Yêu cầu giáo viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng ‘yên tâm công tác’

(PLO)- Thông báo kết luận mới nhất về Trường ĐH Phạm Văn Đồng cũng không đề cập gì đến đề nghị xã hội hóa trường này của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Ngày 29-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo về kết luận của ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng phương án đầu tư phát triển Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Tổ công tác).

Trường ĐH Phạm Văn Đồng trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, ông Dũng đề nghị Trường ĐH Phạm Văn Đồng cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Dũng, phát triển Trường ĐH Phạm Văn Đồng là một quá trình kéo dài liên quan đến nhiều vấn đề: Tài sản, con người, cơ chế…, trong đó có những nội dung phải xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Hướng giải quyết là đảm bảo theo đúng quy định, cải tiến môi trường nhằm để cán bộ, giáo viên cống hiến hết mình, phát huy tài năng và quyền lợi hưởng thụ được tốt hơn. 

“Yêu cầu toàn thể đội ngũ giáo viên của Trường ĐH Phạm Văn Đồng yên tâm công tác và tiếp tục phát huy hết khả năng của mình trên tinh thần nêu cao trách nhiệm, đưa Trường ngày càng tiến bộ và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội”, thông báo nêu.

Về đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường ĐH Phạm Văn Đồng do nhà trường xây dựng, ông Dũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thẩm định đề án, tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh.

Trong đó, nêu rõ ưu, nhược điểm những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, cơ chế tổ chức, quản trị đảm bảo tính khả thi của đề án nêu trên theo tinh thần Kết luận số 600-KL/TU ngày 17-4-2018 của Thường trực Tỉnh ủy.

Việc xã hội hóa trường này bị lãnh đạo, giảng viên của nhà trường phản đối gay gắt. Ảnh: TẤN VIỆT

Đối với đề án chuyển đổi mô hình quản lý của Trường ĐH Phạm Văn Đồng, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trao đổi với PLO, TS. Nguyễn Đăng Vũ, Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng nhận định đây là kết luận hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của giảng viên, sinh viên nhà trường.

Đồng thời, kết luận cũng không đề cập đến phương án xã hội hóa Trường ĐH Phạm Văn Đồng. Theo ông Vũ, với kết luận này, đội ngũ giảng viên, sinh viên nhà trường sẽ yên tâm công tác.

Riêng đề án chuyển đổi mô hình quản lý của Trường ĐH Phạm Văn Đồng, ông Vũ cho hay hiện mới chỉ là dự thảo và lộ trình thực hiện sẽ rất dài. “Lãnh đạo tỉnh đang rất thận trọng với việc này”, ông Vũ nói.

Như PLO đã thông tin, UBND tỉnh Quảng Ngãi từng giao các sở, ngành nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng (Tập đoàn Nguyễn Hoàng, trụ sở chính tại TP.HCM) về việc xã hội hóa đối với trường. Việc xã hội hóa trường này bị lãnh đạo, giảng viên của nhà trường phản đối gay gắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.