20/11/2025

Bản tin 30s nóng 20-11: Mới nhất về lũ lụt miền Trung; Philippines phát hiện nữ cựu thị trưởng Alice Guo người Trung Quốc là 'trùm' khu lừa đảo; Vì sao giun đất bò đầy đường ở Đồng Nai? Điều tra vụ bé gái bị ông bà bạo hành...

1 - Ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia (khu vực Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết sáng 20-11, cầu treo dân sinh Phú Thiện bắc qua sông Đa Nhim đã bị cuốn trôi. Vụ xả lũ đêm 19 rạng sáng 20-11 tại hồ thủy điện Đa Nhim khiến người dân xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng không kịp trở tay khi nước nhiều nơi dâng cao, ngập quá mặt đường hơn 1,5m. Người dân cho biết phía quản lý hồ có thông báo nhưng nước lên quá nhanh nên khó ứng phó.

2 - Ngày 20-11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cho biết lúc 8h sáng, mực nước sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh cao hơn báo động 3 khoảng 2,49m, vượt đỉnh lũ lịch sử 0,54m. Trên sông Cam Ly tại trạm Thanh Bình, mực nước cao hơn báo động 3 khoảng 0,91m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,34m. Dự báo từ trưa đến chiều 20-11, lũ trên các sông Đa Nhim, Cam Ly tiếp tục lên và đạt đỉnh mới. Lũ trên sông Đa Nhim, Cam Ly được cảnh báo có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, đe dọa cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà cửa. Sáng cùng ngày, tại quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, nước sông dâng cao tràn vào khu dân cư ven sông, làm một số nhà dân bị ngập sâu. Người dân địa phương cho biết đây là đợt ngập hiếm gặp trong nhiều năm qua.

3 - Từ đêm qua tới sáng nay 20-11, lượng mưa tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai (vùng Bình Định cũ) giảm nhiều so với ngày hôm trước. Nhờ mưa giảm kết hợp thủy điện An Khê - Kanak giảm lưu lượng xả lũ, tạo điều kiện cho nước lũ khu vực phía đông rút xuống. Các khu trọng điểm ngập lụt tại vùng TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước cũ thông tin nước lụt đã rút ra đáng kể so với đỉnh điểm ngày 19-11. Tại xã Tuy Phước, bà Lê Thị Vinh Hương, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết vùng huyện Tuy Phước cũ là rốn lũ, người dân có nhiều kinh nghiệm ứng phó nhưng không lường trước mức độ ngập lụt sâu như lần này. Còn ở phường Quy Nhơn Tây, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND phường, xác nhận nước lũ tại các điểm ngập sâu của phường cũng đã rút được từ 0,8-1m trong đêm qua tới sáng nay. Dù lũ đã giảm bớt nhưng phường vẫn vận động bà con tiếp tục ở lại nơi sơ tán thêm một thời gian, không vội quay về nhà bởi có thể mưa lớn sẽ trở lại kéo theo ngập lụt. Hiện các xã phường khu vực ngập lụt đã bắt đầu kiểm đếm, thống kê thiệt hại về người và tài sản mà trận mưa lũ này gây ra.

4 - Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào đầu giờ chiều nay tại hạ du sông Dinh tại cầu Đạo Long 1, tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) các khu dân cư vùng ven sông tiếp giáp với xã Ninh Phước, Phước Dinh, phường Đông Hải, Bảo An…ngập rất sâu. Các nhà ven sông đều ngập nửa nhà trở lên.

H -T: Viễn Sự hiện dẫn

Hiện tại, hai bên cầu Đạo Long 1, lực lượng chức năng đã đóng lưu thông, tập trung hàng hoá, phao xuồng để cứu trợ. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hoà, mực nước sông Dinh Phan Rang đã đạt đỉnh lúc 4g30 sáng, vượt báo động 3 khoảng 2,75m. Hiện nay nước đang xuống chậm và vẫn vượt báo động 3 tại cả trạm Tân Mỹ và Phan Rang. Trao đổi với Tuổi Trẻ, cán bộ trực ban dường dây nóng cứu hộ Công an phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa) cho hay khu 1, phường Đô Vinh là khu vực khá trũng và ngập khá sâu. Khi lũ vào nhiều nhà dân, chuồng trại chăn nuôi bị ngập sâu khiến các hộ dân phải sơ tán gia súc lên trên đường. Trong đó cũng có các hộ dân có gia súc bị chết do ngập nước. Hiện công an phường và các lực lượng chức năng của phường tích cực cứu hộ người dân và gia súc. Thiệt hại về gia súc đang được thống kê. Tại Ninh Thuận cũ hiện có hàng vạn dê, cừu được chăn thả trên vùng ven sông, vùng đồng hoang đang ngập sâu trong lũ.

5 - Rạng sáng 20-11, tại đèo Mimosa (địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) -xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng làm toàn bộ mặt đường đứt gãy, chia cắt hoàn toàn tuyến theo hướng Đức Trọng - Đà Lạt.

Ghi nhận ban đầu cho thấy hố sụt ước rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, với vết trượt dài chừng 100m, khiến mặt đường tách rời thành hai phần. Thời điểm xảy ra sự cố, một số xe cộ lưu thông tới gần miệng đứt gãy đã kịp dừng khẩn cấp, trong đó có một xe khách. Lực lượng cứu hộ sau đó tiếp cận đưa xe khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho hành khách và tài xế. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, đặt biển cảnh báo, tổ chức chiếu sáng, kiểm soát người và xe cộ từ xa. Các đội kỹ thuật được huy động khảo sát mái dốc, ta luy, nền - mặt đường, đánh giá độ ổn định địa chất để đề xuất phương án xử lý, đồng thời khơi thông dòng chảy hạn chế xói lở lan rộng.

6 - Chiều 20-11, lãnh đạo phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn có vụ việc hàng trăm con giun đất bò lên mặt đường quanh sân banh. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục, đi bộ trong Trung tâm Thể dục thể thao phường Trảng Dài (khu phố 3A, phường Trảng Dài) phát hiện rất nhiều giun bò lên mặt đường đi bộ quanh sân banh. Một số người dân đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh đăng lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Người dân địa phương cho biết vẫn thường gặp trường hợp giun bò lên mặt đất, nhất là sau những ngày mưa lớn. Tuy nhiên thường chỉ thấy vài chục con và phân tán. Đây là lần đầu thấy hàng trăm con giun tụ tập ở một chỗ như vậy. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đình Kiên - chủ tịch UBND phường Trảng Dài, cho biết ngay khi nghe thông tin, lãnh đạo phường trực tiếp đến hiện trường khảo sát.  Lý giải việc giun đất bò lên mặt đường, ông cho rằng điều kiện khúc cua nơi phát giun đất bò lên ngay vị trí cống thoát nước, trũng thấp hơn nên hứng toàn bộ nguồn nước ở sân banh. Bên trong đường đi bộ là bãi đất trống, cỏ mọc dày tạo điều kiện thuận lợi cho giun đất sinh sống số lượng lớn.

Ông Kiên khẳng định đây là hiện tượng tự nhiên, không có gì kỳ lạ hay bất thường.

7 - Sáng 20-11, Công an phường Linh Sơn cho biết cơ quan này đang điều tra vụ việc một cháu gái trên địa bàn phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên bị người nhà bạo hành.

Bước đầu xác định, bà nội, ông dượng và anh trai bà nội dùng gậy, cán chổi, sống dao, cuốc... đánh đập cháu phải nhập viện cấp cứu. Trước đó trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh việc một cháu gái bị chính những người thân trong gia đình bạo hành đến mức phải nhập viện. Ngay sau khi nhận trình báo từ chị T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu), Công an phường Linh Sơn đã tiến hành điều tra những người có liên quan. Theo kết quả điều tra bước đầu, cháu A.13 tuổi, trú tại phường Linh Sơn, sống cùng bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi) và các ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng). Khoảng 22h đêm 16-11, cháu A. đi chơi về thì bị bà nội và ông Trung tra khảo vì nghi ngờ cháu lấy trộm tiền. Hai người dùng tay, chân, tát, đánh  cháu A. bắt khai về việc lấy trộm tiền. Sau đó hai người này dùng đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy chảo... đánh cháu. Đến khi cháu phải thừa nhận đã lấy tiền, ông Trung và bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng mới dừng lại. Bà Hằng nói với chồng thứ 2 là ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay yêu cầu trả lại tiền. Theo cơ quan công an, vì cháu A. không lấy tiền nên không trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Lúc này ông Trung và ông Thành lôi cháu xuống bên cạnh nhà bếp tiếp tục đánh. Ông Trung đưa cho ông Thành một cái gậy gỗ, còn ông Thành dùng cuốc đánh cháu. Sau đó A. vùng chạy được ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện cháu A. được đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng nhiều vùng bầm tím trên cơ thể. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

8 - Chiều 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức lễ công bố trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống  ma túy .

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đầu tháng 7-2025, lực lượng chức năng phát hiện Trần Quốc Huy 25 tuổi và Dương Cao Huy 26 tuổi (ngụ Hà Nội) liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành 42 tuổi và Chu Anh Tuấn 43 tuổi cầm đầu.  Nhận định đây là đường dây xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, C04 phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng xác lập chuyên án 825P. Qua điều tra, xác minh cho thấy các nghi phạm tổ chức đường dây khép kín, dùng Telegram, Signal, tên giả, không gặp mặt trực tiếp, giấu ma túy ở nơi vắng rồi gửi định vị GPS, hình ảnh cho người nhận, gây nhiều khó khăn cho trinh sát. Điều tra xác định Chu Anh Tuấn là đầu mối nhận hàng cho một người tên Long đang trốn truy nã, Tuấn được trả 3 triệu đồng/kg. Tháng 5-2025, Tuấn nhận 300kg ma túy tại sân vận động Vườn Sim (Phú Thọ), cất giấu ở nhà dì ruột là Nguyễn Thị Cúc, rồi cùng bà Cúc chia nhỏ, mang ra nhà hoang gần nghĩa trang Đồng Mả để chân rết tới lấy, tiêu thụ hết trong chưa đầy hai tháng. Đầu tháng 8-2025, Trần Đức Thành tiếp tục nhận vận chuyển 930kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD, thuê lái xe container đưa 49 bao tải ma túy giao cho Tuấn. Từ 18-8 đến 17-9, nhóm này đã tiêu thụ hơn 200kg ma túy ở nhiều tỉnh, trong đó có các chuyến vào phía Nam.

Đến 21h30 ngày 21-9, tại thôn Chợ Cánh (xã Bình Nguyên, Phú Thọ), C04 phối hợp các đơn vị đồng loạt phá án, bắt Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng, thu giữ 706kg ma túy tổng hợp, máy hút chân không và nhiều tang vật; đồng thời các tổ công tác khác bắt thêm 11 nghi phạm, thu giữ hơn 70kg ma túy. Tổng cộng chuyên án thu giữ 777kg ma túy tổng hợp, khởi tố 13 bị can. Quá trình điều tra xác định Long tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ngụ TP.HCM), có hai quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện lẩn trốn gần khu vực "Tam giác vàng" và móc nối với nhiều đối tượng người Việt ở nước ngoài lập các đường dây ma túy lớn, trong đó có đường dây do Chu Anh Tuấn tham gia.

9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Chiếc phà chở 267 hành khách và thuyền viên từ đảo Jeju đến cảng Mokpo đã bị mắc cạn tại một đảo hoang ngoài khơi tây nam Hàn Quốc. May mắn, toàn bộ người trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

Ngày 20-11, theo hãng tin AFP, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết chiếc phà gặp nạn đang trên hành trình từ đảo Jeju đến thành phố cảng Mokpo thì gặp sự cố lúc hơn 20h ngày 19-11. Giới chức Hàn Quốc cho biết đánh giá ban đầu cho thấy "sai sót" từ phía thủy thủ đoàn có thể đã dẫn đến tai nạn, và hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Trước đó vào năm 2014, Hàn Quốc từng chứng kiến thảm họa chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng, đa số là học sinh đi dã ngoại; xác tàu sau đó được trục vớt và lai dắt về cảng Mokpo gần ba năm sau.

10 - Ngày 18-11 (giờ địa phương) một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại thành phố ven biển Oita, thiêu rụi hơn 170 công trình và khiến một người thiệt mạng. Đây được xem là vụ cháy đô thị lớn nhất ở Nhật Bản trong gần nửa thế kỷ qua. Theo Hãng tin Reuters, vụ hỏa hoạn bùng phát nhanh chóng lan rộng do gió mạnh, thiêu rụi khoảng 48.900m². Ngọn lửa không chỉ nuốt trọn khu dân cư mà còn lan lên các sườn đồi rừng lân cận và bén sang cả một đảo nhỏ không có người ở nằm cách bờ hơn 1km. Hình ảnh ghi nhận cho thấy toàn bộ khu vực đồi núi Saganoseki bị thiêu rụi, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại đống đổ nát, khói đen cuồn cuộn bao phủ. Khu vực này nằm gần cảng cá nổi tiếng với loài cá thu Seki hảo hạng. Cảnh sát địa phương cho biết một người đã được tìm thấy thiệt mạng, trong khi một phụ nữ khoảng 50 tuổi bị bỏng nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Vụ cháy cũng khiến khoảng 300 hộ gia đình trong khu vực rơi vào cảnh mất điện, theo thông báo từ Công ty Điện lực Kyushu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

11 - Theo Hãng tin AFP ngày 20-11, tòa án Philippines đã tuyên án tù chung thân đối với bà Alice Guo - công dân Trung Quốc giả mạo là người Philippines, sau đó trở thành thị trưởng - cùng 7 người khác vì tội buôn người. Cựu thị trưởng Alice Guo (35 tuổi) đã trở thành tâm điểm chú ý vì mối quan hệ với các công ty cá cược trực tuyến tại Bamban. Gốc gác của bà Guo cũng bị nghi ngờ. Cục Điều tra quốc gia Philippines (NBI) sau đó xác định bà Alice Guo và người mang quốc tịch Trung Quốc Guo Hua Ping là một. Theo luật Philippines, người có quốc tịch nước ngoài không được phép tranh cử chức vụ trong chính quyền Philippines. Philippines cho biết bà Guo chịu trách nhiệm giám sát một trung tâm cờ bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành. Hơn 700 người Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, vùng lãnh thổ Đài Loan, Indonesia và Rwanda đã được tìm thấy tại hiện trường, cùng với các tài liệu cho thấy Alice Guo là chủ tịch của công ty sở hữu khu phức hợp. Phát biểu bên ngoài một tòa án khu vực ở Manila, công tố viên nhà nước Olivia Torrevillas cho biết cả 8 bị cáo đều bị tuyên án tù chung thân.

12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 21-11 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi  có nơi rét đậm, rét hại, riêng vùng núi cao phía Bắc có khả năng xuất hiện băng giá.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, vài nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Còn ở Nam Bộ, trời có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 21-11, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 độ C, cao nhất khoảng 22 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 23 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 21-11, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 32 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên