Xuất hiện hố ‘tử thần’ tại dự án hầm chui Đồng Nai mới sử dụng

(PLO)- Mặt đường cạnh hầm chui vừa được sửa chữa và trả mặt nhựa để đưa vào sử dụng đã xuất hiện "hố tử thần". 

Chiều 28-6, một hố sâu giữa đường xuất hiện trên đường Đồng Khởi thuộc dự án hầm chui Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông.

Theo quan sát, hố “tử thần” tròn chu vi miệng hố khoảng hơn nửa mét và phía dưới hố lở hàm ếch rộng khoảng hơn 1m sâu gần 1m đã xuất hiện giữa đường nhánh của dự án hầm chui Tân Phong hướng từ huyện Vĩnh Cửu vào TP Biên Hòa.

Việc xuất hiện hố “tử thần” gần giữa mắt đường nhánh nên khiến người dân lưu thông ra khu vực này rất nguy hiểm.

Người dân phải dùng thùng rác để chắn hố "tử thần" tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ảnh: VH. 

Điều đáng nói hố “tử thần” này xuất hiện chỉ sau khoảng 10 ngày đường nhánh của hầm chui này Tân Phong hoàn thành việc trám nhựa và cho phương tiện lưu thông. “Công trình vừa đưa vào sử dụng, chưa nghiệm thu mà đã thế này rồi thì vài năm nữa rồi như thế nào?”, một người dân sống gần đó nói.

Dự án hầm chui Tân Phong do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 259 tỉ đồng từ ngân sách. Hầm chui có chiều dài 430 m (gồm 50 m hầm kín, 380 m hầm hở) và đường dẫn hai đầu hầm dài 150 m, phần gờ chắn dài 125 m.

Hầm được bố trí cho xe lưu thông hai chiều với bốn làn xe (hai làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp) với tốc độ thiết kế 60 km/giờ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm