Bình Thuận: Làm rõ vi phạm liên quan đến một bệnh nhân chậm khai báo y tế

(PLO)- Trong ngày, Bình Thuận có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới trong đó có 1 bệnh nhân chậm khai báo y tế.

 

Chiều 11-7, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bình Thuận, đã có báo cáo tình hình diễn biến phòng chống dịch trong ngày trên địa bàn.

Khu vực phong tỏa tại Mương Mán, Hàm Thuận Nam.

Theo đó, trong ngày đã có thêm 2 ca nhiễm COVID-19 là các bệnh nhân (BN) BN28496, BN28497. Như vậy tính từ ngày 24-6 đến nay, Bình Thuận đã có 17 người mắc COVID-19. Trong đó 2 trường hợp tại Phan Thiết; 8 trường hợp tại Tuy Phong; 3 tại Hàm Thuận Bắc và 4 trường hợp tại huyện Hàm Thuận Nam.
Trường hợp mắc mới tại huyện huyện Tuy Phong là BN 28496, người này là F1 của bệnh nhân là kỹ sư thi công cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, đã được cách ly tập trung từ ngày 7-7. Hiện đã xác định 7 trường hợp F1 của bệnh nhân này, đều là nhân viên phục vụ trong khu cách ly tập trung đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Đối với trường hợp BN 28497 ở huyện Hàm Thuận Nam, lực lượng chức năng đã điều tra, giám sát 7 trường hợp F1 và 68 trường hợp F2. Ngoài Thông báo khẩn số 24, 25 của Sở Y tế liên quan các địa điểm mà bệnh nhân này đến; UBND tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản về trường hợp này. Cụ thể qua báo cáo dịch tễ thì bệnh nhân này đi từ Đồng Nai đến huyện Hàm Thuận Nam bằng xe gắn máy; có đi ăn, uống tại một số quán ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra việc các hàng, quán không chấp hành chỉ đạo cấm bán ăn, uống tại chỗ; việc khai báo y tế chậm trễ (BN này đến Bình Thuận ngày 7-7 nhưng ngày 9-7 mới khai báo y tế); việc quản lý công nhân, lao động ngoài tỉnh trên địa bàn. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trong ngày 12-7.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao độ, tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm soát người đến, về từ vùng dịch, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các xã, phường, thị trấn, các chốt kiểm soát dịch thực hiện theo đúng quy định, kiểm soát tất cả người, phương tiện, kể cả xe gắn máy. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra công nhân, lao động ngoài tỉnh, phải khai báo y tế, xét nghiệm kịp thời, thực hiện cách ly y tế đúng quy định trước khi tiếp nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.