Bản tin 30s Nóng: Công an xử lý vụ đậu xe chắn cửa hàng; Cận Tết ở làng hoa Sa Đéc
Bản tin 30s Nóng 13-2: Công an xử lý vụ đưa 2 ô tô khóa đầu, đuôi xe tải đậu trước cửa hàng cận Tết; Làng hoa Sa Đéc bán 1,3 triệu giỏ hoa Tết; Nữ tài xế uống bia lái xe tông chết chủ tịch xã, lãnh 3 năm tù…
Bản tin 30s Nóng 13-2: Công an xử lý vụ đưa 2 ô tô khóa đầu, đuôi xe tải đậu trước cửa hàng cận Tết; Làng hoa Sa Đéc bán 1,3 triệu giỏ hoa Tết; Nữ tài xế uống bia lái xe tông chết chủ tịch xã, lãnh 3 năm tù…
1 - Thời điểm này, hàng triệu giỏ hoa ở làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã lần lượt xuất giàn bán phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thương lái từ khắp các nơi đến nhận hàng rồi tỏa đi các tỉnh. Theo nhiều bà con trồng hoa, sức mua hoa kiểng Tết thời điểm này có phần ổn định so với năm ngoái, nhiều loại hoa đã được thương lái đặt cọc mua từ đầu tháng Chạp, giá bán các loại hoa năm nay vẫn tương đương năm ngoái. Trong đó, nhiều giống hoa mới như: cúc đồng tiền siêu bông, cúc Hàn Quốc nhiều màu, cúc song hỷ, hoa nghệ tây bán đắt hàng, có loại không đủ cung ứng. Riêng cúc mâm xôi vàng truyền thống cũng khan hiếm do hơn một nửa đã nở trước Tết. Sức mua sẽ bắt đầu tăng mạnh từ ngày 23 tháng Chạp do thời điểm này các chợ hoa ở các tỉnh sẽ bắt đầu hoạt động, hoa sẽ được thu mua nhiều hơn để mang đến các chợ tiêu thụ.
Được biết, năm nay nông dân làng hoa Sa Đéc trồng khoảng 100 hecta phục vụ thị trường Tết với số lượng hơn 1,3 triệu giỏ hoa các loại. Những năm qua, chính quyền địa phương cũng vận động bà con nông dân không quá tập trung vào vụ hoa Tết mà chuyển sang trồng cây công trình, kiểng lá và trồng hoa quanh năm để phục vụ khách tham quan du lịch giúp tăng thu nhập.
2 - Tại Hà Nội, các rạp bán lan hồ điệp được mở tại nhiều trục đường lớn của Hà Nội như Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Thọ đoạn trước sân vận động Mỹ Đình với đủ loại kích thước, mẫu mã. Thay vì chọn các mẫu lan hồ điệp thông thường như những năm trước, thì năm nay, không ít người chi tiền mạnh cho các dáng lan hồ điệp nghệ thuật ghép gỗ lũa, suối hoa. Chuẩn bị khoảng 100.000 cây lan hồ điệp cho dịp Tết Bính Ngọ, anh Phùng Thành - chủ rạp lan hồ điệp Bảo Anh - cho biết vào dịp cao điểm tại các cơ sở tại Hà Nội có khoảng 20 thợ cùng làm liên tục để lên mẫu bày bán.
H – T: Anh Phùng Thành
Chủ rạp lan Bảo Anh
(Thay vì chậu tròn, chậu khảm trai năm nay tại rạp nhà mình, dòng lan hồ điệp ghép tiểu cảnh trên gỗ lũa được người dân tìm kiếm nhiều nhất. Sở dĩ mẫu lan hồ điệp này yêu thích bởi tính nghệ thuật cao, mỗi tác phẩm lại kể một câu chuyện)
Theo các thợ cắm lan, năm nay số lượng lan hồ điệp kết hợp gỗ lũa nhiều gấp 3 lần so với mọi năm. Cái khó khi thực hiện các tác phẩm lan trên gỗ lũa là cách lên ý tưởng, sắp xếp hoa sao cho hợp lý.
H – T: Anh Lý Huy Hoàng
Chủ cửa hàng Queen Flowers
(Năm nay do bận rộn công việc cuối năm, người dân có nhu cầu mua hoa qua các kênh online nhiều hơn so với mua sắm tại các điểm bán hoa, hiện chúng tôi cung cấp khoảng 10.000 cây với mẫu mã đa dạng như lũa, tiểu cảnh, suối hoa và các chậu cắm dáng truyền thống, trong đó suối hoa được khách hàng yêu thích, bán hết)
Giá lan hồ điệp dịp Tết Bính Ngọ tại Hà Nội dao động từ 250.000 - 350.000 đồng mỗi cành, cao hơn 10% so với ngày thường chủ yếu để chi trả chi phí mặt bằng, công thợ dịp Tết. Dẫu giá có nhích lên, thậm chí phải chi tiền triệu, thì với nhiều người yêu thích lan hồ điệp, có được một nhành hoa ưng ý - đã là một phần của mùa xuân…
3 - Giữa không khí rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới, khi hương trầm lan tỏa trong sắc mai vàng và mâm bánh trái sum vầy, một sân chơi ẩm thực mang đậm hồn Tết Việt đã diễn ra tại xã Hội An, tỉnh An Giang. Hội thi sáng tạo món ăn truyền thống và ẩm thực ngày Tết với sự tham gia của 22 đơn vị không chỉ là nơi trổ tài nấu nướng, mà còn là không gian gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững của Tết cổ truyền.
Không chạy theo sự cầu kỳ hay hiện đại hóa, các đội thi chọn trở về với giá trị ẩm thực truyền thống. Mỗi món ăn như một câu chuyện nhỏ về gia đình, ký ức ngày xuân, vừa giữ hương vị quen thuộc vừa thể hiện nét riêng của từng đơn vị. Nổi bật là món thịt kho hột vịt, hương vị gần như không thể thiếu trong mâm cơm Tết Nam Bộ. Thịt kho màu nâu cánh gián, mềm nhưng không bở, trứng vịt tròn đầy, thấm đều gia vị nhờ được kho liu riu đúng độ. Vị béo, mặn, ngọt hài hòa không chỉ làm nên sức hấp dẫn của món ăn mà còn gửi gắm ý nghĩa sum vầy, đủ đầy, gợi nhớ những bữa cơm đoàn viên đầu năm. Bên cạnh đó, gà hấp lá sen mang đến sắc thái thanh tao, nhẹ nhàng của ngày xuân. Gà ta chắc thịt được hấp cùng lá sen và hạt sen bùi béo, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, thoang thoảng hương sen dịu mát. Món ăn thể hiện triết lý ẩm thực hài hòa âm, dương, tốt cho sức khỏe, đồng thời phản ánh sự tinh tế trong cách cảm nhận thiên nhiên của người Việt. Ngoài hai món chủ đạo, hội thi còn có dưa kiệu, dưa cải, bánh tét… Tất cả đều được chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc rõ ràng và cách trình bày đẹp mắt. Kết quả, đơn vị ấp An Thạnh đạt giải nhất nhờ hương vị nêm nếm hài hòa, đảm bảo vệ sinh và trang trí hấp dẫn.
4 - Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời sự đáng chú ý trong những ngày Tết cận kề.
Sáng 13-2, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết công an phường đã vào cuộc xử lý vụ dùng hai ô tô khóa đầu, đuôi một chiếc xe tải vì đậu chắn cửa hàng trên địa bàn phường này. Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, khu vực xảy ra sự việc là tuyến đường không có biển cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, cách ứng xử của hai bên có thể làm phát sinh mâu thuẫn nên lực lượng chức năng đã tiến hành hòa giải. Sau khi được phân tích đúng, sai, chủ các phương tiện đã thống nhất phương án giải quyết và đồng ý đánh xe ra khỏi khu vực. Anh Trần Mạnh Hùng, ngụ phường Thành Vinh (Nghệ An), chủ cửa hàng, cho biết trưa 12-2, công an phường đã đứng ra giải quyết vụ việc giữa anh và chủ xe tải. Đến chiều cùng ngày, anh Hùng di chuyển hai ô tô đang đỗ chặn ở đầu và đuôi xe tải, đồng thời để anh Ph. (tên viết tắt) đưa xe tải rời đi. Trước đó, sáng 11-2, khi mở cửa kinh doanh trên đường Phan Chu Trinh (phường Thành Vinh, Nghệ An), anh Hùng phát hiện một xe tải đậu chắn trước cửa hàng. Dù đã liên hệ chủ xe qua số điện thoại ghi trên thùng xe để nhờ di chuyển, anh không nhận được sự hợp tác. Anh Hùng sau đó đã dùng hai ô tô đậu sát đầu và đuôi xe tải đồng thời đưa một chiếc xe tải khác qua đỗ trước nhà chủ xe tải. Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.
5 - Ngày 13-2, UBND xã Nhân Cơ (tỉnh Lâm Đồng - khu vực Đắk Nông cũ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết. Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực ngã ba đồi Thông (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng), xe container chạy theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đồng Nai đã va chạm với xe tải và 2 xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến 3 người đi xe máy thiệt mạng. Sau tai nạn, tài xế của xe container và xe tải đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết, thu thập các nguồn thông tin để điều tra và truy tìm các tài xế.
6 - TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi) trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18 giờ ngày 3-10-2025, Chi điều khiển xe con đến quán của một người quen để phụ nấu ăn. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Chi cùng với chủ nhà và bảy người đàn ông khác tổ chức ăn cơm, uống bia. Chi đã uống khoảng 8 lon bia (thể tích mỗi lon 330 ml, nồng độ cồn 4,5%). Đến hơn 21 giờ cùng ngày, Chi điều khiển xe oto rời quán để về nhà. Khi di chuyển trên Quốc lộ 27 đoạn qua thôn 4, xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk do không chú ý quan sát, Chi điều khiển xe tông trúng ông Lê Phước Toàn (SN 1981) Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, khi ông này đang chỉ đạo điều tiết giao thông trên đoạn đường đang bị ngập nước. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ông Toàn đã tử vong. Riêng Chi đã rời khỏi hiện trường, về nhà cho con ăn. Sau đó, Chi rời khỏi nhà, bịa chuyện cãi nhau với chồng rồi nhờ một người bạn đến đón, ngủ qua đêm trên xe cùng bạn. Trong quá trình đó, Chi cũng tắt nguồn rồi vứt bỏ điện thoại của mình. Sáng hôm sau, Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú.
7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Tại Trung Quốc, gần 200 robot thuộc nhiều loại khác nhau, đa số là robot hình người kết hợp robot chó biểu diễn hơn 10 tiết mục như múa, võ thuật, boxing, diễn thời trang.
Đêm kỳ diệu của robot 2026 là chương trình do công ty Agibot tổ chức phát sóng trên nhiều đài truyền hình lớn ở Trung Quốc hồi cuối tuần qua. Đáng chú ý, tất cả "diễn viên" chính và "khán giả" bên dưới đều là robot do Agibot sản xuất. Với thời lượng một tiếng, chương trình kết hợp nhiều tiết mục khác nhau như múa tập thể, võ thuật, boxing, ảo thuật, ca nhạc và trình diễn thời trang. Chương trình có nhiều phân đoạn thể hiện được những động tác khó với robot hình người như nhào lộn, xoay người tốc độ cao, vũ đạo đồng bộ theo nhóm lớn và trình diễn phong cách sàn diễn. Một số tiết mục còn là kịch bản tương tác giữa con người và robot như múa, vũ đạo tập thể, hầu hết sử dụng robot Agibot G2 và Agibot D1. Ngoài ra, còn có phần trình diễn ca hát với robot hình người siêu thực Elf Xuan với biểu cảm chi tiết gần giống người.
8 - Một vụ trộm táo bạo và hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Kayseri, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, khi nghi phạm dùng xe nâng phá cửa tiệm vàng rồi cưỡi lừa bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo The Sun, vụ việc xảy ra vào đêm 9-2. Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe nâng đâm thẳng vào cửa cuốn của tiệm trang sức. Sau vài cú va chạm mạnh, cửa tiệm bị phá bung, tạo lối cho nghi phạm đột nhập bên trong. Người này sau đó dùng vật cứng đập vỡ tủ kính trưng bày và lấy đi khoảng 150 gram vàng trang sức. Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Điều khiến vụ việc gây chú ý là cách nghi phạm rời khỏi hiện trường. Thay vì sử dụng ô tô hoặc xe máy, người này được cho là đã cưỡi một con lừa chờ sẵn gần đó để tẩu thoát qua các tuyến phố vắng. Hình ảnh "tên trộm cưỡi lừa" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để truy tìm và bắt giữ nghi phạm, thu hồi toàn bộ số vàng bị đánh cắp, trả cho chủ tiệm.
9 - Một hố sụt lớn bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường thuộc quận Minhang, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), khiến mặt đường đổ sập trong tích tắc. Vụ việc xảy ra ngày 11-2 (giờ địa phương), gần khu vực đang thi công tuyến metro Jiamin Line, và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh mặt đường tại giao lộ Qixin Road và Li’an Road bất ngờ nứt gãy rồi sụp xuống chỉ trong vài giây. Lớp nhựa đường cùng một phần vỉa hè bị "nuốt" xuống hố sâu, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người chứng kiến hoảng hốt. Các phương tiện di chuyển gần khu vực kịp thời dừng lại trước khi mặt đường sụp hoàn toàn. Ngay sau khi phát hiện sụt lún, lực lượng chức năng địa phương đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Giới chức địa phương xác nhận không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu được cho là có thể liên quan đến rò rỉ nước ngầm gần khu vực thi công, khiến nền đất bên dưới bị xói mòn và mất ổn định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận