24/02/2026

Bản tin 30s Nóng 24-2: Bắt tạm giam tài xế kéo kính ô tô kẹp tay thiếu tá cảnh sát giao thông rồi tăng ga bỏ chạy; Cháy lớn cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP.HCM; Công trường cao tốc về Đất Mũi và cầu ra đảo Hòn Khoai…

Bản tin 30s Nóng: Bắt tạm giam tài xế ô tô kéo lê cảnh sát; Cháy cửa hàng nội thất ở TP.HCM

1 - Chiều 24-2, lực lượng chức năng phường Phước Long (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm đồ gỗ. Theo đó, khoảng 15h20, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại cửa hàng chuyên kinh doanh giường, tủ, bàn ghế, cửa gỗ, kệ trên đường Đỗ Xuân Hợp. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến khoảng 15h50, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong tiệm bị thiêu rụi.

2 - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra tối 23-2, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn.

Tai nạn xảy ra khoảng 19h ngày 23-2 tại Km12+300, đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), hướng từ Khánh Hòa vào Đồng Nai. Thời điểm trên, xe khách do tài xế H. (tên đọc tắt 52 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) cầm lái đã gây ra vụ va chạm liên hoàn. Hậu quả 5 xe hư hỏng nặng và một người bị thương. Từ vụ tai nạn này, trung tá Lâm Văn Lâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) - cho biết việc không giữ khoảng cách an toàn được xem là "bẫy tai nạn liên hoàn" trên cao tốc, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 khi lưu lượng xe tăng cao. Bên cạnh đó, tình trạng tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại cũng là nguyên nhân trực tiếp làm giảm khả năng quan sát, dẫn đến không giữ khoảng cách an toàn và xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên cao tốc cần tuyệt đối tuân thủ các quy định: không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều; không sử dụng điện thoại khi lái xe; giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; chạy đúng làn, đúng tốc độ; và phải bật tín hiệu báo trước khi chuyển làn.

3 - Cục Cảnh sát giao thông  cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (25 tuổi, trú tại xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 19-2, tổ cảnh sát giao thông Hàm Yên (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông) làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc ra hiệu lệnh dừng ô tô do Quyền điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Trong quá trình kiểm tra, tài xế bất ngờ giữ tay thiếu tá Nguyễn Văn Đông, kéo kính chắn gió rồi tăng ga bỏ chạy, khiến cán bộ bị kẹt tay, phải bám theo xe. Sau khi xe chạy khoảng 500m, tài xế buông tay, hạ kính chắn gió làm thiếu tá Đông ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hàm Yên. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/l khí thở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe, mọi hành vi chống đối, cản trở lực lượng thi hành công vụ đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

4 - Gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp tận tình hướng dẫn đường đi cho người dân bằng giọng điệu thân thiện đậm chất miền Tây đã nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chị Lê Mộc Oanh (32 tuổi) cho biết đoạn clip trên được mẹ của chị quay vào ngày 20-2 ( nhằm mùng 4 Tết), khi đang lái ô tô đi từ hướng cầu Vàm Cống lên cầu Cao Lãnh. Tại đoạn Lấp Vò, có lối rẽ xuống quốc lộ 80, chị Oanh đã gặp chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Đoạn đường chị Oanh đang đi thẳng sẽ vào quốc lộ 30 là tuyến đường gần hơn để về Cao Lãnh. Tuy nhiên, do phía trước xảy ra ùn tắc kẹt xe cục bộ, CSGT đã điều tiết các xe cộ đi hướng khác để đảm bảo thông thoáng. Lúc này, đại úy Trần Đức Huy, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp), đã hướng dẫn chị Oanh một cách tận tình và thân thiện.Vì thấy khoảnh khắc này rất dễ thương cũng như muốn lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng công an Đồng Tháp thân thiện, gần gũi nên chị Oanh đã đăng lên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, clip đã đạt mốc 1,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận tích cực, khen ngợi hình ảnh công an làm nhiệm vụ. Ngày 24-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online thượng tá Thái Viết Vũ - trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết đã xem được thông tin về đoạn clip. Theo thượng tá Vũ, đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng CSGT, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, nhằm phục vụ và hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi nhất.

5 - Xuyên qua những đồng lúa, băng qua những cánh rừng và vượt những dòng sông lớn, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đang dần thành hình trong không khí rộn ràng đầu năm mới, góp thêm gam màu tươi sáng vào bức tranh của mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Khởi công từ tháng 8-2025, đến nay công trình bước vào giai đoạn đắp đất nền, xử lý đất yếu, đóng cọc, đạt tiến độ theo kế hoạch. Không khí trên công trường rộn ràng như "xông đất" đầu năm. Chỉ hơn 3 tháng khởi công, 100% mặt bằng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Tổng mức hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư lên đên hơn 2.000 tỉ đồng. Điều đặc biệt không nằm ở tốc độ "kỷ lục", mà ở sự đồng lòng hiếm thấy của hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi gồm hai dự án thành phần: Cà Mau - Cái Nước và Cái Nước - Đất Mũi với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỉ đồng. Đây là đoạn cuối cùng nối thông trục cao tốc Bắc - Nam đến điểm cực Nam của đất nước. Từ điểm cuối của cao tốc, một nhánh đường khác đang được mở ra biển, hướng về đảo Hòn Khoai, nơi sẽ hình thành cảng tổng hợp lưỡng dụng và cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Tại khu vực thi công cầu vượt biển ra cảng Hòn Khoai, tiếng máy đóng cọc vang dội. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 25.700 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, bề rộng 16,5m. Đây được xem là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay. Khó khăn lớn nhất khi xây cầu vượt biển là vật liệu khan hiếm, vận chuyển trên biển phụ thuộc sóng gió. Khu vực này mỗi năm có ít nhất 6 tháng biển động, nên thời gian thi công thực tế bị rút ngắn còn khoảng một nửa. Để bù tiến độ, các nhà thầu đã tổ chức 3 ca, 4 kíp, làm việc gần như 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, Tết. Những trụ bê tông giữa biển, những tuyến đường xuyên rừng đang dần hình thành như lời cam kết của những người lính thợ Trường Sơn giữa thời bình. Những mét đường, những trụ cầu, những bến cảng đang được dựng lên không chỉ bằng bê tông, sắt thép mà còn bằng niềm tin của người dân đất mũi. Vùng đất từng được gọi là "tận cùng Tổ quốc" đang dần trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình kết nối đất liền với đại dương, kết nối Cà Mau với chuỗi giao thương quốc tế.

6 - Chuyển sang phần tin thế giới. Rạng sáng 24-2 xảy ra vụ nổ lớn gần ga tàu Savelovsky ở trung tâm thủ đô Matxcơva của Nga. Vụ việc làm một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương, Nghi phạm cũng đã chết tại hiện trường.

Theo RT dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Nga, vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 24-2 (giờ địa phương), khi một người chưa rõ danh tính tiếp cận xe tuần tra của cảnh sát tại quảng trường Savelovsky. Ngay sau đó, một thiết bị chưa xác định đã phát nổ. Bộ Nội vụ Nga cho biết hành động này khiến một sĩ quan bị thương nặng và không qua khỏi, hai cảnh sát khác bị thương trong vụ nổ và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Cảnh sát Matxcơva xác nhận thủ phạm đã tử vong tại hiện trường. Khu vực xung quanh ga tàu Savelovsky, một trung tâm giao thông lớn ở Matxcơva - đã bị phong tỏa sau vụ việc, khi các điều tra viên và chuyên gia xử lý bom mìn có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ danh tính và động cơ của thủ phạm

7 - Ngày 23-2, cảnh sát thủ đô London (Anh) đã ra lệnh bắt cựu đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson (72 tuổi) với cáo buộc lạm dụng chức vụ, sau khi mối quan hệ của ông với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein bị phơi bày. Ông Mandelson bị cách chức đại sứ hồi tháng 9 khi mức độ thân thiết với ông Epstein trở nên rõ ràng. Các email giữa hai người, được Bộ Tư pháp Mỹ công bố cuối tháng 1, cho thấy mối quan hệ sâu hơn so với những gì đã được công khai. Trong đó có việc ông Mandelson chia sẻ thông tin với ông Epstein khi đang giữ chức bộ trưởng trong chính phủ của cựu Thủ tướng Gordon Brown năm 2009. Trước khi bị bắt, ông Mandelson đã rời Đảng Lao động và từ bỏ chức vụ tại Thượng viện Anh hồi đầu tháng. Nhà riêng của ông tại London và miền tây nước Anh đã bị khám xét trước đó. Ông từng nói rằng mình "vô cùng hối hận" về mối quan hệ với Epstein nhưng không bình luận về các tiết lộ mới nhất.

8 - Một người đàn ông tại thành phố Catania, Ý vừa bị chính quyền địa phương xử phạt sau khi bị phát hiện huấn luyện chó mang túi rác ra ven đường để đổ trái phép, nhằm né tránh hệ thống camera giám sát. Theo The Guardian, đoạn video do cảnh sát thành phố công bố ngày 19-2 cho thấy con chó ngậm túi rác trong miệng, di chuyển đến điểm ven đường rồi thả xuống trước khi quay lại với chủ. Cơ quan chức năng nhận định hành vi diễn ra nhiều lần, cho thấy con vật đã được huấn luyện có chủ đích để "thay" chủ thực hiện việc đổ rác. Chính quyền địa phương cho biết việc lợi dụng động vật để lách luật không làm thay đổi bản chất vi phạm. Người chủ đã bị xác định danh tính và xử phạt theo quy định về quản lý rác thải đô thị. Nhà chức trách nhấn mạnh mọi hành vi đổ rác trái phép đều gây ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị và sẽ bị xử lý nghiêm.

9 - Ngày 24-2, theo hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngay từ những ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022, ông đã điều hành phản ứng của Ukraine từ một khu hầm ngầm kiên cố nằm dưới trung tâm Kyiv. Nhân dịp tròn 4 năm chiến sự, ông Zelensky công bố video quay trong tổ hợp ngầm này trên phố Bankova, Kyiv. Trong video, ông Zelensky giới thiệu căn phòng nhỏ trong hầm, nơi ông thực hiện những cuộc gọi đầu tiên với các lãnh đạo thế giới, trong đó có cuộc trao đổi với cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổ hợp này được cho là hầm trú bom thời Liên Xô, gồm nhiều hành lang, phòng làm việc dành cho tổng thống, nội các và quốc hội, phục vụ điều hành trong tình huống Kyiv bị tấn công lớn. Ông Zelensky nói tại đây, chính quyền Ukraine đã phối hợp quân đội hằng ngày, tìm giải pháp để duy trì đất nước, chuyển vũ khí, thuốc men và lương thực tới các thành phố bị phong tỏa.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 25-2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ trời có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng có mưa rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có lúc trên 35 độ C.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 25-2, trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 24 độ C. Khu vực Đà Nẵng có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 29 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 25-2, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 33 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên