09/06/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 9-6: Kẹt xe, tài xế rủ nhau hát karaoke trên cao tốc; Làm rõ vụ đập phá kính taxi công nghệ ở quận 5; Thủ đoạn sản xuất, buôn bán số lượng lớn thực phẩm chức năng giả; Ông Trump suýt ngã trên cầu thang Không lực Một…

1 - Đây là hình ảnh ghi nhận được trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo các tài xế cho biết, trong 1úc chờ thông đường vì kẹt xe, nhiều người đã tập trung trên lòng đường, dùng loa kẹo kéo để hát karaoke. Tình huống bi hài này diễn ra vào tối ngày 8-6, khi chiếc xe tải đông lạnh mang biển số Kiên Giang va chạm với một ô tô tại km155 (qua địa phận xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Sau cú tông, chiếc xe tải xoay ngang chắn hết hai làn đường trên cao tốc khiến dòng xe hướng từ Bắc vào Nam kẹt lại. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có mặt giải quyết hiện trường phân luồng xe ra quốc lộ 1 tại nút giao Vĩnh Hảo. Theo đại diện đội 6, vụ tai nạn khiến một người bị thương nhẹ, đến gần 21h đêm cùng ngày đã giải tỏa hiện trường. Đến sáng ngày 9-6, cơ quan chức năng đã đưa 2 ô tô va chạm trên ra khỏi hiện trường tai nạn. Vụ việc hát karaoke trên đường vì kẹt xe này đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ.

2 - Ngày 9-6,  Công an phường  2, quận 5 (TP.HCM) đang làm việc với một người đàn ông do có hành vi chặn, đập phá kính cửa một xe taxi công nghệ trên đường Lê Hồng Phong vào tối 8-6.

Trước đó, tối 8-6, mạng xã hội đăng tải đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe máy, chở theo hai bé trai, dừng xe tại một con hẻm rồi lao ra đường giật cửa, dùng tay đập phá kính cửa phía hai bên tài xế của một chiếc ô tô, người này vừa đập phá chiếc xe vừa chỉ trỏ, văng tục về phía tài xế. Sau khi gần như tháo được kính cửa phía tài xế ô tô, người đàn ông trên mới chịu rời đi. Theo tìm hiểu, tài xế lái chiếc xe trên là anh Khúc Ngọc Linh (27 tuổi). Anh Linh cho biết vào khoảng gần 19h, anh lái taxi công nghệ 4 chỗ đi đón khách trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5. Theo anh Linh, trong lúc quay đầu xe tại ngã tư, anh chạy chậm đến điểm đón khách. Đột nhiên xe của anh Linh bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu chửi bới, yêu cầu mở cửa nói chuyện và liên tục dùng tay đập vào cửa kính. Sau khi vụ việc xảy ra, nam tài xế đã đến Công an phường 2, quận 5 trình báo sự việc.

3 - Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nhóm khoảng 10 thanh niên dùng chân tay, mũ bảo hiểm hành hung một nam thanh niên khác trong khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức, TP.HCM). Lực lượng chức năng đang truy xét nhóm này. Ngày 9-6, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nam thanh niên lao vào dùng mũ bảo hiểm, tay, chân,... đấm, đá túi bụi một nam thanh niên khác. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 8-6 trên vỉa hè đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM. Vụ việc được người đi đường quay lại, đăng tải mạng xã hội. Hiện Công an phường An Lợi Đông đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM truy xét nhóm thanh niên để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc, 37 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội - giám đốc Công ty TNHH sản xuất tân thảo dược Nam Hoa về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng".

Theo điều tra ban đầu, những năm qua, bà Hoàng Thị Ngọc đã cấu kết với nhiều nghi phạm để sản xuất, buôn bán hàng chục ngàn hộp thực phẩm chức năng giả. Bà Ngọc tự lên công thức từ thuốc đông y có công dụng chữa bệnh, bổ sung sức khỏe để ghi trên bao bì. Sau đó, Ngọc "mua" giấy kết quả kiểm nghiệm của một số trung tâm kiểm nghiệm, tự công bố sản phẩm, đưa ra thị trường 12 sản phẩm gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH, Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương đường huyết đan, Trinh nữ hoàng cung, Nam Vương TKH, Anti Gout TKH, Cao trĩ sâm đỏ, Thảo mộc giảm cân TKH, Thảo mộc tăng cân TKH, An Cốt Vương TKH. Tùy từng sản phẩm, bà Ngọc bán cho bà Nguyễn Thị Hợi, ở xã Ea BHốck, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk giá từ 200.000 đồng/kg đến 750.000 đồng/kg. Sau đó, bà Hợi bán lại cho khách hàng ở TP Hà Nội, Thanh Hóa kiếm lời.

H -T: Trung tá Nguyễn Hoàng Cảnh

Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hàng chục ngàn hộp sản phẩm liên quan đến vụ án. Qua giám định đối với chỉ tiêu dược liệu có kết quả "âm tính", không phát hiện các thành phần hóa học chính, đặc trưng có trong dược liệu.  Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

5 - Ngày 9-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 13 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia, do người Việt Nam câu kết với người Trung Quốc cầm đầu. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 7-2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh sang thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại Campuchia, Hà và Linh thỏa thuận với một người Trung Quốc về việc thuê nhà, được người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo. Sau đó Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số người Việt Nam khác lập nhóm Telegram "NỘI BỘ 1", do Hà làm trưởng nhóm. Các nghi phạm còn mua tài khoản Facebook, Zalo "ảo", giao lại cho các thành viên trong nhóm  đăng tải hình ảnh phụ nữ để làm quen, rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki. Khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Tạ Thanh Tùng báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do người Trung Quốc quản lý. Sau đó, số tiền chiếm đoạt được, các nghi phạm sẽ quy đổi ra USD, giao cho Tạ Thu Hà, Trịnh Ngọc Linh xử lý, chi trả "lương" cho nhân viên. Ban đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hàng chục nạn nhân bị nhóm nêu trên lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

6 - Một vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 8h ngày 9-6, tại nhà xưởng phế liệu rộng hàng tram mét vuông ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội khi nhà xưởng chưa hoạt động khiến người dân không thể dập lửa tại chỗ. Khi phát hiện có cháy, khoảng 10 người thuê trọ sát bên nhà xưởng đã nhanh chóng di dời đồ đạc ra bên ngoài. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt, hướng dẫn người dân nhanh chóng ra ngoài an toàn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động khoảng 5 xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Theo ghi nhận, các chiến sĩ chia thành nhiều hướng, phun nước vào trong để dập lửa. Tại hiện trường, một ô tô đậu phía trước nhà xưởng chưa rõ chủ nhân nên không thể di chuyển đã bị lửa lan sang gây hư hỏng nặng. Nhiều đồ dùng được người thuê trọ di dời ra bãi đất trống sớm nên không gây thiệt hại. Đến khoảng 8h50 cùng ngày, các chiến sĩ vẫn đang gồng mình chữa cháy. Được biết, thời điểm xảy ra hoả hoạn, nhà xưởng phế liệu vẫn đang đóng cửa.

7 - Chiều 8-6, buổi diễu hành " Việt phong hội tụ " diễn ra tại cố đô Huế thu hút hơn 1.200 bạn trẻ, người yêu văn hóa Việt và du khách tham dự. Tuy nhiên hình ảnh tái hiện cảnh Nam Phương hoàng hậu ngồi trên kiệu do một... đội mai táng khiêng xuất hiện trên mạng xã hội gây tranh cãi.

Đây là hình ảnh tái hiện  cảnh Nam Phương hoàng hậu ngồi kiệu, được đăng tải trên mạng xã hội. Ông Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết sự kiện "Việt phong hội tụ" có hơn 500 bạn trẻ đến từ 3 miền tự bỏ mọi chi phí về Huế để cùng tham gia đoàn diễu hành. Về hình ảnh Nam Phương hoàng hậu gây tranh cãi trên mạng, ông Hải cho biết thêm nhóm bạn trẻ thực hiện sống ở miền Bắc, tự bỏ mọi chi phí ra thuê trang phục và thuê người khiêng kiệu để tham gia sự kiện. Nhưng do các bạn trẻ hơi vội vàng, không nắm rõ văn hóa vùng miền nên mới xảy ra như vậy. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa - nguyên giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) - nhận định rằng chương trình "Việt phong hội tụ" ở Huế tương tự như các lễ hội đường phố carnival tổ chức khắp nơi trên thế giới như ở Brazil, Mỹ… Theo ông Hoa, đây là chương trình diễu hành có hóa trang, mang nét phóng khoáng, vui tươi. Đây như là một cuộc chơi của quần chúng, không phải là một chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ, trình diễn ra tại một sân khấu cố định, không nên quá khắt khe với những sự kiện như vậy.

8 - Ngày 9-6, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã truy xét được người chở hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng đổ trộm tại bãi cỏ ven đường Nguyễn Văn Linh. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số thuốc, thực phẩm chức năng trên được một người chạy xe ba gác chở đến đổ. Người này khai rằng được người khác thuê chở số thuốc này đi đổ bỏ. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm rõ lời khai và truy tìm được người thuê tài xế ba gác mang số thuốc, thực phẩm chức năng đi vứt, đồng thời điều tra động cơ cũng như mục đích của người thuê tài xế xe ba gác đi đổ. Trước đó, chiều 6-6, lãnh đạo UBND xã Phong Phú cho biết đã có báo cáo nhanh vụ việc phát hiện thực phẩm chức năng được đổ trộm tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12. Qua kiểm tra, ghi nhận hiện trường có 5 bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng (dành cho người lớn và trẻ em) khoảng 50kg. Những loại này còn hạn sử dụng đến năm 2025-2026. Ngoài ra, hiện trường còn ghi nhận 1 bãi đã được đốt cháy hoàn toàn, diện tích khoảng 20m2. Lãnh đạo UBND xã Phong Phú bước đầu ghi nhận những thực phẩm chức năng được vứt trộm nghi là hàng giả.

9 - Sáng 9-6, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online hàng ngàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút trên đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Mai Chí Thọ và đường Nguyễn Thị Định. Đến 9h30, tình hình giao thông tại khu vực này vẫn ùn tắc kéo dài nhiều hướng, người đi xe máy lúng túng khi vào đoạn nút giao An Phú, kẹt xe trở nên nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến kẹt xe "tứ phía" tại nút giao An Phú là lực lượng chức năng cấm xe máy chạy lên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây theo cả hai hướng, đoạn từ đường Võ Chí Công đến đường Mai Chí Thọ và ngược lại. Sở Xây dựng TP.HCM đã thông báo, từ ngày 7-6, xe máy bị cấm lưu thông trên đoạn đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Võ Chí Công, theo cả hai chiều. Đây là giải pháp được đưa ra nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn vào cao tốc. Hiện TP.HCM cũng đang chuẩn bị triển khai dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự kiến khởi công trong quý II/2025, dự án sẽ nâng cấp đoạn đường dài hơn 3km từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 (thuộc TP Thủ Đức), mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, bao gồm cả nâng cấp cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2026 và sẽ đồng bộ với nút giao ba tầng An Phú, hiện đang được triển khai và dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2025.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị vấp và suýt ngã ngang khi lên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) trên đường đến Trại David.

10- Ông chủ Nhà Trắng bị vấp trong lúc bước lên cầu thang trước khi khởi hành từ sân bay Morristown, bang New Jersey. Một lát sau Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng bị vấp trên cùng cầu thang khi ông bước lên theo sau Tổng thống Trump. Báo The Independent tường thuật sự cố xảy ra ngày 8-6 sau khi Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn các phóng viên về việc liệu ông có cân nhắc viện dẫn Đạo luật Nổi loạn để đối phó với các cuộc biểu tình phản đối truy quét người nhập cư ở thành phố Los Angeles hay không. Các video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh ông Trump loạng choạng trên cầu thang của máy bay. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Trước đây ông Trump thường xuyên chế giễu Tổng thống Joe Biden vì những lần vấp ngã trong nhiệm kỳ. Lần này, chính ông Trump lại trở thành người bị chế giễu trên mạng xã hội. Vào mùa hè năm 2023, ông Trump đã chế giễu ông Biden vì bị ngã tại lễ tốt nghiệp của Học viện Không quân ở Colorado. Ông nói rằng việc Tổng thống Biden khi đó bị vấp ngã vì một bao cát là điều "không truyền cảm hứng" cho các sinh viên tốt nghiệp.

11 - Tối 8-6 (theo giờ Mỹ), Đài CNN tường thuật các cuộc biểu tình leo thang tại thành phố Los Angeles , bang California, sau khi Tổng thống Donald Trump điều động Lực lượng Vệ binh quốc gia tại đây. Phóng viên CNN đã chứng kiến cảnh các sĩ quan cảnh sát đẩy và đánh người biểu tình bằng dùi cui vào chiều 8-6 (giờ địa phương), khi các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình phản đối hành động trục xuất người nhập cư và lực lượng thực thi pháp luật ngày càng căng thẳng. Tiếng nổ lớn vang lên khi cảnh sát sử dụng lựu đạn gây choáng để cố gắng giải tán đám đông. Người biểu tình vẫy cờ và giơ cao các biểu ngữ. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, các sĩ quan báo cáo rằng một số người trong đám đông "ném bê tông, chai lọ và các đồ vật khác". Họ cho biết các vụ bắt giữ đang diễn ra. Căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và bang California tăng lên vào cuối tuần qua khi ông chủ Nhà Trắng quyết định triển khai 2.000 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia tới khu vực Los Angeles - động thái mà bang này cho rằng là hành động leo thang không cần thiết giữa lúc đang diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính quyền liên bang. Ngày 8-6, các thống đốc thuộc Đảng Dân chủ tại Mỹ cũng đã chỉ trích việc Tổng thống Trump triển khai binh sĩ để dẹp các cuộc biểu tình phản đối truy quét người nhập cư tại thành phố Los Angeles, cho rằng thẩm quyền này nên thuộc về lãnh đạo tiểu bang. Tổng thống Trump cho biết binh sĩ được điều đến Los Angeles sẽ đảm bảo "luật pháp và trật tự rất nghiêm ngặt", đồng thời dường như để ngỏ khả năng triển khai binh sĩ đến các thành phố khác. Việc ông Trump điều động Lực lượng Vệ binh quốc gia bang California đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một tổng thống Mỹ công khai bất chấp ý kiến của thống đốc bang và đưa binh sĩ đến một khu vực khẩn cấp.

12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào khoảng 13h chiều nay, ngày 9-6, một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên đêm 9 ngày 10/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi trên 70mm.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 10-6, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C. TP Đà Nẵng trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 34 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 10 -6 trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 30 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên