Yêu cầu đồng loạt kiểm tra trạm thu phí BOT

(PL)- Ngày 11-3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa có văn bản gửi Cục Quản lý đường bộ I, III, IV về việc lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các trạm thu phí BOT.

Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị trên kiểm tra, giám sát trạm thu phí Phả Lại, Tam Nông, cầu Thái Hà, trạm Tiên Cựu, quốc lộ 38, Km 1807+500 đường Hồ Chí Minh (Đắk Nông), Km 1747 đường Hồ Chí Minh (Đắk Lắk), cầu Rạch Miễu, Cổ Chiên, Mỹ Lợi, Km 1661+600 (Bình Thuận).

Tổng cục yêu cầu các cục quản lý đường bộ thông báo kết quả, giám sát hoàn thành quý II-2019.

Cùng ngày, Cục Quản lý đường bộ IV cho biết sau khi nhận chỉ đạo của tổng cục, đơn vị đã quyết định kiểm tra, giám sát cầu Rạch Miễu (quốc lộ 60, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) do Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu quản lý, khai thác. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Cục trưởng, làm trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra là 10 ngày (từ ngày 12 đến 22-3).

Cạnh đó, Cục Quản lý đường bộ III cũng quyết định kiểm tra trạm thu phí đường Hồ Chí Minh (Đắk Nông) do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 quản lý và khai thác. Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Huy Thành, Phó Cục trưởng, làm trưởng đoàn. Thời gian là 10 ngày (từ ngày 15 đến 25-3).

Các trạm BOT có danh sách trên cũng thành lập và kiểm tra tương tự gồm: Xuất, thu hồi vé và doanh thu từng ca, giám sát hoạt động hệthống thiết bị phòng hậu kiểm, kiểm tra số liệu xe qua trạm và số liệu doanh thu của từng làn. Giám sát soát vé bên ngoài cabin và thu phí thủ công tại trạm phụ (nếu có). Ngoài ra, kiểm tra hệthống hạ tầng công nghệthông tin công tác thu phí…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm