Zverev: Djokovic vẫn là tay vợt nguy hiểm nhất thế giới

(PLO)-Bất chấp phong độ sa sút rõ rệt trong mùa giải sân đất nện, Novak Djokovic vẫn là tay vợt nguy hiểm nhất thế giới quần vợt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
hat-giong-so-1.jpg
Tay vợt số 2 thế giới Alexander Zverev. Ảnh: ATP

Theo nhận định của tay vợt số 2 thế giới Alexander Zverev, tay vợt người Serbia hoàn toàn có thể trở lại với phong độ hủy diệt nếu anh ấy thực sự muốn.

Djokovic sẽ bước sang tuổi 38 chỉ ba ngày trước khi Roland Garros khởi tranh vào ngày 25-5. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho giải Grand Slam thứ hai trong năm của Nole không hề suôn sẻ, khi anh sớm để thua ở các giải Masters tại Monte Carlo và Madrid vào tháng trước.

Sau khi bất ngờ rút khỏi giải Italian Open và không đưa ra lý do, Djokovic đã chấp nhận suất đặc cách để tham dự giải Geneva Open, diễn ra vào tuần tới. Đây được xem cơ hội cuối để Nole tìm lại cảm giác thi đấu trước khi tới Paris. Zverev cảnh báo, không nên vội gạch tên tay vợt nguy hiểm nhất - Djokovic khỏi danh sách các ứng viên vô địch.

“Có thể anh ấy đã không chơi đúng với đẳng cấp hay kỳ vọng của bản thân nhưng ai mà chẳng có đôi lúc như vậy? Nếu bạn là một tay vợt hàng đầu không thể vô địch, bạn luôn cảm thấy thất vọng khi trở về nhà.

Tôi tin một khi anh ấy tìm lại phong độ, Djokovic vẫn là một trong những tay vợt nguy hiểm nhất thế giới”, Zverev chia sẻ với truyền thông tại Rome.

Djokovic hiện đang xếp hạng 6 thế giới và hướng đến danh hiệu cấp độ tour thứ 100 trong sự nghiệp. Anh đã không thể hiện được sự áp đảo quen thuộc kể từ sau mùa giải 2023 rực rỡ, đoạt ba danh hiệu Grand Slam.

tay vợt nguy hiểm nhất
Zverev nhận xét, Djokovic vẫn là tay vợt nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Djokovic đã thể hiện tốt hơn tại Thế vận hội Paris năm ngoái để giành huy chương vàng Olympic, đánh bại đối thủ từng bốn lần vô địch Grand Slam - Carlos Alcaraz trong trận chung kết tại Roland Garros.

Từng vào chung kết Úc mở rộng năm nay sau khi Djokovic rút lui vì chấn thương, Zverev nhấn mạnh: “Không có gì phải nghi ngờ về năng lực của anh ấy. Vấn đề là liệu anh ấy có còn muốn nỗ lực nữa hay không – đó là câu hỏi dành cho chính anh ấy. Khả năng chơi quần vợt của anh ấy vượt trội so với phần còn lại”.

Tại Rome Masters, hạt giống số 2 Zverev vừa giành chiến thắng trước tay vợt vượt qua vòng loại Vilius Gaubas (Lithuania) với tỉ số 6-4, 6-0, và sẽ gặp Arthur Fils (Pháp) ở vòng 3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.