Yêu cầu làm rõ vụ bị mất sổ đỏ và rút ruột đất thổ cư sau khi bán đất

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND huyện Cư M’gar xác minh, làm rõ thông tin nhiều người bị mất sổ đỏ, bị mất đất thổ cư sau khi bán đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-3, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Huỳnh Văn Lập, Phó chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, đã có phản hồi liên quan bài viết “Sau sốt đất: Người mất sổ đỏ, người bị rút sạch thổ cư” mà PLO đã phản ánh.

sổ đỏ 1.jpg
Một người dân tại xã Cư Suê bị "rút ruột" đất thổ cư khi sau khi bán đất. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo ông Huỳnh Văn Lập, các đơn vị chuyên môn của huyện Cư M’gar có nghe thông tin việc người dân mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), mất đất thổ cư khi bán đất. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ nghe thông tin ngoài hành lang, chưa nhận được đơn thư của người dân.

Theo UBND huyện Cư M’gar, lực lượng chuyên môn của huyện cho rằng nguyên nhân khiến người dân bị mất thổ cư, thất lạc sổ đỏ thuộc trường hợp ký ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục tách thửa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do đó, để đòi hỏi quyền lợi, giải quyết các vi phạm theo hợp đồng giao dịch thì người dân phải khởi kiện đến cơ quan tòa án để xử lý theo quy định.

Cũng theo UBND huyện Cư M’gar, đơn vị đã giao UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân, hạn chế hoặc không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

UBND huyện Cư M’gar cũng giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện kiểm soát hồ sơ trước khi tiếp nhận, phát hiện kịp thời đối với hồ sơ thiếu sót, không rõ ràng hoặc vi phạm hợp đồng ủy quyền thì từ chối giải quyết.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND huyện Cư M’gar phải khảo sát thực tế, nắm lại tình hình.

“UBND huyện Cư M’gar phải cử lực lượng chuyên môn chủ động xác minh, làm rõ vấn đề để có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho bà con, không phải cứ chờ đơn thư mới đi xác minh”- ông Hà nói.

Như PLO đã phản ánh, ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, cho biết trên địa bàn có gần 100 hộ dân bị mất đất thổ cư hoặc chưa đòi được sổ đỏ sau khi bán đất.

Theo ông Hoan, sự việc xảy ra ở thời điểm sốt đất (khoảng 2-3 năm trước) nhưng đến nay chưa giải quyết xong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm