17/06/2022 12:01 GMT+7

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay nội địa thứ 3

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 tiên tiến nhất nước sáng 17-6, tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay nội địa thứ 3 - Ảnh 1.

Tàu sân bay Phúc Kiến tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải - Ảnh: XINHUA

Theo Đài CCTV, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc được đặt tên Fujian (Phúc Kiến), số hiệu 18.

Lễ hạ thủy bắt đầu lúc 11h (giờ địa phương) với phần hát quốc ca và nghi thức chào cờ. Sau khi cắt băng khánh thành, tàu Phúc Kiến được làm "lễ rửa tội" bằng một chai rượu sâm banh đập vào thân tàu.

Đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng máy phóng điện từ (EMALS) để phóng máy bay từ boong tàu, nhanh hơn hệ thống máy phóng hơi nước đã cũ.

Hệ thống EMALS cũng được sử dụng trên các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của hải quân Mỹ.

Khác với hai tàu sân bay đầu tiên, vốn có đường băng dốc, tàu Phúc Kiến có đường băng bằng phẳng và có lượng giãn nước hơn 80.000 tấn. Sau khi hạ thủy, con tàu sẽ thử nghiệm neo đậu và điều hướng.

Theo Đài CCTV, Phúc Kiến là tàu sân bay có máy phóng đầu tiên do Trung Quốc thiết kế và chế tạo hoàn toàn.

Theo báo SCMP, việc ra mắt tàu Phúc Kiến được cho bị trì hoãn ít nhất 2 lần. Ban đầu, Trung Quốc dự kiến công bố vào ngày 23-4, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), nhưng đã hoãn vì phong tỏa chống COVID-19 ở Thượng Hải.

Sau đó, con tàu dự tính ra mắt ngày 3-6, trùng với lễ hội thuyền rồng nhưng lại bị hoãn không lý do.

Trung Quốc đã sở hữu tàu Sơn Đông, hạ thủy vào năm 2017 và tàu Liêu Ninh - tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, vốn là tàu sân bay lớp Kuznetsov của Liên Xô và được mua lại từ Ukraine vào năm 1998. 

Sau đó, Trung Quốc tân trang, nâng cấp và hạ thủy tàu Liêu Ninh vào năm 2012.

Tàu sân bay duy nhất của Nga tiếp tục Tàu sân bay duy nhất của Nga tiếp tục 'nằm cảng' ít nhất tới năm 2024

TTO - Ngày 7-6, Hãng tin TASS cho biết việc sửa chữa tàu Đô đốc Kuznetsov - tàu sân bay duy nhất của Nga - tiếp tục bị trì hoãn và sẽ không thể phục vụ, ít nhất là cho đến năm 2024.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên