Lý do BV Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chưa tái ký hợp đồng với hàng chục người lao động

(PLO)- Hàng chục người làm việc tại Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột chưa được tái ký hợp đồng lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, một lãnh đạo Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận bệnh viện chưa tái ký hợp đồng với hàng chục người đã hết hạn hợp đồng lao động.

hợp đồng lao động.jpg
Bệnh viện đa khoa TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: B.V

Theo lãnh đạo BV Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, BV hoạt động theo cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân mỗi ngày tại bệnh viện khá ít, nguồn thu thấp. Trong khi đó, lượng lao động hợp đồng quá nhiều, có tháng BV không đủ kinh phí trả lương cho những lao động hợp đồng.

Vị lãnh đạo này nói thêm hiện BV đang sắp xếp lại vị trí việc làm theo đúng công năng. Do đó, BV chưa tái ký hợp đồng với những người đã hết hạn hợp đồng lao động để làm đề án, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp.

“Chúng tôi ký hợp đồng hằng năm, không phải ký dài hạn. Hôm 28-2 vừa rồi là hợp đồng hết hạn. BV đang trong giai đoạn sắp xếp lại vị trí cho phù hợp công năng. Vị trí nào thiếu thì sẽ ký lại, vị trí nào dôi dư thì phải điều tiết, không thể để chỗ làm không hết việc, chỗ thì ngồi chơi” - vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo lời lãnh đạo BV Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, mỗi ngày BV chỉ có 120-130 bệnh nhân nhưng có hơn 230 nhân sự (trong đó có hơn 40 lao động hợp đồng).

“Vừa qua, người lao động có tâm tư, phản ánh. Tuy nhiên, thực tế có nhiều vị trí việc làm đã thừa, dôi dư, cứ “ngồi chơi xơi nước”, còn có vị trí phải làm việc cật lực. Vì vậy, chúng tôi buộc phải sắp xếp lại cho tinh gọn, hiệu quả” - lãnh đạo bệnh viện nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.