Xuống chơi giải hạng Nhất thì đã sao?

(PLO)-Tranh luận sẽ không có hồi kết khi những “số 1” của bóng đá Việt Nam nổi cộm với Quả bóng vàng Hoàng Đức, Công Phượng và Đặng Văn Lâm quyết định xuống chơi giải hạng Nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
xuống chơi giải hạng Nhất
Các tuyển thủ quốc gia Văn Lâm, Công Phượng, Hoàng Đức chọn thi đấu giải hạng Nhất. Đồ họa: ĐT

Có một thực tế không thể phủ nhận, việc các ngôi sao chọn xuống chơi giải hạng Nhất nhằm thỏa mãn mục tiêu của những ông bầu thừa tiền lắm của, quyết đưa đội bóng thăng hạng V-League ngay mùa này.

Hoàng Đức, tiền vệ số 1 Việt Nam, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam sau những ồn ào việc còn nửa năm hợp đồng với Viettel giờ đã được gỡ nút thắt để về chơi cho đội hạng Nhất - Phù Đổng Ninh Bình, làm đồng đội của Đặng Văn Lâm.

Ngay trong ngày xuất quân đội bóng, Hoàng Đức lên tiếng rất thật lòng với báo giới về quyết định chọn đội hạng dưới của mình liên quan đến cơ hội để anh có thể tích lũy khi còn ở đỉnh cao. Tương tự, tiền đạo số 1 một thời Nguyễn Công Phượng chọn Trường Tươi Bình Phước với mức lương và lót tay khủng mà cả 14 đội V-League không đâu đáp ứng nổi như thế.

Có một nghịch lý của bóng đá Việt Nam đó là hai đội hạng Nhất săn những ngôi sao nội với giá rất cao và đầu tư lớn gấp nhiều lần một CLB hạng trung ở V-League. Bên cạnh đó, mức giá chi cho các cầu thủ hàng đầu Việt Nam chắc chắn các CLB hàng đầu châu Á cũng không thể sánh nổi, hay nói đúng hơn, họ không chấp nhận bỏ số tiền lớn như vậy để có được các cầu thủ đấy. Đó cũng là lý do mà trong chương trình giờ vàng thể thao của VTV, bình luận viên Quốc Khánh dám khẳng định nhiều cái tên đang được các CLB nước ngoài để ý và đánh tiếng sẽ không đi đâu ngoài việc ở lại đá cho các CLB Việt Nam.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, những ngôi sao hàng đầu xuống chơi giải hạng Nhất thì đã sao, bởi với mục tiêu thăng hạng ngay năm nay, mùa giải tới khả năng cao là họ sẽ dự V-League cùng với màu áo CLB mà mình thi đấu tại hạng Nhất năm nay.

Bóng đá Việt Nam đang được xem là có thị trường cầu thủ giá rất cao và cũng bị ví là thị trường ảo, bởi nó không theo một chuẩn mực nào. Ngay đến cả những nhà môi giới bóng đá nổi tiếng ở châu Á cũng bất lực với thị trường ảo nhưng cầu thủ thì nhận “tiền tươi thóc thật”.

Xét cho cùng thì nói như những cầu thủ như Công Phượng, Hoàng Đức... họ không có nhiều cơ hội để ký những hợp đồng mang tính bước ngoặt của cuộc đời như thế, nên chuyện tính toán chơi ở đâu phát huy được khả năng sẽ không bằng chơi ở đâu họ được trả tiền nhiều nhất.

Chỉ có điều, việc các cầu thủ ngôi sao chọn xuống chơi giải hạng Nhất chắc chắn không phải là biện pháp kích cầu tốt cho làng bóng Việt, hiện đang sụt giảm thứ hạng FIFA và lo lắng cho AFF Cup sắp tới sẽ mất vị trí nhất, nhì Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.