12/02/2026

Bản tin 30s Nóng 12-2: Vụ đỗ xe chắn cửa hàng, các bên nói gì? Vườn hoa sao nhái ở Cà Mau hút khách; Người đi xe Bentley bị bắt khẩn cấp vì đánh người giữa đường; Nữ quan chức nổi tiếng ở Trung Quốc qua đời do ngã ngựa...

Bản tin 30s Nóng 12-2: Vụ đỗ xe chắn cửa hàng, các bên nói gì? Vườn hoa sao nhái ở Cà Mau hút khách; Người đi xe Bentley bị bắt khẩn cấp vì đánh người giữa đường; Nữ quan chức nổi tiếng trên mạng ở Trung Quốc qua đời do ngã ngựa…

1 - Liên quan vụ người đàn ông đi trên Bentley và bạn đánh người giữa trung tâm TP.HCM, ngày 12-2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Mã Thanh và Ngô Duy Đông (cùng 49 tuổi) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Trước đó, khoảng vào khoảng 2h30 ngày 10-2, ông Mã Thanh lái ô tô hiệu Bentley khi đến giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành) thì va chạm với taxi công nghệ do ông T. (34 tuổi) lái, đang chở hành khách là ông A. (39 tuổi). Sau va chạm, các bên dừng xe ở khu vực giao lộ để trao đổi, cự cãi. Một lúc sau, Ngô Duy Đông đi xe máy đến hiện trường và cùng Mã Thanh tham gia tranh cãi.Lúc này, Mã Thanh và Ngô Duy Đông đã đuổi đánh ông A.. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

2 - Sáng 12-2, người dùng mạng xã hội trên một diễn đàn ô tô ở Nghệ An vẫn đang bình luận sôi nổi xung quanh câu chuyện đỗ xe trước một cửa hàng trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Theo thông tin tài khoản Trần Mạnh Hùng đăng tải, sáng 11-2 khi mở cửa hàng kinh doanh anh phát hiện chiếc xe tải đậu phía trước. Qua số điện thoại trên xe tải, anh gọi điện nhờ chủ xe di chuyển nhưng người này không hợp tác. Chủ tài khoản nói trên đã nhờ cộng đồng mạng tư vấn phương án giải quyết. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định xe tải đậu trên đường không có biển cấm dừng, đỗ nên không vi phạm quy định. Tuy nhiên, việc chủ xe cố tình đậu xe trước cửa hàng người khác vào cao điểm kinh doanh dịp Tết là không văn minh. Một số người "hiến kế" cho chủ cửa hàng đậu xe chặn đầu, chặn đuôi xe tải nêu trên. Chủ cửa hàng sau đó đã dùng hai ô tô đậu sát đầu và đuôi xe tải và đưa một xe tải tương tự đậu trước cửa hàng xe tải trên đường Nguyễn Thái Học.

Anh Hùng khẳng định anh không quen biết hay có mâu thuẫn gì với chủ xe tải này. Trong khi đó, chủ xe tải cho hay nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một bài đăng trên diễn đàn ô tô liên quan đến người quen của anh đặt biển cấm đỗ xe trước cửa hàng. Cho rằng anh Hùng là người đăng tải thông tin nói "sổ đỏ ra tận đường", nên người thân của anh này lái xe đậu trước cửa hàng anh Hùng. Đến sáng 12-2, câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết. Đại diện Công an phường Thành Vinh cho hay do tuyến đường Phan Chu Trinh không có biển cấm dừng, đỗ xe nên cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý.

3 - Đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa mời một tài xế ô tô lên làm việc và lập biên bản vì chạy vào làn khẩn cấp trên cao tốc. Theo đó, lúc 16h12 ngày 28-12-2025, tài xế tên T. (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm lái ô tô chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM), khi đến km09 thuộc địa bàn TP.HCM thì tài xế T. lái xe chạy vào làn khẩn cấp. Hành vi vi phạm của tài xế T. bị camera hành trình của ô tô khác ghi lại và phản ánh thông tin đến lực lượng cảnh sát giao thông.  Tài xế T. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát lập biên bản tài xế T. hành vi "điều khiển xe chạy ở làn dừng khẩn cấp", sẽ phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tài xế T. cho biết thời điểm trên xe đông di chuyển chậm, do có việc gấp nên đã chạy vào làn khẩn cấp để đi cho nhanh.

4 - Ngày 12-2, Tòa án nhân dân khu vực 3 - tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, tài xế xe khách Hùng Hiếu) 1 năm 3 tháng tù; Quốc, tài xế xe tải lãnh 1 năm tù cùng về tội danh gây rối trật tự công cộng.

Tài xế xe khách Lương Văn Quốc (31 tuổi, quê Vĩnh Long) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội danh tương tự. Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 7-1-2026, tài xế Lương Văn Quốc lái xe tải trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng TP.HCM đi tỉnh Đồng Tháp. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh thì bị xe khách Nguyễn Đức Tín điều khiển vượt lên, tạt đầu xe nhưng chưa xảy ra va chạm. Khoảng 20 phút sau, khi vừa đổ dốc cầu vượt C1 thuộc Ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Quốc nhìn thấy xe khách đang chạy phía trước nên nảy sinh ý định vượt lên chửi tài xế. Lúc này, phần đường chỉ có một làn dành cho xe ô tô, Quốc lái xe vượt lên bên phải xe khách, hạ cửa kính, tay phải giữ vô lăng, tay trái cầm chai nước chỉ thẳng về phía tài xế xe khách và chửi thề. Do không giữ khoảng cách an toàn, nên phần thùng xe bên trái xe tải va chạm vào phần thân bên phải của xe khách làm hư hỏng gương chiếu hậu. Do tức giận, mặc dù trên xe đang chở 25 hành khách, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, Nguyễn Đức Tín đã lái xe khách truy đuổi xe tải với đoạn đường khoảng 3km. Kết luận định giá xác định thiệt hại đối với xe khách là hơn 17,4 triệu đồng.

5 - Ngày 12-2, Công an TP.HCM cho biết Công an xã Hiệp Phước và Phòng Cảnh sát hình sự vừa khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng, bắt giữ nghi can chỉ sau 5 giờ gây án. Theo đó, khoảng 19h, ngày 11-2, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM. Theo camera an ninh, nam thanh niên đi bộ đến tiệm vờ hỏi mua vàng, khi đang xem một nhẫn vàng (2 chỉ vàng 24K) người này bất ngờ cầm nhẫn vàng bỏ chạy. Kẻ cướp đã dùng thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an như đội nón rộng vành, đeo khẩu trang… quá trình tẩu thoát người này vứt bỏ áo khoác và nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường xuống vườn dừa, đi qua nhà dân và tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, chỉ sau 5 giờ Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an xã Vĩnh Phước Tây, tỉnh Tây bắt được Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi) ngay sau khi Hùng bán nhẫn vàng lấy tiền mua và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 người khác. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật vụ án được thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại. Hiện Công an xã Hiệp Phước đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, để điều tra xử lý Nguyễn Thanh Hùng theo quy định của pháp luật.

6 - Ngày 12-2, ông Trần Minh Khoa - chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - xác nhận có trường hợp một bé trai đi tắm biển ở khu vực Gành Dầu rồi bị đuối nước và may mắn được cứu sống. Trước đó tối 11-2, cộng đồng mạng Phú Quốc đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh bé trai bị đuối nước đang được một nam thanh niên (mặc áo trắng) tích cực sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Sau 15 phút sơ cứu tại bãi biển, nạn nhân được đưa đến bệnh viện ở địa phương điều trị trong tình trạng tỉnh nhưng ho sặc nhiều, khó thở. Các bác sĩ đã tiến hành ủ ấm, cho bé thở oxy. Hiện sức khỏe bé trai trên đã ổn định.

7- Cận Tết, giữa tiết trời nắng vàng và se lạnh của đất trời phương Nam, vườn hoa sao nhái lớn nhất Cà Mau rộng hơn 2,5ha tại khu đô thị Happy Home, phường Tân Thành vừa mở cửa – đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Được xem là vườn hoa sao nhái lớn nhất Cà Mau thời điểm này, khu vườn nằm giữa không gian đô thị nhưng phủ kín bởi sắc màu rực rỡ, xung quanh vườn là hồ nước lớn bao quanh. Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tập trung về đây lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân.

Bà Nguyễn Thu Trang - giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Lâm, đơn vị tham gia thực hiện vườn hoa - cho biết.

H -T: Bà Nguyễn Thu Trang

Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Lâm (Hà Nội

Điểm nhấn của vườn hoa là những lối đi được ghép từ hàng ngàn viên gạch hình trái tim. Vườn hoa được gieo trồng hơn 50kg hạt giống sao nhái với nhiều gam màu như hồng đậm, đỏ nhung, trắng hồng, vàng… Thời gian thi công, chăm sóc kéo dài hơn 1,5 tháng với sự tham gia của hàng chục nhân công. Theo đơn vị thực hiện, hoa sẽ nở đẹp trong khoảng 1,5 tháng, trùng thời điểm Tết Nguyên đán nên càng thu hút khách tham quan.

H -T: Chị Trần Thị Kiều Diễm

Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

H -T: Cô Trần Thị Vân

Giáo viên Trường mầm non Bông Hồng, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Vườn hoa sao nhái lớn nhất Cà Mau mở cửa cho người dân vào tham quan, chụp ảnh miễn phí là món quà dịp đầu năm, tạo nên không khí xuân rộn ràng giữa lòng đô thị cực Nam tổ quốc.

8 - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều ngư dân Đà Nẵng vẫn miệt mài ra khơi săn ruốc biển. Tuy năm nay sản lượng ruốc nhiều nhưng lại mất giá khiến niềm vui đi biển của bà con không trọn vẹn. Từ tờ mờ sáng, vùng biển Thọ Quang, Đà Nẵng, đã nhộn nhịp người cầm rổ, xách cân đứng sát mép nước, chờ những chuyến biển đầy ắp ruốc cập bờ. Thúng vừa cập bờ, không khí mua bán lập tức trở nên rộn ràng. Người trên thúng nhanh tay chuyền từng rổ ruốc lên bờ, cân ký. Có thúng chưa kịp tới bờ, thương lái đã vội chạy ra thỏa thuận giá cả rồi vận chuyển ruốc lên xe máy, xe ba gác. Hoạt động buôn bán ruốc diễn ra nhộn nhịp từ 5h đến 7h sáng. Sau khi thu mua, ruốc tươi được tiểu thương bán tại các chợ trên địa bàn, còn ruốc kém tươi hơn được bán cho các nhà máy chế biến mắm. Một số khác được thu mua để làm ruốc khô. Mùa ruốc biển thường bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 3 âm lịch. Ngư dân thường ra khơi vào lúc 16h và trở về bờ lúc 5h sáng ngày hôm sau. Theo ngư dân, họ thường chong đèn để ruốc nổi lên, sau đó dùng chiếc cần có gắn lưới để xúc ruốc. Ông Huỳnh Văn Tiến, ngư dân hành nghề bắt ruốc cho biết, năm nay sản lượng ruốc cao hơn năm trước nhưng giá cả lại thấp hơn. Hiện nay giá ruốc tươi dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, ruốc ít tươi hơn dùng để làm mắm có giá 7.000 – 10.000 đồng/kg. Mỗi ngày, tùy vào thời tiết, thuyền của ông Tiến đánh bắt được từ 3-7 tạ ruốc. Trừ các chi phí, ông thu từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Theo một số tiểu thương, ruốc mất giá do sản lượng tăng trong khi thời điểm cận Tết, nhiều nhà máy chế biến chuẩn bị nghỉ nên hạn chế thu mua. Bên cạnh đó, ruốc là mặt hàng tươi sống, khó bảo quản lâu nên ngư dân buộc phải bán nhanh trong ngày, phần nào chịu áp lực về giá.

9 - Sáng 12-2, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cảm động khi các hành khách trên chiếc xe giường nằm cùng góp tiền giúp đỡ người đàn ông bị mất ví trên đường về quê ăn Tết. Theo nội dung đoạn video, trên chiếc xe giường nằm từ TP.HCM về Nghệ An có một người đàn ông bị rơi ví, bên trong chứa số tiền người này gom góp để về quê ăn Tết cùng gia đình. Một người đứng ra nhận tiền quyên góp với mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng. Đáp lại, là sự hưởng ứng nhiệt tình của các hành khách. Đoạn video nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng trước tinh thần tương thân tương ái của các hành khách đi trên chuyến xe. Theo đại diện nhà xe, khoảng gần 7h sáng 11-2 khi xe đang chạy từ TP.HCM về Nghệ An thì có một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng báo rằng mình bị rơi ví, bên trong có khoảng 15 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Kiểm tra lại camera an ninh thấy khi lên xe người này có thanh toán vé xe bằng tiền mặt (1,8 triệu đồng) cùng chiếc ví. Sau khi dừng xe, nhà xe cùng mọi người tìm kiếm nhưng không biết hành khách này rơi ví ở đâu, thời điểm nào. Khi biết chuyện, hành khách đều đồng lòng hỗ trợ tiền và nhà xe cũng hoàn lại tiền vé cho khách.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Báo South China Morning Post ngày 11-2 đưa tin bà He Jiaolong, một quan chức  Trung Quốc , đã qua đời sau tai nạn cưỡi ngựa trong một buổi quay phim quảng bá. Cái chết của bà đã làm dấy lên những cuộc thảo luận về hiện tượng "quan chức làm influencer" tại Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 11-1, bà He Jiaolong bị ngã ngựa khi đang quay chương trình thương mại điện tử nông nghiệp tại Bortala thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương đầu quá nặng, bà đã qua đời vào ngày 14-1 ở tuổi 47. Đây không phải lần đầu bà gặp tai nạn. Năm 2020, bà từng ngã ngựa khi quay phim nhưng may mắn được bạn đồng hành cứu. Bà He Jiaolong đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tiếp thị và Phát triển thương hiệu nông sản Tân Cương từ năm 2023. Hồi năm 2020, một video bà mặc áo choàng đỏ rực, cưỡi ngựa trên thảo nguyên tuyết trắng bao la của Tân Cương đã trở thành cơn sốt, với một trong những video phổ biến nhất đạt hơn 600 triệu lượt xem. Sau thành công của bà He, nhiều quan chức khác đã hóa thân thành hiệp khách, mặc trang phục dân tộc, hát rap hoặc chơi nhạc cụ để thu hút khán giả. Bà He từng giữ chức phó huyện trưởng huyện Zhaosu, sau đó được thăng chức phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch châu Ili. Công chúng ưu ái gọi bà là "huyện trưởng cưỡi ngựa" hay "giám đốc văn hóa du lịch dũng mãnh nhất". Năm 2021, sức ảnh hưởng của bà đã góp phần giúp nông sản địa phương đạt 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu USD) doanh thu và tạo ra 2.000 việc làm mới. Bà từng khẳng định: "Lưu lượng truy cập của bà là để phục vụ nhân dân". Trong video cuối cùng đăng vào ngày cuối năm 2025 trên tài khoản có 6,7 triệu người theo dõi, bà chia sẻ mình đã làm việc quá nhiều đến mức không có thời gian nghỉ ngơi hay ở bên gia đình, nhưng bà chưa bao giờ hối hận vì muốn đưa sản phẩm quê hương ra thế giới.

11 - Theo Hãng tin Reuters, vào lúc 17h ngày 11-2 (giờ địa phương), một thiếu niên khoảng 17 tuổi đã dùng khẩu súng ngắn 9mm cướp được từ xe của một sĩ quan cảnh sát, xông vào Trường Patongprathankiriwat ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Thông cáo từ chính quyền địa phương cho biết nghi phạm có biểu hiện kích động tại thời điểm gây án. Sau khi vào khuôn viên trường, thiếu niên này đã ép nhiều giáo viên và học sinh vào phòng họp để làm con tin. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan đã điều động Tư lệnh Cảnh sát Khu vực 9 đến hiện trường trực tiếp chỉ huy. Trung tướng Norathp Phoinok, Tư lệnh Quân khu 4, cũng di chuyển đến bằng trực thăng để phối hợp xử lý tình huống. Trong quá trình khống chế, nghi phạm đã nổ súng khiến hiệu trưởng nhà trường và một nữ sinh bị thương trước khi bị lực lượng chức năng áp sát, khống chế và bắt giữ. Chỉ huy cảnh sát Teerasak Chaiyotha cho biết nữ sinh bị bắn trúng vùng thắt lưng hiện trong tình trạng ổn định. Trong khi đó, nữ hiệu trưởng bị thương nặng, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để phẫu thuật khẩn cấp do tổn thương nội tạng nghiêm trọng và mất nhiều máu. Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin cho biết bà đã không qua khỏi vào rạng sáng 12-2. Theo báo The Nation, động cơ ban đầu của vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến em gái của nghi phạm, hiện đang theo học tại trường.  Cảnh sát cho biết nữ sinh này đã kể với anh trai về việc bị một giáo viên kỷ luật. Nghi phạm sau đó tìm đến trường để gặp giáo viên nói trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan.

Hoàng Nguyên

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên