Yêu cầu báo cáo tiền khả thi Nhà máy xử lý chất thải rắn Tây Bắc

(PLO)- Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, về chuyên đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, đối với dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và thu hồi năng lượng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP theo phương thức đối tác công tư, ông Cường đề nghị Sở KH&ĐT TP khẩn trương đề xuất UBND TP về kế hoạch tổ chức thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án, quy trình các bước thủ tục cần thực hiện.

Đồng thời cần phân công trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc cụ thể từng bước của dự án giao các sở, ngành liên quan; báo cáo UBND TP trong tháng 12 năm nay.

Ông Cường cũng yêu cầu rà soát, đánh giá sự cần thiết của việc điều phối lượng chất thải rắn sinh hoạt về bãi chôn lấp số 3 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TP trong phương án dự phòng để xử lý tình huống khẩn cấp về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP, gửi báo cáo về UBND TP trong tháng 12-2022.

Bên cạnh đó, phó chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát hiện trạng các khu đất tại các khu liên hợp xử lý chất thải rắn và theo quy hoạch, đề xuất quy mô, vị trí đầu tư thêm bãi chôn lấp dự phòng theo hình thức đầu tư công để TP có thể chủ động trong tất cả phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm