Xử phạt cơ sở sơ chế cơm dừa 88,5 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm

(PLO)- Một cơ sở sơ chế cơm dừa bị xử phạt vi phạm hành chính 88,5 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng vì xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà K.T.H.T (đại diện hộ kinh doanh K.T.H.T, chuyên thu mua, sơ chế cơm dừa) ở ấp Tân Đức B, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre với mức phạt 88,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sơ chế cơm dừa của hộ kinh doanh bà K.T.H.T. Ảnh: Công an Bến Tre

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sơ chế cơm dừa của hộ kinh doanh bà K.T.H.T. Ảnh: Công an Bến Tre

Theo quyết định xử phạt, hộ kinh doanh K.T.H.T có hành vi vi phạm: Không có giấy phép môi trường theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải nước thải nhỏ hơn 05m3/ngày (24 giờ).

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ sở sơ chế cơm dừa của hộ kinh doanh K.T.H.T còn bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng để khắc phục hậu quả vi phạm.

Trước đó, từ nguồn tin phản ánh của người dân, sáng ngày 16-4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xưởng sơ chế cơm dừa của Hộ kinh doanh K.T.H.T.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình sơ chế cơm dừa, vệ sinh nhà xưởng, dụng cụ sơ chế cơm dừa … được thu gom xuống hố ga bê tông, sau đó xả trực tiếp ra Rạch Bưng Cát, với lưu lượng 04m3/ngày.

Kết quả phân mẫu nước thải, lực lượng chức năng xác định lượng nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Quá trình làm việc, bà T không cung cấp được giấy phép môi trường của hộ kinh doanh theo quy định.

Qua làm việc, chủ cơ sở đã nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật nên đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm