Bản tin 30s Nóng: Chủ quán và đầu bếp đánh du khách ở Vũng Tàu bị bắt; Câu tôm cá ngày Tết
Bản tin 30s Nóng 22-2: Chủ quán và đầu bếp đánh du khách ở Vũng Tàu bị bắt; Câu tôm cá ngày Tết trên sông Hậu; Cháy quán cà phê ở Hiệp Bình, nhiều tài sản bị thiêu rụi; Tiếng loa kẹo kéo chỉ đường cho người dân né kẹt xe...
Bản tin 30s Nóng: Chủ quán và đầu bếp đánh du khách ở Vũng Tàu bị bắt; Câu tôm cá ngày Tết
1 - Trưa 22-2 (nhằm mùng 6 Tết), lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn quán cà phê trên đường Linh Đông. Khoảng 9h40 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán cà phê và ăn uống trong hẻm đường Linh Đông, phường Hiệp Bình. Người dân và nhân viên phát hiện tìm cách dập lửa nhưng không thành. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến nhiều hạng mục trong quán và tài sản bị thiêu rụi.
2 - Chiều 22-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi, đầu bếp, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối với Đặng Trần Bảo Nghi (26 tuổi, con ông Vũ). Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 21-2, một nhóm du khách Đồng Nai đi trên một ô tô đến đường Trần Phú (phường Vũng Tàu ) để tìm quán cà phê uống nước, ngắm biển. Nhóm trên dừng ô tô ở lề đường cạnh một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu của ông Vũ thì ông Vũ không cho đậu và hai bên xảy ra cãi cọ, tranh luận dẫn đến xô xát. Trong quá trình mâu thuẫn, một số người đã có hành vi sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt) và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn. Khoảng 10h20 cùng ngày, Công an phường Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc trên nên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời những người liên quan về trụ sở để làm việc. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
3 - Ngày 22-2, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã chỉ đạo công an phường này vào cuộc điều tra vụ đánh nhau gây náo loạn cả khu phố xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khuya ngày 21-2, hai nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn đã lao vào đánh nhau trên đường Phương Sài, phường Tây Nha Trang. Thời điểm trên, một thanh niên mặc áo trắng lao vào đánh tới tấp một người khác, sau đó nhiều thanh niên đi cùng tiếp tục lao vào đánh lại thanh niên này. Bị đánh hội đồng, nam thanh niên mặc áo trắng bỏ chạy nhưng bị nhóm đối thủ đuổi theo đánh tới tấp. Lãnh đạo phường Tây Nha Trang cho hay, công an phường đang xác minh những người tham gia vụ đánh nhau và sẽ xử lý nghiêm, không bao che nhằm giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn.
4 - Ngày 22-2, hàng chục ngàn người dân các tỉnh miền Tây quay lại TP.HCM để học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Nhiều tuyến đường bị quá tải và xảy ra ùn ứ. Để hướng dẫn người dân đi vào các tuyến đường thông thoáng hơn, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã chốt chặn tại các ngã ba, ngã tư để hướng dẫn người dân thông qua loa kẹo kéo (loại loa di động thường dùng để hát karaoke). Tại phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, sau khi nhận được tin quốc lộ 1 đã đông xe thông qua bộ đàm, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã liên tục phát thông báo thông qua loa kẹo kéo hướng dẫn người dân đi ra đường N2 - đây là một tuyến đường khác để đi từ tỉnh Đồng Tháp lên TP.HCM. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, chạy chậm lại… để đảm bảo an toàn. Ngoài điểm trên, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp còn hướng dẫn người dân chạy vào các tuyến đường khác như quốc lộ 30, quốc lộ N2B… để tránh kẹt xe. Còn tại ngã tư Đồng Tâm, đến khoảng 12h cùng ngày, lượng xe độ về đông hơn những ngày trước, buộc các chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động phải trực tiếp phân luồng thủ công, ưu tiên những chiều xe đông…
5 - Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời sự đáng chú ý khác diễn ra trên cả nước trong những ngày Tết vừa qua.
Ngày 22-2, lực lượng cứu hộ bờ biển khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết đã hỗ trợ, cứu hơn 100 trường hợp gặp nạn khi tắm biển trong 5 ngày Tết Nguyên đán 2026. Cụ thể, trong dịp Tết năm nay, hàng trăm ngàn lượt khách đã đến Vũng Tàu du xuân khiến các bãi biển chật kín người. Do ảnh hưởng của thời tiết nên những ngày này biển thường có sóng lớn, xuất hiện nhiều ao xoáy cục bộ. Theo thống kê, từ 17 đến 21-2 (tức mùng 1 đến mùng 5 Tết), hơn 100 người gặp nạn do bị dòng nước cuốn hoặc rơi vào các ao xoáy. May mắn là lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời, không để vụ việc đáng tiếc nào xảy ra. Ông Lê Tấn Nghĩa - phó giám đốc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, đơn vị cứu hộ bãi biển khu vực Bãi Sau - cho biết trong dịp Tết năm nay, công ty đã huy động toàn bộ lực lượng ứng trực tại các bãi tắm. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ phao cứu sinh, ván cứu hộ, mô tô nước… sẵn sàng tiếp cận các tình huống khẩn cấp. Nhờ vậy, rất nhiều người dân, du khách đã được cứu hộ kịp thời. Mặc dù có trường hợp phải vào viện sơ cứu nhưng hiện sức khỏe đã ổn định.
6 - Sau khi tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), đến 7 giờ 15 phút ngày 22-2, lực lượng người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã vớt được thi thể 1 nạn nhân là cháu M. (sinh năm 2015) ở thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai. Trung tá Vũ Minh Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Đặc công người nhái, Lữ đoàn 126 – người trực tiếp chỉ huy thợ lặn cho biết: Thi thể cháu M. được tìm thấy ngay khu vực mũi tàu chìm. Sau khi vớt được thi thể cháu M., đơn vị đã đưa lên bờ bàn giao cho gia đình. Thời điểm gặp nạn, trên tàu khách chở 22 người, cùng với lái tàu là 23 người. Trong đó có 17 người đã được tìm thấy, sức khỏe ổn định. Hiện tại các tổ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Trước đó, ngay trong đêm 21-2, nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng đi tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã điều động 20 đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 3h 30 phút, ngày 22-2 (nhằm mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm. Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết: Hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17 mét. Đến 6h 45 phút các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.
7 - Dọc các bờ sông, miệng cống vuông tôm Cà Mau, hình ảnh người dân đi câu cá đối mà không cần lưỡi câu, không cần mồi tươi đã trở nên quen thuộc. Dụng cụ chỉ là chai nhựa, dây cước và ít bột mì nhưng mang đến hiệu quả đáng kể. Theo đó, người câu dùng một chai nước suối hoặc chai nước ngọt bằng nhựa cắt bỏ phần đáy, buộc dây cước dài khoảng 20m. Bên trong chai đổ nước, khuấy thêm bột mì, đầu chai buộc cục chì nhỏ để dễ chìm xuống. Khi thả xuống nước, bột mì tỏa mùi thơm khiến cá đối kéo đến. Loài cá này miệng nhỏ, chủ yếu ăn rong rêu, tảo và trầm tích nên không thể câu bằng mồi sống như nhiều loài cá khác. Thấy mồi bột, cá bơi vào chai để ăn và rồi mắc kẹt bên trong. Người câu chỉ cần quan sát dây hoặc thấy chai rung là kéo lên bờ. Khi nhấc khỏi mặt nước, cá đã nằm gọn trong chai. Theo nhiều cần thủ, "bí quyết" nằm ở tập tính của cá đối. Loài cá này xương cứng, chỉ lao về phía trước, không biết bơi lùi hay quay đầu trong không gian hẹp. Vì vậy, một khi đã chui vào chai thì khó thoát ra ngoài. Theo người dân mùa cá đối rộ kéo dài từ khoảng đầu tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Chỉ với dụng cụ đơn giản nhiều người có thể câu được vài kg cá đối sau một buổi.
Phỏng vấn Anh Ngô Minh Chiểu, Xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau
Cá đối câu được người dân thường đem nướng, chiên, kho hoặc làm những món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm ngày Tết.
8 - Đầu năm Bính Ngọ 2026, trên sông Hậu (đoạn gần phường Long Xuyên và xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp với nhiều người đi xuồng quanh khu vực các lồng bè nuôi cá để câu tôm, cá. Ông Trần Thanh Thái cho biết đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề câu tôm cá trên sông Hậu. Năm nay, mùng 2 Tết ông đã đi câu để "lấy ngày". Theo ông Thái, mùa câu tôm thường vào cao điểm từ cuối tháng 9 âm lịch kéo dài đến tháng 2 âm lịch năm sau. Ngoài tôm, thời điểm này còn đang vào mùa câu cá tra, cá dảnh. Ông cho biết lượng tôm năm nay ông câu được nhiều hơn năm ngoái. Qua tháng Giêng, mỗi ngày ông có thể câu được hơn 1kg, có khi hơn 2kg gồm tôm càng lửa, tôm càng xanh.
Ông Trần Thanh Thái
Ngụ tỉnh An Giang
Bên cạnh những người mưu sinh bằng nghề câu tôm cá trên sông Hậu, còn có nhiều người tranh thủ thời gian nghỉ Tết thuê xuồng để đi câu giải trí.
Ông Nguyễn Văn Tuấn
Ngụ tỉnh An Giang
Bản tin 30s Nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi Bản tin 30s NÓNG sẽ được phát vào lúc 20h hằng ngày trên trang tuoitre.vn; hệ thống fanpage và youtube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ. Hoặc search từ khóa ‘30s NÓNG’ trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận