Yêu cầu làm rõ ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên trên đảo Phú Qúy

(PLO)- Trong ngày, Bình Thuận có thêm 47 ca mắc mới nâng tổng số lên 212 ca mắc COVID-19 và đã có 4 trường hợp điều trị khỏi, xuất viện.

Chiều 23-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế; Phó Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã có báo cáo nhanh diễn biến, tình hình trong ngày.

Lấy mẫu xét nghiệm tại thị xã La Gi

Theo đó, trong ngày toàn tỉnh đã ghi nhận 47 ca mắc COVID-19 (23 ca đã được Bộ Y tế công bố bản tin lúc 6 giờ sáng); 24 ca còn lại trong đó La Gi 22 ca (21 ca sàng lọc cộng đồng, 1 ca F1 cách ly trước đó); Tuy phong 1 ca về từ Thủ đức đã được cách ly tại nhà; Hàm Thuận Nam 1 ca về từ Gò vấp,TPHCM đã được cách ly trong khu cách ly tập trung. Như vậy đến nay Bình Thuận đã có 212 ca mắc COVID-19 (La Gi: 162, Tánh Linh: 12, Tuy Phong: 9, Đức Linh: 8, Phan Thiết: 5, Bắc Bình: 4, Hàm Thuận Bắc: 4, Hàm Thuận Nam: 5, Hàm Tân: 3). Trong đó 208 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 4 ca đã điều trị khỏi và xuất viện.

Cũng trong ngày 23-7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ những thông tin liên quan đến ca nghi nhiễm ở huyện đảo Phú Quý. Đây là ca nghi nhiễm đầu tiên ở huyện đảo này.

Theo đó, qua báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Quý về trường hợp nghi nhiễm trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Quý tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình quản lý người nghi nhiễm, điều tra F1, F2 và phong tỏa khu vực nhà đối tượng nghi nhiễm trong khi chờ kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR.

Ngoài ra phải làm rõ vào thời điểm ngày 9-7, người nghi nhiễm này thuộc diện cách ly tập trung 21 ngày, nhưng chỉ mới thực hiện cách ly tập trung được 6 ngày đã chuyển sang cách ly tại nhà là không đúng quy định. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Quý báo cáo rõ sự việc trên và kiểm điểm trách nhiệm những tập thể, cá nhân có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, làm rõ việc nhà xe Trung Nga vẫn tổ chức dịch vụ vận chuyển người từ tỉnh Bình Dương về Phan Thiết theo lời khai của người nghi nhiễm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc người đi về từ vùng dịch, thuộc đối tượng phải cách ly tập trung nhưng vẫn được lên tàu từ Phan Thiết đi về đảo Phú Quý. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và UBND huyện Phú Quý báo cáo UBND tỉnh trong ngày 25-7.

Được biết, mẫu của người nghi nhiễm tại đảo Phú Quý, ngày 24-7 mới có thể vận chuyển vào đất liền để xét nghiệm khẳng định lại theo kỹ thuật RT-PCR.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.