Yêu cầu báo cáo vụ 1 bệnh viện ở Buôn Ma Thuột chưa tái ký hợp đồng với nhiều nhân sự

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tạm dừng ký hợp đồng đối với hàng chục nhân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết đã yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo cụ thể việc Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chưa tái ký hợp đồng với hàng chục lao động.

Buôn Ma Thuột.jpg
Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: D.N

Theo ông Nay Phi La, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột là đơn vị tự chủ nhóm hai. Vì vậy, lãnh đạo của bệnh viện chịu trách nhiệm xem xét, ký hợp đồng hoặc cắt hợp đồng ngoài biên chế.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, cho biết giai đoạn trước năm 2019, nhiều nhân sự được bệnh viện ký hợp đồng lao động ngoài biên chế để chờ thi tuyển viên chức ngành y tế.

Về sau, nhiều trường hợp thi tuyển không đậu. Tuy nhiên, giai đoạn dịch Covid-19 ngành y tế rất cần nhân sự. Vì vậy, bệnh viện đã ký hợp đồng lao động từng năm một đối với nhiều nhân sự.

Từ năm 2023 đến nay, lượng bệnh nhân đến bệnh viện ít dần do có nhiều phòng khám, bệnh viện tư nhân. Vì vậy, bệnh viện dư thừa nhiều vị trí việc làm.

Ông Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, nói vừa qua bệnh viện đã tạm ngưng ký hợp đồng lao động đối với 32 người ở các vị trí như: hộ sinh, điều dưỡng, kế toán...

Theo ông Nhựt, đây là những người có hợp đồng lao động ngắn hạn (một năm). Vừa qua, ban giám đốc bệnh viện đã làm việc với những người liên quan để thống nhất việc tạm ngưng ký hợp đồng, chờ có vị trí việc làm sẽ thông báo tái ký.

Ông Nhựt, thông tin thêm từ tháng 7-2024, mức lương cơ sở bắt đầu tăng nhưng mức giá dịch vụ bệnh viện chưa tăng. Trong khi đó, tháng 8-2024, bệnh viện có tổng cộng 284 nhân sự; nhiều vị trí việc làm dư thừa nên nguồn thu không đủ chi.

Cũng trong khoảng thời gian trên, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chỉ tiếp nhận khoảng 130 bệnh nhân; nhân sự của bệnh viện thường đông hơn nhiều so với bệnh nhân.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột đã thành lập ban xây dựng đề án việc làm để sắp xếp lại các vị trí cho phù hợp.

Cũng theo ông Nhựt, thời gian qua bệnh viện đã nỗ lực để bố trí nhân sự cho từng việc làm phù hợp, khoa học nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến nay, lượng bệnh nhân cũng tăng dần lên, có ngày xấp xỉ 300 người. Ngoài ra, bệnh viện đang xây dựng đề án thi tuyển viên chức để thu hút bác sĩ giỏi về làm việc, phục vụ bệnh nhân.

Như PLO đã thông tin, gần đây nhiều lao động hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột phản ánh, họ không được tái ký hợp đồng dù đã hết hạn.

Nhiều người lo lắng vì đã làm việc trong bệnh viện nhiều năm, hiện đã luống tuổi, khó có cơ hội tìm việc làm nơi khác.

Lãnh đạo bệnh viện cho rằng, do nhiều vị trí việc làm dư thừa, lượng bệnh nhân ít nên không tái ký hợp đồng ngắn hạn đối với hàng chục nhân viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.