30/12/2025

Bản tin 30s nóng 30-12: Tông vào đuôi xe tải sau khi sát hại bạn gái; Mở rộng điều tra vụ ‘Được Đất Bắc’, Công an TP.HCM bắt Lê Phong và 14 đồng phạm; Trung Quốc tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, ông Trump nói 'không lo lắng'…

Bản tin 30s nóng: Tông vào xe tải sau khi sát hại bạn gái; Mở rộng điều tra vụ ‘Được Đất Bắc’

1 - Sáng 30-12, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người mang ống tuýp sắt có hành vi hành hung nhân viên bán vé và đe dọa tài xế xe buýt. Hình ảnh torng video cho thấy vào khoảng 12h20 trưa 29-12, xe buýt hãng Sự Chuyên đang chạy tuyến Quỳnh Lưu - TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An, thì bị nhóm người đàn ông mang ống tuýp sắt lao lên xe, cự cãi với nhân viên bán vé và tài xế xe buýt. Một người đàn ông hành hung nhân viên bán vé. Tài xế xe buýt thấy vậy có nói với nhóm người này rằng "trên xe có camera đó, các anh đừng làm vậy". Sau đó, nhóm người này dùng ống tuýp sắt, có lời nói đe dọa tài xế. Lúc này, trên xe buýt có một số hành khách nhưng không ai dám can ngăn. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến mâu thuẫn trong việc trả hàng ký gửi theo xe cho hành khách. Đại diện hãng xe buýt cho hay đã trình báo sự việc với công an địa phương cùng các tài liệu, video diễn biến ghi lại. Công an xã Quỳnh Lưu đang vào cuộc xác minh vụ việc.

2 - Ngày 30-12, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an xã Bàu Bàng (thuộc ỉnh Bình Dương cũ) để điều tra nguyên nhân vụ  án mạng  xảy ra tại khu nhà trọ khiến nữ công nhân tử vong.

Trước đó, tối 29-12, người dân sống trong dãy trọ ở đường N7, xã Bàu Bàng nghe tiếng la hét thất thanh kêu cứu. Chạy lại kiểm tra, người dân phát hiện một cô gái đã tử vong bên vũng máu. Thời điểm này, họ phát hiện có một người đàn ông đi xe máy nhanh chóng rời khỏi dãy trọ. Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân tử vong là chị A. (30 tuổi, quê An Giang). Nghi phạm sát hại chị A. là ông L. (37 tuổi, quê Đắk Nông). Ông L. được xác định có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi sát hại chị A., L. lấy chiếc xe máy của nạn nhân rời đi. Khi chạy đến trước Khu công nghiệp Bàu Bàng, ông L. tông vào đuôi xe container, tử vong tại chỗ. Theo người dân sống tại hiện trường, trước khi xảy ra án mạng họ thấy chị A. vừa tan ca làm, về đến phòng trọ thì bị ông L. chặn lại. Sau đó, hai bên có xảy ra cãi vã trước khi dẫn đến án mạng.

3 - Ngày 30-12,  Công an TP.HCM  cho biết đã tiếp tục khởi tố 15 người liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng các doanh nghiệp. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản sau vụ "Được Đất Bắc".

Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (trụ sở tại đường Trường Lưu, phường Long Phước) thực chất được Lê Tuấn Phong (tên gọi khác là Lê Phong) dùng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có khách hàng (là chủ nợ) liên hệ yêu cầu đòi nợ, Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận, ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" mang tính chất giả cách, nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê. Theo thỏa thuận, phía Phong sẽ hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng Phong đi tìm người vay nợ để đòi tiền. Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu Ban chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản mà băng nhóm do Lê Tuấn Phong cầm đầu thực hiện với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng. Còn Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (địa chỉ tại đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông) cũng là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức đòi nợ thuê do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu. Đối với nhóm Nguyễn Trung Đức, Đức làm Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh có trụ sở tại khu phố Phước Long, phường Tân Hải, ngành nghề kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy. Từ tháng 4 năm nay, Đức tụ tập bạn bè và thành lập 1 nhóm 5 người để đi đòi nợ thuê. Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, Công ty Lê Phong Gia Lai đã "môi giới" cho Công ty Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 (băng nhóm do "Được Đất Bắc" cầm đầu) để ký kết hợp đồng đòi nợ thuê. Nhóm Nguyễn Trung Đức "môi giới" và trực tiếp cùng Công ty Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ thuê. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện một số người sau khi bị xử lý tại TP.HCM đã tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự.

4 - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 30-12,  nhân viên  2 trạm xăng dầu số 47, 48 thuộc Công ty TNHH TMDV Châu Thành vẫn tiếp tục bán xăng dầu trên  cao tốc  TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại khu vực trạm dừng nghỉ.

Điều này khác với tuyên bố của Công ty Châu Thành sẽ dừng bán xăng dầu từ ngày 30-12, sau khi có tranh chấp. Tại trạm số 47 trên cao tốc hướng từ TP.HCM về Dầu Giây, nhân viên vẫn đổ xăng dầu cho các tài xế ra vào trạm này. Một nhân viên ở đây cho biết trước đó có thông báo ngưng bán xăng dầu nhưng đã dỡ thông báo. Các nhân viên vẫn bán xăng dầu cho khách hàng. Tại trạm số 48, ở hướng cao tốc từ Dầu Giây về TP.HCM, hoạt động bán xăng dầu cũng diễn ra bình thường. Trong ngày, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ( VEC ) đề nghị VEC "có giải pháp khẩn cấp thay thế đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc - trong trường hợp nguồn cung xăng dầu của 2 trạm dừng nghỉ trên bị đứt gãy". Văn bản của Sở Công Thương Đồng Nai nhấn mạnh. "Nếu VEC không có giải pháp xử lý, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại trạm dừng nghỉ, VEC phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định pháp luật". Trong khi đó, một chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thiết yếu để phục vụ trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, toàn bộ tuyến cao tốc TP.HCM đến Phan Thiết, Vĩnh Hảo với tổng chiều dài hàng trăm km trong suốt thời gian dài chỉ có 2 trạm trên của Công ty Châu Thành khai thác, mua bán cho giới kinh doanh vận tải. Đến nay công ty Châu Thành thông báo ngưng bán rồi tiếp tục bán khi giấy phép đã hết hạn gần 2 tháng cho thấy có vấn đề về mặt quản lý nhà nước. Trong trường hợp đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu, các xe di chuyển trên cao tốc nếu muốn đổ xăng dầu để di chuyển sẽ hoàn toàn bị động. Nếu tình huống này xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm?".

5 - Đây là hình ảnh bản đồ Việt Nam được làm từ khoảng 1000 giống hoa tươi tại Festival Hoa- kiểng Sa Đéc đã tạo sự chú ý và thu hút khách tham quan. Bản đồ này đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Viet Kings chính thức công nhận và trao bằng xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa - kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam". Bản đồ được bố trí tại khu vực cổng A, công viên Sa Đéc, với chiều dài 45 m, chiều rộng 25 m. Công trình hội tụ đầy đủ các dòng hoa – kiểng như: cây lá màu, cây nội thất, cây ăn trái, sen đá, xương rồng, kiểng nghệ thuật... được sắp xếp hài hòa, tạo nên hình ảnh bản đồ Việt Nam sống động và ý nghĩa. Công trình bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa – kiểng khác nhau, là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc. Các giống hoa, kiểng được lựa chọn đa dạng về màu sắc, hình dáng và chủng loại, thể hiện sự phong phú, sáng tạo cũng như tay nghề của người trồng hoa Sa Đéc. Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế của làng hoa Sa Đéc mà còn là điểm nhấn đặc biệt của Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc năm 2025, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.

6 - Nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham quan thưởng lãm trong dịp Festival Hoa- kiểng Sa Đéc lần thứ 2, sáng ngày 30-12, 34 khinh khí cầu đã được huy động về quảng trường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bay kiểm tra nhằm đánh giá các yếu tố để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật phục vụ người dân và du khách trong những ngày tới. Trong số 34 khinh khí cầu có 32 khinh khí cầu cấp 1 bay trang trí ở độ cao 30 mét và có  2 khinh khí cầu cấp 7 có thể chở tối đa 3 du khách trải nghiệm bay ở độ cao tối đa 50 mét. Trên khinh khí cầu này, du khách có thể ngắm nhìn cảm đẹp tuyệt vời của khu vực quảng trường Sa Đéc từ trên cao. Dự kiến, lịch bay khinh khí cầu sẽ diễn ra vào tối 31-12 kéo dài đến ngày 3-1-2026. Buổi sáng bay trong khung giờ 6h30 đến 9h, buổi chiều bay trong khung giờ 15h đến 19h, tùy vào điều kiện thời tiết mà lịch bay có thể thay đổi. Do đây là lần đầu tiên hoạt động bay khí cầu được tổ chức tại Sa Đéc nên đã thu hút sự chú ý của rất đông người dân và du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Chế Thân

7 - Ngày 30-12, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện rác Năm Căn, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.783 tỉ đồng. Dự án nhằm đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác phát điện, trong đó mục tiêu chính là xử lý rác thải sinh hoạt, mục tiêu phụ là phát điện. Nhà máy dự kiến được xây dựng tại xã Đất Mới, với tổng diện tích khoảng 20ha, bao gồm cả mặt đất và mặt nước. Theo thiết kế, Nhà máy điện rác Năm Căn có khả năng xử lý khoảng 600 tấn rác thải mỗi ngày, công suất phát điện đạt 6MW. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ tiếp nhận, xử lý rác thải cho khu vực các xã Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án là đấu thầu. Ngoài dự án Nhà máy điện rác Năm Căn vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện tỉnh Cà Mau cũng đang mời gọi đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tỉnh Cà Mau, trong đó có hạng mục Nhà máy điện đốt rác tại xã Khánh An, với diện tích khoảng 10ha. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có một nhà máy xử lý rác thải tại TP Cà Mau (cũ) nhưng nhà máy này đã đóng cửa từ tháng hơn 6 tháng nay. Hiện tại rác thải sinh hoạt tại các địa phương chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn lấp. Bên cạnh đó, dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (cũ) cũng đang dừng thực hiện, dẫn đến không thể xử lý triệt để lượng rác thải phát sinh hằng ngày.

8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin AFP, ngày 29-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không hề lo ngại trước việc Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan.

Trả lời câu hỏi có lo Bắc Kinh tấn công Đài Loan hay không, ông Trump khẳng định: "Tôi không tin ông (Tập) sẽ làm điều đó. Không có gì khiến tôi lo lắng cả". Sáng 30-12, quân đội Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành thêm 10 tiếng đồng hồ trong ngày thứ hai của cuộc tập trận "Sứ mệnh Chính nghĩa 2025", được Trung Quốc mô tả nhằm mô phỏng việc nhanh chóng cắt đứt các tuyến liên lạc của Đài Loan với bên ngoài trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ Tư lệnh chiến khu Đông bộ của Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra đến 18h ngày 30-12 tại vùng biển và không phận của 5 khu vực bao quanh hòn đảo, thể hiện quyết tâm của quân đội Trung Quốc trong việc "chống ly khai và thúc đẩy thống nhất không chần chừ". Trước đó, Cục An toàn hàng hải Trung Quốc hôm 29-12 đã chỉ định thêm hai vùng bắn đạn thật, khiến cuộc tập trận "Sứ mệnh Chính nghĩa 2025" trở thành cuộc tập trận lớn nhất tính theo tổng diện tích được Bắc Kinh tiến hành quanh các khu vực gần Đài Loan từ trước đến nay. Cuộc tập trận bắt đầu 11 ngày sau khi Mỹ công bố gói vũ khí trị giá kỷ lục 11,1 tỉ USD cho Đài Loan, khiến Bộ Quốc phòng Trung Quốc phẫn nộ và cảnh báo quân đội sẽ "có biện pháp mạnh mẽ" để đáp trả. Trong khi đó, chính quyền Đài Loan phản ứng gay gắt với quyết định tập trận của đại lục.

9 - Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã "đánh trúng" một khu vực ở Venezuela, nơi các thuyền được dùng để bốc xếp và vận chuyển ma túy. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ thực hiện một hoạt động trên bộ tại Venezuela, kể từ khi chiến dịch gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được triển khai. Phát biểu ngày 29-12, ông Trump nói đã xảy ra "một vụ nổ lớn tại khu vực cầu cảng nơi họ chất ma túy lên thuyền". Tuy nhiên, ông không nêu rõ mục tiêu cụ thể bị tấn công cũng như cơ quan nào của Mỹ trực tiếp thực hiện cuộc tấn công này. Trước đó, Đài CNN dẫn các nguồn tin cho biết CIA đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi đầu tháng 12, nhắm vào một cơ sở cảng hẻo lánh trên bờ biển Venezuela, bị nghi do băng nhóm Tren de Aragua sử dụng để lưu trữ và trung chuyển ma túy.  Ông Trump cũng từng công khai thừa nhận rằng đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Tuần trước, trên một chương trình phát thanh, ông cũng úp mở về một chiến dịch của Mỹ nhằm vào một "cơ sở lớn" tại quốc gia Nam Mỹ này. Hiện CIA, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều chưa bình luận về các thông tin trên. Chính phủ Venezuela cũng chưa đưa ra phản hồi về vụ việc, và chưa có báo cáo độc lập từ phía nước này xác nhận vụ việc mà ông Trump đề cập.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 31-12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 14–18°C. Ban ngày có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong khi đó, khu vực  duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 15–19°C.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 31-12, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, cao nhất 24 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời có mây, không mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C, cao nhất 27 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 31-12, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 31 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên