31/12/2025

Bản tin 30s Nóng 31-12: Bắt ‘bầu sô’ Về đây bốn cánh chim trời; Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công; Khởi tố giám đốc công ty buôn lậu thực phẩm chức năng; Làng nghề tôm khô Cà Mau rộn ràng vào vụ Tết; Thái Lan trả tự do 18 tù binh Campuchia…

Bản tin 30s Nóng: Bắt ‘bầu sô’ Về đây bốn cánh chim trời; Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

1. Sáng 31-12, UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và chính thức vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Tham dự buổi lễ có chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được , phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường, cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Theo UBND TP.HCM, Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối thống nhất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành TP.HCM và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc. Đồng thời, trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND phường, xã, đặc khu theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính. Ghi nhận của Tuổi Trẻ những ngày qua, cơ sở vật chất của trung tâm được đầu tư rộng rãi, khang trang. Trung tâm bố trí khu vực tiếp nhận hồ sơ tại hai tầng, mỗi tầng đều có sảnh chờ thoáng mát, trang bị máy lạnh, nước lọc miễn phí, máy tính và máy scan để người dân sử dụng. Ngoài ra, các khu vực ghế ngồi, màn hình thông tin và điểm sạc điện thoại cũng được bố trí đầy đủ. Trung tâm có robot hỗ trợ, giúp hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho người dân khi đến làm các thủ tục hành chính. Trong ngày đầu tiếp nhận hồ sơ (29-12), trung tâm đã bố trí hơn 60 nhân lực. Với quy mô hiện tại, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có thể tiếp nhận cùng lúc từ 500 - 700 người, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là Trung tâm Phục vụ hành chính công chỉ cách nhà ga metro số 1 vài trăm mét. Sáng nay, chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được và nhiều cán bộ đến dự ra mắt trung tâm bằng metro số 1 chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển.

MC2: Sau 7 tháng thi công, Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa – ngôi trường đầu tiên được xây dựng trên khu đất từng là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM – đang dần hoàn thiện và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý 1 năm 2026. Từ trên cao, giữa mảng xanh rộng lớn của khu đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, dãy nhà 4 tầng của Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa đã hiện rõ hình hài. Đến nay tiến độ công trình đạt khoảng 85%, phần thô đã cơ bản hoàn thành. Ngôi trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khi các hạng mục sơn, lát gạch, hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ được triển khai, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Ông Phạm Hoàng Khanh - Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa , TP.HCM - cho biết dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 1-2026. Cùng với ngôi trường tiểu học, địa phương đã khởi công xây dựng trường trung học cơ sở trên phần diện tích thuộc dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 3, từng bước mở rộng quỹ đất giáo dục cho khu vực. Song song đó, công tác di dời mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang vào giai đoạn then chốt. Giai đoạn 3 của dự án có 21.569 mộ bị ảnh hưởng, đến nay đã di dời 9.315 mộ, đạt 43,18%, tạo nền tảng để chuyển đổi công năng đất cho các dự án dân sinh và hạ tầng xã hội trong thời gian tới.

3. Sáng 31-12, UBND Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, kết hợp các ấp tiến hành chi tiền quà an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng, người được nhận là người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ em mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Xã Thường Phước có 3 địa điểm chi tiền quà là trụ sở cũ của UBND xã Thường Phước 1, Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền với 3195 người được hưởng, trong đó chuyển khoản cho 2.342 người, nhận tiền mặt là 853 người.

4. Tối 30-12, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hà là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education – đơn vị tổ chức show ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời – nhưng show diễn này đã không diễn ra vào đêm 28-12 như kế hoạch.  Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 6-2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời", dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 28-12, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (phường Từ Liêm, Hà Nội). Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp). Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11-10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên. Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả. Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

5. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm ông Tạ Văn Vinh (54 tuổi), bà Phan Thị Tuyết Nhung (43 tuổi) và Trần Ngọc Phương Uyên (24 tuổi) để điều tra về tội "buôn lậu". Cơ quan công an xác định ông Tạ Văn Vinh (giám đốc Công ty TNHH Profit, ở phường Tân Sơn, TP.HCM) và các đồng phạm đã lợi dụng quy định thông thoáng trong kiểm tra, giám sát của hải quan và hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu để buôn lậu thực phẩm chức năng của nhà sản xuất Biotech, Mutant từ các nước châu Âu (như Canada, Hungary) về tiêu thụ tại khắp các tỉnh thành trong cả nước. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra một container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Profit. Qua kiểm tra ghi nhận hàng hóa bên trong gồm các mặt hàng của nhà sản xuất Biotech (Hungary) có tổng trị giá khai báo hơn 5 tỉ đồng nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. Mở rộng điều tra, phát hiện từ ngày 16-4, Công ty TNHH Profit đăng ký 8 tờ khai nhập khẩu gần 50.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nhà sản xuất Mutant (xuất xứ Canada) nhưng công ty không có hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định, nên đã khai báo gian dối mặt hàng nhập khẩu là thực phẩm bổ sung, sử dụng hồ sơ tự công bố không hợp lệ để nhập khẩu trái phép lô hàng có tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng.

6. Những ngày này, các làng nghề làm tôm khô (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) ở Cà Mau bước vào cao điểm sản xuất. Tranh thủ nắng tốt, nhiều cơ sở tăng công suất để kịp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết và làm quà biếu. Tại cơ sở làm tôm khô của gia đình bà Tiêu Thị Ngọc Sương (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), mỗi ngày có khoảng 10 lao động làm liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn để kịp đơn hàng Tết. Bà Sương cho biết Tết là thời điểm cơ sở bận rộn nhất trong năm. Tôm đất sống mua về phải làm liền, phơi cho kịp nắng, rồi thuê người lột vỏ, làm suốt ngày mới kịp giao khách. Năm nay, nhu cầu thị trường tăng, nhiều cơ sở phải tăng công suất từ 50% trở lên so với ngày thường. Qua đó, tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động nông thôn. Để có mẻ tôm khô đạt chất lượng, người dân phải tự tay làm hầu hết các công đoạn. Tôm được chọn là tôm thiên nhiên, còn tươi sống. Tôm được luộc sau đó phơi trực tiếp dưới nắng. Một số hộ có thể sấy tôm hoặc phơi trong các nhà kính để đảm bảo vệ sinh. Với tôm đất loại khoảng 130 con/kg, trung bình 7-8kg tôm tươi mới cho ra được 1kg tôm khô thành phẩm. Riêng khâu luộc phải nêm muối đúng tỷ lệ để tôm vừa đậm đà, vừa giữ được hương vị tự nhiên. Tỉnh Cà Mau có khoảng 400.000ha nuôi nuôi tôm. Ngành tôm của tỉnh giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu thủy sản, đóng góp khoảng 2 tỉ USD vào kim ngạch chung. Năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công nhận nghề làm tôm khô ở Cà Mau là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

7. Theo Hãng tin AFP, ngày 31-12, Chính phủ Thái Lan và Campuchia đều xác nhận Bangkok đã thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ hồi tháng 7, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai nước đã được duy trì hơn ba ngày sau nhiều tuần xung đột biên giới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết các binh sĩ đã được bàn giao tại một trạm kiểm soát biên giới lúc 10h sáng 31-12 sau 155 ngày bị giam giữ tại Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng xác nhận việc trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia. Họ cho biết đây là hành động "thể hiện thiện chí và xây dựng lòng tin". Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định các binh sĩ Campuchia đã được đối xử "phù hợp với các nguyên tắc và luật nhân đạo quốc tế" trong thời gian bị giam giữ. Hôm 27-12, Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn "ngay lập tức", cam kết chấm dứt các cuộc đụng độ ở biên giới hai nước, có hiệu lực từ 12h trưa 27-12. Lệnh ngừng bắn áp dụng với "mọi loại vũ khí, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng, cũng như các mục tiêu quân sự của mỗi bên, trong mọi trường hợp và trên mọi khu vực". Hai bên cũng nhất trí đóng băng mọi hoạt động điều quân và cho phép dân thường sống ở khu vực biên giới sớm được trở về nhà.  Ngoài ra, hai nước đồng ý hợp tác trong công tác rà phá bom mìn và chống tội phạm mạng, bên cạnh đó Thái Lan sẽ trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt trong 72 giờ. Số liệu từ các quan chức Thái Lan và Campuchia cho thấy ít nhất 47 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời ở cả hai phía trong ba tuần giao tranh, trong đó có sử dụng pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái và tiêm kích.

8. Theo Hãng tin AFP, cảnh sát Đức ngày 30-12 cho biết một vụ trộm ngân hàng vừa xảy ra tại chi nhánh của Ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước này. Theo cảnh sát, nhóm trộm đã dùng khoan cỡ lớn khoan một lỗ từ một bãi đỗ xe vào kho tiền ngầm của ngân hàng. Chúng tiếp tục dùng khoan phá hơn 3.000 két sắt của khách hàng, lấy đi tiền mặt, vàng và số trang sức trị giá khoảng 30 triệu euro (tương đương 35 triệu USD). Các điều tra viên nghi ngờ nhóm trộm đã ở bên trong kho tiền suốt cuối tuần qua để phá két. Vụ việc bị phát hiện sau khi hệ thống báo cháy được kích hoạt vào rạng sáng ngày 29-12 và lực lượng khẩn cấp phát hiện lỗ khoan. Các nhân chứng cho biết đã thấy vài người đàn ông mang theo các túi lớn trong cầu thang của bãi đỗ xe trong đêm 27, rạng sáng 28-12. Hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy một chiếc Audi RS 6 màu đen rời bãi đỗ xe vào sáng sớm 29-12, bên trong có những người đeo mặt nạ. Cảnh sát cho biết biển số của chiếc xe này đã bị đánh cắp trước đó tại thành phố Hanover. Hiện nhóm trộm trên vẫn đang lẩn trốn. Nhiều khách hàng hoảng loạn và bức xúc đã tụ tập bên ngoài cửa ngân hàng, trong đó một số nạn nhân nói rằng giá trị tài sản họ bị mất cao hơn nhiều so với mức bảo hiểm của két gửi đồ. Hiện ngân hàng đang phải đóng cửa vì lý do an ninh sau khi xuất hiện những lời đe dọa nhắm vào nhân viên.

9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam nên ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 18–21°C. Dự báo từ đêm nay 31-12,  không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ ngày mai, 1-1-2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 2 đến này 3/1/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11–14°C, vùng núi và trung du 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13–16°C. Trên biển, từ chiều và tối 1/1/2026, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8– cấp 9, biển động mạnh.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên