21/11/2025

Bản tin 30s Nóng: Diễn biến ngập lũ ở Nam Trung Bộ; Campuchia sắp nạo vét kênh đào Phù Nam; Người cao tuổi ở TP.HCM hào hứng học bơi miễn phí; Cướp hơn 50 tấn cá tra ở An Giang, thêm 2 người bị khởi tố; Nhật Bản huy động quân đội đi săn gấu…

Bản tin 30s Nóng: Diễn biến ngập lũ ở Nam Trung Bộ; Campuchia sắp nạo vét kênh đào Phù Nam

1. Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Trung ương Đảng, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày từ 16 đến 20-11 tại khu vực các tỉnh, TP Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Bước đầu, lũ lụt và sạt lở đất đã làm 50 người chết và mất tích; 21 người bị thương; 167 nhà bị hư hỏng; hơn 52.000 nhà bị ngập. Hơn 13.000ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; 2.100ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 30.700 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Nhiều khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt, mất điện, nước sinh hoạt, gián đoạn thông tin liên lạc; giao thông đường bộ tại các địa phương , đường sắt trên trục Bắc - Nam bị chia cắt ở nhiều nơi, trong nhiều ngày... Ngày hôm nay 21-11, Bộ Chính trị đã kết luận, yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo nội dung kết luận 98 của Bộ Chính trị và các công điện, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. ảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng. Bộ Chính trị yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương. Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ. Cụ thể, TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ Khánh Hòa; TP Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk; Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho các địa phương khắc phục thiệt hại.Trong đó, Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi tỉnh được hỗ trợ 200 tỉ đồng, Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 150 tỉ đồng.

2. Sáng 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ cùng đoàn công tác cứu nạn vào tâm lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) để tiếp cận, hỗ trợ người dân đang bị cô lập trong nhiều ngày qua. Vừa qua khỏi hầm Đèo Cả thuộc tỉnh Phú Yên cũ, hệ thống liên lạc tê liệt. Dòng xe Bắc - Nam kẹt lại, chôn chân, nối đuôi thành hàng dài, ngổn ngang trên quốc lộ 1. Nhiều đoàn cứu nạn kéo theo những chiếc ca nô, xuồng hơi từ các tỉnh phía Nam được tăng cường về hỗ trợ cứu nạn. Trong ngày 21-11, trời mưa ở Phú Yên cũ tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng chức năng phối hợp cùng các đoàn tình nguyện tranh thủ từng giờ, hạ thủy ca nô để tăng tốc rảo khắp vùng lũ tiếp cận người dân. Phần lớn xã Hòa Xuân chìm trong biển nước. Khi thấy ca nô cứu nạn ngang qua, người dân từ trên nóc nhà, khe cửa sổ, lan can liền kêu cứu, xin tiếp tế nước uống, thực phẩm vì đã cạn đồ tích trữ.

3. Đến chiều 21-11, hàng ngàn chiến sĩ quân đội, công an và tình nguyện viên vẫn túc trực tại các điểm ngập sâu ở Đắk Lắk để đưa người dân ra khỏi vùng lũ. Bí thư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến các điểm sơ tán chỉ đạo và động viên. Tại thôn Phú Phong, hơn 1.000 người mắc kẹt giữa biển nước mênh mông. Tiếng kêu cứu vang lên từ các nhà ngập sâu, lực lượng cứu hộ chia nhiều hướng, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ và tiếp tế thực phẩm cho những người đang trú tạm trên tầng cao. Xuồng tay và ca nô liên tục tiếp cận từng khu vực bị cô lập. Ở thôn Mỹ Cảnh, hàng nghìn người trên bờ và dưới nước đều nơm nớp lo âu khi nhiều gia đình mất liên lạc, lương thực cạn. Nhóm cứu hộ tự nguyện của anh Biện Thành Dự (30 tuổi) hoạt động từ đêm 19-11, mỗi ngày nhận hàng trăm cuộc gọi cầu cứu. Các xuồng chỉ chở tối đa 8 người, nhiều lần suýt lật vì nước xiết. Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đội trưởng tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng ưu tiên tiếp cận các điểm sâu, dìu dân ra nơi an toàn trong mưa lớn. Theo Phó chủ tịch xã Hòa Thịnh - Nguyễn Thị Huyền Trân, riêng thôn Phú Phong có khoảng 1.000 người mắc kẹt nhiều ngày, tối 20-11 tàu cứu hộ cỡ lớn mới tiếp cận được, sáng 21-11 mới triển khai sơ tán. Hiện còn 3 người chết do mưa lũ chưa thể đưa ra ngoài, nhiều nhà cao tầng vẫn còn 30–40 người chờ cứu. Các thôn Phú Phong, Phú Mỹ và nhiều khu vực lân cận vẫn bị cô lập. Đại tá Lê Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết lực lượng đang tăng cường phương tiện, đi bộ vào từng nhà. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lập tổ y tế dã chiến, cung ứng lương thực, thuốc men, chăn ấm. Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 chỉ đạo đưa ca nô, xe lội nước vào sâu hơn để tiếp cận các điểm bị cô lập lâu ngày.

4. Sáng 21-11, nước lũ  đã làm sập mố cầu Lò Gốm bắc qua sông Ngân Sơn ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc hai xã Tuy An Bắc và Tuy An Đông thuộc tỉnh Đắk Lắk.  Đoạn xói lở ở phía xã Tuy An Đông có chiều dài gần 10m, sâu hơn 5m, toàn bộ đất, nhựa phần đường dẫn đến mố cầu bị nước cuốn trôi hết tạo thành một hố sâu lớn, hộ lan bên đường dẫn cũng bị gãy đổ. Theo người dân từ tối 19-11 khi nước lũ trên sông Ngân Sơn dâng cao, chảy cuồn cuồn gây xói lở mố cầu. Giao thông bị chia cắt. Sáng nay phía xã Tuy An Đông vẫn còn nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, nhiều khu dân cư vẫn bị lũ chia cắt, gây cô lập. Nước lũ trên sông Ngân Sơn hiện vẫn còn dâng cao. Trưa 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ đã tiếp cận vùng lũ dữ xã Tuy An Bắc, khung cảnh ngổn ngang cho thấy sự khốc liệt của dòng lũ mà người dân nói "chưa từng thấy trước đây". Cũng theo người dân, 22h tối 18-11 chưa thấy nước, nhưng đến 2h sáng 19-11 lũ đã lút nóc nhà. Nước chảy xiết ở Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk (thị trấn Chí Thạnh, Phú Yên cũ) cuốn sập tường, cửa, có nhà bị lật móng tận 3m. Trên hành trình của dòng lũ, tất cả cây cối, tường nhà… đều bị đánh sập. Hiện mưa vẫn trút xuống vùng lũ dữ Tuy An Bắc, người dân vẫn thấp thỏm, mong lũ rút hẳn, để các nhà hảo tâm và chính quyền hỗ trợ khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử này.

5. Trưa 21-11, Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với người dân dùng máy bay không người lái cứu sống một người bị lật thuyền khi đi đánh cá. Trước đó, vào chiều 20-11, 2 người gồm: ông T. (tên đọc tắt, 44 tuổi) và ông A. (45 tuổi) cùng trú tại thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk dùng thuyền để đi đánh cá trên sông Krông Pắk thuộc địa phân xã Ea Ô. Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền bị lật. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được nên đã báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay, khi phát hiện ông T. đang mắc kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7, xã Ea Ô, người dân và Công an xã đã dùng máy bay không người lái cứu được ông T. đưa đến Trạm Y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Riêng ông A. vẫn mất tích.

6. Ngày 21-11, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Phương (40 tuổi, ngụ xã Châu Phong) và Đào Văn Hiền (41 tuổi, ngụ phường Bình Đức) về hành vi "cướp tài sản". Hai người này được xác định đã cùng Đỗ Thanh Huy (43 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) thực hiện vụ chiếm đoạt gần 55 tấn cá tra trị giá hơn 1,8 tỉ đồng của một doanh nghiệp thủy sản. Theo điều tra, ngày 19-2, Công ty Trần Hân (đặt nhà máy tại Tiền Giang) thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra. Toàn sau đó thuê lại Huy với giá 400 đồng/kg, Huy đồng ý. Ngày 20-2, Huy cho một ghe do Đào Văn Hiền lái và một ghe do Nguyễn Văn Tài lái đến TP Cần Thơ nhận gần 55 tấn cá tra, trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn nợ tiền vận chuyển, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt lô hàng. Huy chỉ đạo Hiền điều ghe chở cá về khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên, rồi gọi Đỗ Văn Phương (là em ruột Huy) cùng một số người khác đến ép chuyển toàn bộ số cá sang hai ghe khác đem bán. Ngày 22-2, sau khi sự việc được trình báo, Huy đến công an đầu thú. Ngày 4-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huy về hành vi "cướp tài sản". Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

7. Trưa 20-11, tại Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM, hàng chục học viên, trong số đó có những học viên đã ngoài 60 - 70 tuổi, thực hiện các động tác khởi động kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, sẵn sàng bước vào buổi học bơi miễn phí. Nhiều học viên cho biết thấy tự tin hơn khi xuống hồ bơi sau vài buổi học, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên. Bà Nguyễn Kiều Oanh - Phó giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM cho biết khóa học bơi miễn phí lần 3 trong năm 2025, hiện đã hoàn thành 6 trên 10 buổi. Với những học viên chưa tự tin, các huấn luyện viên sẽ luôn kè sát, sửa từng động tác.

8. Ngày 21-11, người phát ngôn Bộ Giao thông và Công chính Campuchia Phan Rim cho biết công tác nạo vét kênh đào Phù Nam Techo dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên ông này cho hay tiến độ có thể chậm lại nếu mưa nhiều, nước dâng cao. Theo ông Phan Rim, giai đoạn đầu nạo vét sẽ triển khai từ đoạn Prek Ta Keo, đi qua tỉnh Kandal hướng về Prek Por và mở rộng đến Prek Ta Hing. Hiện dự án ở giai đoạn khảo sát, đánh giá tác động đối với nhà cửa, đất nông nghiệp và hạ tầng công cộng, đặc biệt tại huyện Koh Thom (tỉnh Kandal). Nếu đúng tiến độ, kênh sẽ hoàn thành vào năm 2028, sau 48 tháng thi công kể từ tháng 8-2024. Kênh đào Phù Nam Techo dài 180km, nối sông ra biển, đi qua bốn tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, có tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD theo hình thức BOT. Kênh sâu 5,4m, có thể tiếp nhận tàu 1.000 – 3.000 tấn. Chính phủ Campuchia kỳ vọng công trình giúp rút ngắn quãng đường, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, nông sản, phục vụ du lịch, tạo hơn 10.000 việc làm và cải thiện đời sống khoảng 1,6 triệu người dọc tuyến kênh.

9. Tại Nhật Bản, núi non và rừng rậm chiếm khoảng 70% diện tích đất liền, gấu được coi là sinh vật linh thiêng. Tuy nhiên, các vụ gấu tấn công người liên tiếp xảy ra, từ đầu năm tới nay đã ghi nhận hơn 200 vụ và 1/4 số vụ xảy ra ở Akita. Gấu tấn công những người cao tuổi ở Akita đang đi vứt rác, người đi hái nấm và nông dân trồng lúa, thậm chí đột nhập vào siêu thị và trường học. Ngoài ra, gấu cũng xuất hiện tại các khu trượt tuyết ở phía bắc, thị trấn ở phía nam, cũng như ở ngoại ô các thành phố như Tokyo và Kyoto. Với 13 người đã tử vong, những con gấu đen đang thách thức niềm tin của người Nhật Bản về sự chung sống hòa hợp với thiên nhiên. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu cũng là một phần nguyên nhân khiến gấu phải di chuyển xa hơn để tìm thức ăn. Trước sự lo ngại ngày càng tăng, Chính phủ Nhật Bản đã điều quân đội đến Akita trong tháng này để hỗ trợ đặt bẫy gấu. Cảnh sát chống bạo động đã hợp tác với lực lượng thợ săn để theo dõi và bắn hạ gấu. Trên không, máy bay không người lái, một số có loa phát tiếng chó sủa, đã được triển khai trên các công viên. Một trường đại học của Nhật Bản gần đây cũng tung ra bản đồ dự báo hoạt động của gấu bằng trí tuệ nhân tạo cho người dân. Nhật Bản cũng sửa đổi luật về sở hữu súng, tạo điều kiện cho thợ săn nổ súng dễ dàng hơn trong các khu dân cư. Tuy nhiên, các cuộc chạm trán giữa người và gấu ở Nhật Bản có thể sẽ tiếp diễn, đặc biệt là vào mùa thu và mùa xuân, thời điểm gấu đói nhất trước và sau khi chúng ngủ đông. Các chuyên gia cho biết số lượng gấu ở Nhật Bản tăng lên trong những năm gần đây và hiện đã vượt quá 50.000 con.

Hoàng Nguyên

MC6: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay 21-11, ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 21/11 phổ biến 30–60mm, cục bộ  trên 70mm, như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 122.5mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 73.6mm. Dự báo từ chiều tối nay đến hết ngày mai 22-11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 40–80mm; cục bộ có nơi trên 150mm. Thời gian mưa chủ yếu chiều tối 21-11 đến hết ngày 22-1; cảnh báo cường suất mưa lớn trên 100mm trong vòng 3h. Từ đêm 22-11 đến hết ngày 23-11 TP Huế và phía Đông các tỉnh từ Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30–70mm; cục bộ có nơi trên 130mm. Thời gian mưa chủ yếu đêm 22-11 đến hết 23-11. Đêm 23-11 và ngày 24-11, ở TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm 24-11, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên