển số tham gia giao thông với số tiền 19 triệu đồng và phạt chủ xe 9 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu T. gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.
8 - Chuyển sang phần tin thế giời. Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến nhiều người thích thú khi bày tỏ ông muốn trở thành ‘tổng thống vĩ đại’ trong video được cháu nội Kai Madison Trump đăng tải trên Youtube ngày 11-10.
8 - Trong video, Kai Trump cùng ông nội chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Washington DC. Lúc hai ông cháu lái xe trên sân golf, Kai Trump đặt câu hỏi "Có ước mơ nào mà ông vẫn đang cố gắng theo đuổi không? Hay ông đã đạt được hết tất cả ước mơ rồi?". Ông Trump dí dỏm nói cháu nội đặt câu hỏi như thể một phóng viên và chia sẻ rằng khi người ta đã đạt được ước mơ "trở thành tổng thống, người ta sẽ muốn trở thành một tổng thống vĩ đại" và ước mơ của ông bây giờ là "trở thành tổng thống vĩ đại". Video trên hiện đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên Youtube. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi khi thấy Tổng thống Mỹ trong hình ảnh một người ông gần gũi, vui vẻ và đầy tình cảm bên cạnh cháu gái. Kai Madison Trump, 17 tuổi, là con gái lớn của doanh nhân Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống Trump. Trong số 10 người cháu, Kai Trump là cháu lớn nhất, đang học trường cấp ba Benjamin ở Palm Beach. Cô tham gia nhiều giải golf tuổi teen và là một vận động viên tiềm năng. Hồi tháng 3, Tổng thống Trump vừa tiết lộ chính ông đã mua tặng Kai chiếc xe hơi Tesla Cybertruck để cô tiện di chuyển tới sân golf tập luyện. Kai Trump còn là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Nhiều thương hiệu thời trang và dụng cụ thể thao đã liên hệ mời cô nàng trở thành gương mặt quảng cáo.
9 - Giai đoạn đầu thỏa thuận giữa Israel và Hamas chứng kiến việc thả 47 con tin Israel để đổi lấy 250 tù nhân Palestine và 1.700 người Gaza bị bắt giữ. Toàn bộ 20 con tin còn sống đã được Hamas trao trả ngày 13-10, đoàn tụ với gia đình sau khi được kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, nhiều gia đình khác vẫn mòn mỏi chờ tin người thân chưa được Hamas trao trả.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 15-10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa to cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp cũng như khu vực đô thị gây khó khăn cho việc đi lại.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 15-10 trời nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 30 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 30 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 15-10, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 32 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận