Bản tin 30s Nóng: Một phụ nữ bị đâm gục trên vỉa hè TP.HCM; Nữ sinh kể chuyện bị bắt cóc online
Bản tin 30s Nóng 5-10: Một phụ nữ bị đâm gục trên vỉa hè TP.HCM; Nữ sinh kể chuyện bị bắt cóc online; Bắt tạm giam bà Hoàng Hường; Bị phạt vì dừng xe trên cao tốc để bay flycam; Ông Trump điều vệ binh đến Chicago bất chấp phản đối…
Bản tin 30s Nóng: Một phụ nữ bị đâm gục trên vỉa hè TP.HCM; Nữ sinh kể chuyện bị bắt cóc online
1. Bộ Xây dựng đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 160 năm 2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Một trong những điểm đáng chú ý là cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ khoảng 30% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe, tương đương 10 yêu cầu. Các điều kiện được đề xuất bãi bỏ gồm: Yêu cầu người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe phải là hiệu trưởng hoặc giám đốc; yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp; điều kiện diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu 1.000m2. Quy định diện tích phòng học không nhỏ hơn 48m2; yêu cầu diện tích sân tập lái phải có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên. Ngoài ra, dự thảo bỏ các quy định cứng về số lượng, khối lượng xe tập lái hạng B; điều kiện sử dụng xe sát hạch hoặc sân sát hạch đồng thời cho đào tạo; quy định về thời gian tối thiểu giáo viên phải có giấy phép lái xe trước khi tham gia giảng dạy. Thay vào đó, các cơ sở đào tạo chỉ cần bảo đảm hệ thống phòng học và phương tiện phù hợp với lượng học viên. Đặc biệt, dự thảo bổ sung yêu cầu mới: Cơ sở đào tạo phải có hệ thống ứng dụng định danh và xác thực điện tử để quản lý học viên từ khâu đăng ký đến khi tham gia sát hạch. Bộ cũng đề xuất rút gọn thành phần hồ sơ và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các thủ tục như cấp giấy phép đào tạo lái xe, cấp và bổ sung xe tập lái, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe sẽ được bổ sung hình thức nộp trực tuyến. Đặc biệt, hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính dưới dạng điện tử sẽ có giá trị pháp lý như bản giấy. Một điểm sửa đổi khác là thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước đối với các trung tâm sát hạch lái xe sẽ chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.
2. Ngày 5-10, Công an phường Tam Thắng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang điều tra vụ một phụ nữ bị đâm gục chết trên vỉa hè . Vụ việc xảy ra trong đêm và được camera ghi lại. Nạn nhân được xác định (32 tuổi), hiện đang làm việc tại một quán bar ở phường Vũng Tàu, TP.HCM. Nghi can đâm chết nạn nhân là H. (20 tuổi, cùng quê Bạc Liêu cũ với nạn nhân). Cả hai có quan hệ tình cảm với nhau. Trước đó, khoảng 19h30 tối 4-10, người dân phát hiện một người phụ nữ gục chết trên vỉa hè hẻm 106 đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng, TP.HCM. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án. Một số người dân địa phương cho biết cô gái bị một nam thanh niên dùng dao đâm vào vùng bụng. Dù người dân lập tức gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến sáng 5-10, sau khi được vận động nam thanh niên đã ra cơ quan công an đầu thú.
3. Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kịp thời giải cứu 1 nữ sinh viên bị kẻ xấu thao túng tâm lý, bắt cóc online từ Đắk Lắk đưa đến TP.HCM. Trước đó, chiều tối ngày 30-9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của một người dân trú trên địa bàn phường về việc con gái ông tên là T. (18 tuổi) đang theo học tại 1 trường Đại học ở Đắk Lắk bỏ nhà đi, điện thoại có đổ chuông nhưng không nhấc máy, nghi bị bắt cóc online. Ngay trong đêm, Công an phường Tân Lập đã huy động tối đa lực lượng, khẩn trương xác minh. Sau ít giờ, cơ quan Công an xác định T. đã bị bắt cóc online lên xe khách của nhà xe Tiến Oanh. Ngay lập tức, lực lượng Công an đã liên hệ với chủ nhà xe, tài xế và phụ xe phối hợp giải cứu. Đồng thời, yêu cầu tài xế, phụ xe giám sát T. 24/24, không cho xuống xe giữa đường. Lúc này, xe khách chỉ cách TP.HCM khoảng 100km. Ngay sau đó, người thân của gia đình T. đang sinh sống ở TP.HCM đã ra nhà xe Tiến Oanh, phối hợp với tài xế, phụ xe giải cứu nữ sinh an toàn.
4. Như chúng tôi đã đưa tin, bà Hoàng Thị Hường – hay còn gọi là Hoàng Hường – đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, cơ quan điều tra cho biết đã bắt tạm giam nữ doanh nhân này. Tối 4-10, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Công ty CP dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do bà Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ, còn gọi là Hoàng Hường) thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với sáu bị can. Trong đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường), Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha), Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và đầu tư K&B), Hoàng Anh Dũng (nguyên giám đốc marketing Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường), Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, thủ quỹ Công ty TNHH thương mại và đầu tư KB). Năm bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bà Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hường, bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định, lệnh trên được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện từ ngày 1-10. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.
5. Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã khởi tố, tạm giam Nông Thị Thu Thủy (31 tuổi) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo công an, Thủy là người có liên quan vụ dựng hình tượng "lính bắn tỉa huyền thoại" gây xôn xao dư luận. Nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh "bạch liên hoa" nhân hậu, thường xuyên đăng bài kêu gọi giúp đỡ người khó khăn trên Facebook cá nhân, qua đó nhận được tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, Thủy bị xác định lợi dụng lòng tin cộng đồng, cùng Nguyễn Mạnh Tuân (người vừa bị bắt trước đó vì kêu gọi từ thiện để trục lợi), đã dàn dựng các câu chuyện thương tâm để kêu gọi tiền ủng hộ. Đáng chú ý, Thủy còn cắt bỏ hình Tuân trong ảnh từ thiện, rồi đăng lại để tự nhận là người trực tiếp trao tiền. Công an Điện Biên xác định từ tháng 2 đến tháng 6-2025, Thủy đã chiếm đoạt hơn 24 triệu đồng từ ba trường hợp kêu gọi từ thiện. Sau khi Tuân bị bắt, Thủy đã đến công an tự thú và thừa nhận hành vi.
6. Chắc các bạn còn nhớ, hơn một tháng trước, cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử phạt một tài xế dừng xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để đi câu cá. Mới đây, trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận – CầnThơ, một tài xế khác lại bị cảnh sát giao thông xử phạt vì dừng xe để… bay flycam. Ngày 5-10, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an) cho biết đã lập biên bản xử phạt anh Nguyễn Tuấn Anh, 34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, về hành vi dừng xe trên cao tốc không đúng quy định. Kết quả xác minh cho thấy, sáng 2-10, khi lái ô tô trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, đoạn qua xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long), anh Tuấn Anh đã dừng xe ở làn khẩn cấp để quay flycam vì thấy cảnh đẹp, sau đó đăng clip lên TikTok cá nhân. Với hành vi này, tài xế sẽ bị phạt từ 12 – 14 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đội CSGT khuyến cáo, làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ dành cho xe gặp sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng, mọi hành vi dừng, đỗ tùy tiện đều bị xử lý nghiêm theo quy định.
7. Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, rú ga chuẩn bị đua xe trái phép. Rạng sáng cùng ngày, tại đường Lộ Dây Thép (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), tổ công tác mật phục bắt quả tang hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy gây mất trật tự. Khi Phát hiện cảnh sát, nhiều người bỏ chạy, lao xe xuống kênh hoặc trốn trong lùm cây. Lực lượng chức năng tạm giữ 15 xe máy và 14 người, trong đó 6 xe độ chế, 2 xe không biển số và 9 xe che biển. Qua Kiểm tra nhanh, phát hiện 2 người dương tính với ma túy, không có ai vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã bàn giao những người trên cùng xe máy cho Công an xã Châu Thành để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Bước đầu những người này khai nhận đã lên mạng xã hội để rủ nhau đua xe.
8. Ngày 4-10, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép triển khai 300 lính vệ binh quốc gia đến Chicago, sau nhiều tuần đe dọa sẽ hành động bất chấp sự phản đối của các lãnh đạo địa phương. Thông báo đưa ra sau vụ việc trước đó cùng ngày, khi một sĩ quan liên bang ở Chicago đã bắn một người lái xe máy tại Chicago. Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, các nhân viên thực thi pháp luật buộc phải nổ súng vì "bị 10 chiếc xe bao vây", một trong số đó có trang bị vũ khí bán tự động. Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, một thành viên Dân chủ, đã chỉ trích việc triển khai vệ binh từ bang Oregon đến Illinois "là hoàn toàn vô lý và phản Mỹ". Hồi đầu tháng 9-2025, khi đe dọa sẽ "dọn dẹp" Chicago, Tổng thống Mỹ đã gọi thành phố này là "thành phố tồi tệ và nguy hiểm nhất thế giới" và "thủ phủ của nạn giết người". Ông dẫn chứng bằng số liệu thống kê tội phạm mới nhất từ thành phố lớn thứ ba của Mỹ với khoảng 54 người bị bắn ở Chicago trong kỳ nghỉ lễ cuối tuần qua. Việc điều động vệ binh đã gây tranh cãi dữ dội và dẫn đến các cuộc đối đầu tại tòa án. Cũng trong ngày 4-10, thẩm phán liên bang Karin Immergut tại Portland, bang Oregon, đã tạm thời ngăn ông Trump triển khai 200 binh sĩ đến thành phố này. Phán quyết sẽ chặn quyết định điều quân đến Portland cho đến ngày 18-10, với lý do không có bằng chứng nào cho thấy các cuộc biểu tình gần đây đã leo thang thành bạo loạn hoặc gây trở ngại nghiêm trọng cho việc thực thi pháp luật. Tháng trước, thẩm phán liên bang Charles Breyer tại Washington xác định chính quyền ông Trump đã vi phạm Đạo luật Posse Comitatus khi triển khai 4.000 vệ binh quốc gia và 700 lính thủy quân lục chiến Mỹ đến Los Angeles vào tháng 6-2025. Đạo luật này hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng quân đội liên bang cho mục đích thực thi pháp luật trong nước.
9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 14 giờ chiều nay 5-10, vị trí tâm bão số 11 (bão Matmo) ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc – 110,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Đến 1 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc -108,3 độ kinh Đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió giảm còn cấp 10, giật cấp 13. Đến 13 giờ ngày mai, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi phía Bắc với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và sau đó suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 11, đêm nay và ngày mai vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội. Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ đêm nay đến trưa ngày mai 6-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận