02/10/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 2-10: Tìm thấy ô tô chở quản đốc thủy điện cùng 2 người mất tích; Xác minh clip tài xế xe buýt bị đánh, bắt quỳ giữa đường; Mua vé số không trúng cũng có tiền dưỡng già, tuổi 55 được hưởng; Bão Matmo...

1 - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 2-10, ông Hoàng Trọng Nghĩa, chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sạt lở, cuốn trôi một đoạn mặt đường đèo Khau Phạ. Theo đó, do mưa lớn rạng sáng 1-10, trên khu vực đèo Khau Phạ tại Km 269+750 – đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông từ Nghĩa Lộ (Lào Cai) đi Mù Cang Chải và Lai Châu bị chia cắt. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý quốc lộ 32C đã bố trí máy đến hiện trường đào mở mái ta luy làm đường tạm. Theo ông Nghĩa, lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ khắc phục sạt lở. Trước mắt, đơn vị thi công tiến hành nắn dòng chảy dọc theo mương thoát nước cạnh đường. Sau khi kiểm soát được dòng nước tại vị trí sạt lở, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gia cố rọ đá để tạm thời thông tuyến để người dân đi lại.

2 - Vào khoảng 18h20 ngày 1-10, tại phường Đông Hòa, TP.HCM, (trước đây là thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) có mưa to kèm gió lớn, ba cây xanh bật gốc, đổ ngang đường. Trong đó, một cây phượng đè trúng một người phụ nữ đang chở cháu trai đi trên xe máy.

Đây là hình ảnh do camera gần hiện trường ghi lại.Những cây xanh cao hàng chục mét, có đường kính khoảng 40-50cm, trên đường Tân Hòa bất ngờ ngã đổ xuống đường. Trong đó, một cây phượng đã đè trúng một người phụ nữ đang chở cháu trai đi trên xe máy. Người dân sống ở sát hiện trường đã nhanh chóng giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng có mặt kịp thời hỗ trợ đưa hai bà cháu đi cấp cứu. Tại hiện trường, ba cây xanh cách nhau chỉ khoảng 20m bị bật gốc, đổ ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Hình ảnh cho thấy thời điểm xảy ra sự cố có khá đông xe cộ trên đường nhưng may mắn nhiều người thoát nạn. Riêng 2 bà cháu chở nhau trên xe máy không tránh kịp nên bị một cây đè trúng. Đến 21h ngày 1-10, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cùng lực lượng chức năng phường Đông Hòa xử lý hiện trường vụ 3 cây xanh bật gốc.

3 - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 2-10, một lãnh đạo UBND xã Nậm Xé (tỉnh Lào Cai) xác nhận gần trưa nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy chiếc ô tô bán tải trong vụ chiếc xe này cùng 3 người dân mất tích bí ẩn.  Chiếc ô tô bán tải bị vùi lấp dưới đống đất đá sạt lở xuống quốc lộ 279 (đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai). Lãnh đạo UBND xã Nậm Xé cho biết thêm "Hiện nay mới phát hiện đuôi xe bị vùi lấp dưới đống đất đá bị sạt lở, cũng chưa xác định được có người mất tích ở trong xe hay không do khối lượng đất đá vùi lấp lớn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương múc đất đá để đưa chiếc xe ra ngoài". Trước đó UBND xã Nậm Xé, Công an xã Nậm Xé nhận được thông tin của chị T. (37 tuổi, ở thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé) về việc anh Đ. (37 tuổi, là quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) lái ô tô bán tải di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Trên xe còn có hai người khác là anh G. (35 tuổi, ở xã Văn Bàn) và anh Văn T. (45 tuổi, ở thôn Tu Hạ). Đến khoảng 17h chiều 29-9, gia đình không liên lạc được với ba người nói trên.

4 - UBND xã Kim Ngân đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Đỗ Thị Hồng Huế, nữ hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy - liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc.

Theo đó, thời gian tạm đình chỉ chức vụ là 15 ngày, tính từ ngày 2-10. Ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng, vẫn điều hành công việc của trường. Việc điều hành bếp ăn bán trú tạm thời được giao cho người khác. Những học sinh bán trú cũng đã trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học để bày tỏ phản ứng với cách quản lý của phó hiệu trưởng, trừ một số em có triệu chứng nặng cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Với những em này, giáo viên tại trường đã đến tận nhà thăm hỏi động viên. Chiều 1-10, các cơ quan chức năng cùng chính quyền xã Kim Ngân đã làm việc với phụ huynh 75 học sinh đang học bán trú tại Trường Kim Thủy. Tại cuộc làm việc, hàng loạt vấn đề bất thường liên quan đến bếp ăn bán trú và bà Huế, phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý bếp ăn bán trú, đã được phụ huynh đưa ra. Ngoài vấn đề về chất lượng bữa ăn, hơn 20 ý kiến của phụ huynh đều bày tỏ sự không chấp nhận với cách quản lý bếp ăn quá nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm của nữ hiệu phó. Những vấn đề bất thường khác của bà Huế cũng được phụ huynh đưa ra và bày tỏ sự lo ngại. Một trong những vấn đề được phụ huynh đề cập là uy tín và đạo đức của phó hiệu trưởng nhà trường.

5 - Ngày 2-10, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục, sau khi công an bắt giữ một số nghi phạm trộm dây điện. Trước đó, vào ngày 10-9, một người (17 tuổi) bị bắt quả tang khi đang cắt 27m dây điện trị giá hơn 9,7 triệu đồng. Vào đầu tháng 9, một người (36 tuổi) cũng bị phát hiện trộm hơn 13m dây trị giá khoảng 4,6 triệu đồng. Lãnh đạo xã Châu Phong cho hay, số dây bị mất tuy không lớn nhưng chi phí đấu nối, lắp đặt lại rất cao. Do nhiều trụ đèn bị cắt dây nên điện lực buộc phải ngắt toàn tuyến phục vụ điều tra, khiến đoạn đường dài hơn 500m này tối đen gần 1 tháng qua. Người dân lo lắng vì tuyến đường vốn sáng sủa, nhưng bây giờ tối thui, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

6 - Ngày 2-10, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đã xử phạt chủ bến phà Bình Minh (xã Mễ Sở, Hưng Yên) vì để phà chở khách ngang sông Hồng khi lũ lên cao, dòng chảy xiết, không đảm bảo an toàn. Trước đó, 13h30 ngày 1-10, lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh theo phản ánh của người dân và phát hiện bến phà vẫn hoạt động trong thời điểm nước lũ chảy mạnh. Bà L. (47 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH vận tải đường thủy K.L., đã thừa nhận cho phà hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu. Sau đó, bến phà buộc phải dừng, neo đậu an toàn và cam kết không chở khách cho đến khi đủ điều kiện. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ bến khách và chủ phương tiện, phạt tiền 5,5 triệu đồng.

7 - Ngày 2-10, đơn vị thi công bắt đầu dựng hai cầu sắt tạm ở hai nhịp đầu và cuối cầu Bình Phước 1, quốc lộ 1 (TP.HCM) để xe máy có lối đi, không bị gián đoạn khi đội "thần đèn" nâng tĩnh không cầu chính thức.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết trước đó việc kích nâng cầu Bình Triệu 1 lên 1,08m đã được hoàn tất. Các hạng mục gia cố và giằng chống còn lại sẽ xong trong tháng 11. Sau cầu Bình Triệu 1, đội "thần đèn" tiếp tục chuyển đồ nghề sang cầu Bình Phước 1 để nâng cầu này. Với kỹ thuật "kích nâng cầu", các kỹ sư sẽ lắp đặt hệ thống kích thủy lực dưới trụ và dầm cầu thay cho việc tháo dỡ hoặc xây mới. Hệ thống này hoạt động đồng bộ để "đẩy" toàn bộ khối cầu nặng hàng ngàn tấn lên đúng cao độ thiết kế. Theo kế hoạch, cầu Bình Phước 1 được nâng thêm 1,25m, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đang di dời tuyến ống nước D450 chạy dọc cầu để tạo mặt bằng phục vụ thi công. Toàn bộ hệ thống kích nâng gồm hơn 100 kích thủy lực, mỗi chiếc chịu tải 400 - 500 tấn, được đồng bộ qua bộ điều khiển trung tâm và giám sát bằng máy tính, với sai số khống chế dưới 1mm. Mỗi lần nâng cầu được đẩy cao lên khoảng 4cm. Khi đạt đủ độ cao thiết kế, cầu sẽ được cố định lại bằng gối và trụ mới, gia cố khe hở, sau đó "xả" kích, chuyển tải trọng về trụ mới và thử tải trước khi thông xe trở lại.

8 - Ngày 2-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một tài xế xe buýt bị hành khách hành hung, bắt quỳ giữa đường. Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An gây bức xúc dư luận. Nội dung clip cho thấy, một người đàn ông dùng vật nghi giống thắt lưng, đánh tới tấp vào người đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt. Đại diện hãng xe buýt ở phường Vinh Phú (Nghệ An) xác nhận, nạn nhân trong clip là tài xế của công ty. Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1-10, một hành khách gửi hai kiện hàng từ TP (cũ) đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí. Khi xe đến nơi, người đàn ông bất ngờ lao lên tấn công tài xế dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được. Người này còn kéo tài xế xuống đường, bắt quỳ rồi rút thắt lưng đánh liên tiếp. Công an xã Tân Kỳ đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh sự việc.

9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 1-10, truyền thông Pháp đưa tin các quân nhân Pháp đã lên boong tàu chở dầu Boracay, vốn bị nghi ngờ thuộc về cái gọi là "đội tàu ma" liên quan đến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga.

Hiện tại nhà chức trách Pháp vẫn giữ im lặng về tàu chở dầu nói trên. Con tàu đang neo đậu gần thành phố Saint Nazaire ở phía tây nước này. Hôm 30-9, công tố viên Brest cho biết chính quyền đã mở cuộc điều tra sau khi thủy thủ đoàn của con tàu không cung cấp được bằng chứng về quốc tịch của tàu và không chấp hành mệnh lệnh, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Hãng tin AFP cho biết vào chiều 1-10 (giờ địa phương), các phóng viên nhìn thấy binh sĩ mặc quân phục và đội mũ trùm đầu tuần tra trên boong tàu. Kênh truyền hình BFM của Pháp phát sóng hình ảnh tàu Boracay với những binh sĩ bịt mặt mặc quân phục. Cả AFP và BFM đều dẫn nguồn tin nói rằng các binh sĩ đã có mặt trên tàu từ hôm 27-9. Hải quân Pháp, lực lượng tuần duyên và các cơ quan hàng hải khác chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận. Hôm 1-10, Điện Kremlin nói rằng họ không có thông tin gì về con tàu trên, nhưng cho biết thêm quân đội Nga đôi khi buộc phải hành động để khôi phục trật tự khi các quốc gia khác có những "hành động khiêu khích".

10 - Theo báo Nation (của Thái Lan) ngày 1-10, người dân Thái Lan sắp tới sẽ không còn "trắng tay" khi mua vé số nhưng không trúng. Chính phủ nước này vừa công bố một sáng kiến mới cho phép người dân đổi số tiền mua vé số không trúng thành tiền tiết kiệm khi về già. Chính phủ Thái Lan mô tả đây là cách để "hoàn lại lợi nhuận", và khuyến khích người dân tiết kiệm và hỗ trợ họ trong bối cảnh dân số đang già hóa. Ông Ekniti Nitithanprapas, Phó thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Tài chính, xác nhận kế hoạch này sẽ triển khai trong vòng 4 tháng tới, nằm trong nhóm ưu tiên của chính phủ. Đồng thời ông cho biết đã chỉ đạo thư ký thường trực bộ hoàn tất các tiêu chí vận hành cơ chế. Theo kế hoạch này, một phần của giá vé số điện tử không trúng thưởng sẽ được tự động chuyển vào tài khoản tiết kiệm riêng biệt, vận hành theo nguyên tắc tương tự Quỹ Hưu trí tương hỗ Thái Lan và người dân chỉ có thể rút tiền khi đủ 55 tuổi. Những người từ 56 tuổi trở lên vẫn có thể tiếp tục tiết kiệm thêm năm năm nữa, khoản tích lũy này thậm chí có thể dùng làm tài sản thế chấp để vay vốn. Bộ Tài chính cam kết quản lý an toàn, tập trung bảo toàn vốn, và dự đoán quỹ tiết kiệm này có thể tích lũy đến hàng chục tỉ baht nếu người dân kiên trì tham gia.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 2-10, cơn bão thứ 11 có tên quốc tế là Matmo đã đi vào vùng biển phía Đông Philippine. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là từ 62-74km/giờ, giật cấp 10. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h và đang mạnh thêm. Dự báo đến 13h trưa mai 3-10, bão Matmo ở trên đất liền phía Bắc đảo Lu-Dông- Philippine, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều mai 3-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Còn trên đất liền, khu vực Bắc Bộ và phần lớn Trung Bộ mưa đã giảm, nhiều nơi ngày nắng gián đoạn, tuy nhiên chiều tối và đêm có mưa rào và dông, vài nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn mưa, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ trong những ngày tới thời tiết diễn biến xấu. mưa nhiều hơn do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ và giữa Biển Đông được thiết lập nối với cơn bão Matmo. Chiều tối và đêm 2-10 khu vực Thanh Sơn (tỉnh Đồng Nai) có mưa trên 100mm, Dĩ An (TP.HCM) có mưa trên 80mm trong khi Củ Chi (TP.HCM) mưa trên 70mm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên