Bản tin 30s Nóng: Người chạy SH chen vào đoàn xe ưu tiên là ai?; Thêm 1 vụ đập phá ô tô giữa đường
Bản tin 30s Nóng 11-6: Người chạy SH chen vào đoàn xe ưu tiên là ai?; Thêm 1 vụ đập phá ô tô giữa đường ở Thủ Đức; Ô tô ‘điên’ tông liên tiếp 3 xe máy; Cảnh sát bắt nhóm người nghi xài giấy tờ giả; Phóng viên bị cảnh sát bắn khi đưa tin biểu tình…
Bản tin 30s Nóng: Người chạy SH chen vào đoàn xe ưu tiên là ai?; Thêm 1 vụ đập phá ô tô giữa đường
1. Liên quan vụ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng đổ bỏ ở bãi đất trống ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nguồn gốc hơn 3.400 hộp các loại. Theo đó, người thực hiện đổ bỏ thực phẩm chức năng tại các địa điểm trên là L. (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Làm việc với công an, L. khai có người tên S. nhờ chở một số hàng dọn kho đi đổ bỏ hoặc mang đốt. Từ ngày 28-5 đến 3-6 có xe tải chở đến nhà L. tổng cộng 80 thùng các tông chứa vỏ hộp, 167 thùng chứa thực phẩm chức năng các loại. Nhận hàng, L. mang đi đốt tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên do trời mưa cháy không hết nên bị phát hiện. Sau đó L. được người đàn ông tên S. trả công 7 triệu đồng. Ông S. (36 tuổi, ngụ quận 12) là chủ sở hữu và người đại diện pháp luật của một công ty kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm... có trụ sở ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. S. sử dụng pháp nhân công ty để nhập hàng là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop và trên trang thuocsi.vn. Về nguồn gốc các loại thực phẩm chức năng thuê vứt bỏ, tiêu hủy, S. khai nhận mua của một người tên A. (44 tuổi, đại diện pháp luật Công ty cổ phần liên doanh V.P.). Công ty V.P. có trụ sở tại TP Hà Nội và chi nhánh tại phường Tân Hưng Thuận quận 12. Thông qua A., S. còn ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với hai công ty dược phẩm và mua hàng từ giữa năm 2023 đến nay với khoảng 150 loại thực phẩm chức năng. Số tiền S. đã thanh toán từ khi mua hàng đến nay khoảng 20 tỉ đồng. Cuối tháng 4 vừa qua khi xem thời sự thì thấy hai công ty trên bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng giả, ông S. lo sợ nên đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy. Trị giá lô hàng tiêu hủy khoảng 500 triệu đồng.
2. Sáng 11-6, Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh đã cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu, đoạn qua khu vực Lâm Thao và Tam Nông (Phú Thọ), do mực nước sông Hồng dâng cao và lưu tốc dòng chảy vượt ngưỡng an toàn trên 3m/s.
Thông tin với Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh - cho biết theo quy định kỹ thuật, khi lưu tốc dòng chảy vượt 2m/s, việc cắt cầu phao sẽ được triển khai khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Với lưu tốc hiện tại là trên 3m/s, đơn vị đã thực hiện phương án đảm bảo giao thông bằng cách chuẩn bị chuyển sang sử dụng phà quân sự. Cũng theo ông Chiến, thông tin cầu phao bị đứt là không chính xác. Các lực lượng đã chủ động phối hợp để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cắt cầu phao. Trước đó, ngày 6-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong chuyến thăm và kiểm tra thi công cầu Phong Châu mới, đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nhân lực và trang thiết bị để sớm hoàn thành công trình, bảo đảm chất lượng và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Dự án xây dựng cầu mới là công trình theo lệnh khẩn cấp, có tổng mức đầu tư hơn 635 tỉ đồng. Ban quản lý dự án Thăng Long là chủ đầu tư, đơn vị thi công là Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng).
3. Sáng 11-6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn (tỉnh Lâm Đồng), làm 5 người trong cùng một gia đình bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, xe khách mang biển số TP.HCM lưu thông hướng từ Đức Trọng về Đà Lạt, khi đến đoạn giao nhau với đường vào huyện Lâm Hà thì bất ngờ va chạm mạnh với ô tô con biển số Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe con đang chuyển hướng vào đường rẽ bên phải. Cú tông mạnh khiến xe con bị hư hỏng nặng, phần đầu và hông xe biến dạng hoàn toàn. Trên xe con có 5 người trong cùng gia đình. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương nặng, đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Ba người còn lại bị xây xát nhẹ, tinh thần hoảng loạn.
4. Chiều 10-6, đại tá Trương Minh Đương - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh xử lý người lái xe máy bất chấp hiệu lệnh của đội dẫn đường chen vào đoàn xe ưu tiên của lãnh đạo cấp cao đang di chuyển trên đường phố Đà Lạt.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video thể hiện hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng ô tô, mô tô đặc chủng, phát tín hiệu để dẫn đường cho đoàn cán bộ cấp cao công tác ở thành phố Đà Lạt. Trong quá trình đoàn xe ưu tiên đang di chuyển, một người lái xe máy chở theo một người khác từ phía sau chen vào đoàn xe rồi vượt lên trước. Chiếc xe người này sử dụng là xe Honda SH có dung tích xi lanh hơn 300cm3. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 9-6 trên đường Lê Hồng Phong, đoạn giao với Trần Phú. Ông Đương cho hay người điều khiển chiếc xe này là học sinh, chưa đủ tuổi lái xe có dung tích xi lanh 170cm3. Các em khai mất bình tĩnh nên đi lẫn vào đoàn xe ưu tiên. Vụ việc cần phải đánh giá kỹ càng. Cơ quan chức năng phải mời gia đình, cũng như làm rõ lời khai của các em.
5. Khoảng 9h ngày 10-6, tài xế Bùi Văn Nhật Duy (20 tuổi) lái ôtô bán tải biển số TP.HCM chạy trên tỉnh lộ 869 theo hướng Thiên Hộ - An Cư. Khi đến địa bàn thuộc xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Phạm Hiền Triết (63 tuổi) đang chạy cùng chiều phía trước. Tiếp đó chiếc xe của Duy va chạm với xe máy do ông Cao Văn Giàu (53 tuổi) đang chạy theo chiều ngược lại. Sau đó bỏ chạy về hướng An Cư, thì tiếp tục va chạm với xe gắn máy do em T. (16 tuổi) chạy đang qua đường. Hậu quả ông Giàu bị thương ở chân trái nghi gãy chân, đến khoảng 15h30 cùng ngày em T. chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Duy khai với cơ quan công an mình đang được hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng và khi gây tai nạn có sử dụng ma túy tại TP.HCM.
6. Ngày 11-6, video trên mạng xã hội này ghi cảnh các lực lượng gồm cả công an mặc sắc phục và người mặc thường phục khống chế một nhóm người khi đến giao dịch tại một văn phòng công chứng tại Bình Dương. Sự việc nghi có liên quan đến hành vi sử dụng giấy tờ giả. Sự việc xảy ra tại Văn phòng công chứng L.Đ.T., có địa chỉ tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương xác nhận sự việc công an ập vào khống chế nhóm người khi đang giao dịch tại văn phòng công chứng, nghi liên quan đến giấy tờ giả. Lãnh đạo văn phòng công chứng cũng xác nhận có sự việc công an ập vào khống chế một số người khi đến đây giao dịch. Thời điểm công an ập vào văn phòng, vị lãnh đạo này đang có mặt tại đây và cũng rất bất ngờ, chưa biết rõ chi tiết, do cơ quan chức năng đang giải quyết. Trước đó, người dùng mạng xã hội chia sẻ một số video ghi lại cảnh công an, lực lượng cơ sở và một số người mặc thường phục ập vào bên trong một văn phòng công chứng. Sau đó họ khống chế ít nhất 4 người đang thực hiện giao dịch nghi liên quan giấy tờ giả. Sự việc đang tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương làm rõ.
7. Ngày 11-6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật cắt bỏ hai bên vú cho nữ bệnh nhân (42 tuổi) do ung thư vú di căn và nhiễm trùng nặng sau khi tự điều trị tại nhà bằng cách cho ong đốt vào vú. Trước đó, nữ bệnh nhân phát hiện u cứng ở vú, được Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chẩn đoán mắc ung thư vú hai bên đã di căn và được chỉ định nhập viện điều trị. Tuy nhiên, do có biểu hiện rối loạn tâm lý, bà từ chối điều trị. Gia đình sau đó tìm thấy thông tin trên mạng cho rằng nọc ong mật có thể tiêu diệt tế bào ung thư trong vòng 24 giờ nên đã mua hàng chục con ong về cho đốt vào hai bên vú. Sau một thời gian, tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng trầm trọng, buộc phải nhập viện. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định khối u đã di căn hạch nách và cổ, vùng vú phải bị hoại tử sâu, xâm lấn thành ngực. Bệnh nhân buộc phải cắt bỏ hai vú để ngăn nguy cơ nhiễm trùng huyết và mất máu đe dọa tính mạng. Bác sĩ cũng phải kéo da vùng bụng lên để che phủ tổn thương do khối u lở loét lan rộng. Hiện bệnh nhân đã phục hồi tốt, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Bệnh viện đang lên phác đồ hóa trị nhằm điều trị giảm nhẹ và kéo dài sự sống.
8. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo Reuters, ngày 10-6, 700 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Seal Beach (cách Los Angeles khoảng 50km) theo lệnh điều động của Tổng thống Donald Trump, nhằm hỗ trợ kiểm soát làn sóng biểu tình tại California. Các binh sĩ này không có quyền bắt giữ, chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản và nhân viên liên bang. Đây là lực lượng tăng viện cho hơn 2.100 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã được triển khai trước đó, trong khi còn khoảng 1.900 người khác đang chờ điều động. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí triển khai ước tính 134 triệu USD là cần thiết để bảo vệ các đặc vụ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE). Trong phiên điều trần trước Quốc hội, ông khẳng định việc bảo vệ an toàn cho lực lượng này là yếu tố then chốt để thực thi pháp luật nhập cư. Cũng trong ngày 10-6, Tổng thống Trump phát biểu tại căn cứ Fort Bragg (North Carolina), nhấn mạnh việc điều động quân đội là cần thiết để chống lại tình trạng bạo loạn, vô pháp tại California. Ông gọi đó là "cuộc tấn công toàn diện vào hòa bình, trật tự công cộng và chủ quyền quốc gia", đồng thời khẳng định binh sĩ đang bảo vệ cả người dân lẫn nền cộng hòa Mỹ.
9. Báo New York Post ngày 9-6 (giờ địa phương) đưa tin Toby Canham 59 tuổi, phóng viên ảnh của New York Post, đang đứng từ trên cao cạnh Đường cao tốc 101 để quay video cảnh đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối chiến dịch truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ ngày 9-6 thì bị một cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát tuần tra đường bộ California bất ngờ chĩa súng vào người và bắn từ khoảng cách hơn 90 m. Canham bị bắn vào trán và lập tức ngã xuống. Được biết phóng viên ảnh này dày dặn kinh nghiệm và từng phục vụ trong quân đội Anh, hiện đang làm việc tại Los Angeles, nhập viện vì chấn thương cổ, trán bầm tím một mảng lớn. Anh này cho biết."Lúc mình bị bắn, nhớ là chỉ có mình đang quay phim và nhìn ra đường cao tốc. Không có ai xung quanh nên đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến".
10. Theo Hãng thông tấn Yonhap, từ khi ông Lee Jae Myung đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, mỗi ngày có khoảng 80 - 100 người, cuối tuần lên tới 200 - 300 người, đổ về tham quan ngôi nhà cũ nay thuộc sở hữu của ông Hwang Young Gi (73 tuổi). Vốn chỉ là một mảnh đất được gia đình ông Hwang cải tạo làm nông, nơi này bỗng dưng trở thành điểm du lịch. Không ít người bày tỏ ngạc nhiên khi biết một vị tổng thống xuất thân từ vùng núi hẻo lánh. Tuy nhiên tình trạng đổ xô về tham quan khiến cuộc sống gia đình ông Hwang và hàng xóm bị xáo trộn. Một người dân khác là ông Jang cho biết các con của ông ngày nào cũng mệt mỏi vì du khách liên tục đến gõ cửa nhà để hỏi chuyện. Trước thực trạng này, chính quyền thành phố Andong và chi bộ Đảng Dân chủ tại tỉnh Gyeongsangbuk đang tìm giải pháp trước lượng khách đổ về ngày càng đông. Ngày 7-6, thành phố đã cho lắp đặt nhà vệ sinh di động gần trung tâm cộng đồng ấp Dochon, cách nhà ông Hwang khoảng 2,7km. Tuy nhiên chính quyền địa phương cũng nhận định đây chỉ là biện pháp tạm thời. Chính quyền cũng có kế hoạch lắp đèn chiếu sáng cho các tuyến đường trong ấp bởi du khách vẫn kéo đến xem ngôi nhà này vào ban đêm.
11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 11-6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Dự báo đến trưa mai 12-6 vị trí tâm bão ở 17,3 độ vĩ Bắc -110,2 độ kinh Đông; trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hướng di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 1015km/h và có khả năng mạnh thêm. Từ đêm nay 11-6, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Từ ngày 12-6, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên từ chiều nay đến ngày 13-6, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận