Xử phạt 2 tài xế không nhường đường cho xe cứu hỏa

(PLO)- Hai tài xế không nhường đường cho xe cứu hỏa bị phạt 4 triệu đồng/trường hợp, tước giấy phép lái xe hai tháng.

Ngày 7-7, thượng tá Lê Hữu Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã ra quyết định xử phạt đối với hai tài xế không nhường đường cho xe cứu hỏa.

Theo thượng tá Nhân, Phòng đã xác định hai tài xế lái xe chở công nhân công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) là Phan Thanh Phong (43 tuổi) và Trần Văn Lớt (45 tuổi). Hai tài xế bị phạt 4 triệu đồng/trường hợp, tước giấy phép lái xe hai tháng.

Thượng tá Nhân cho hay, cả hai tài xế này là nhân viên của một công ty vận tải khác được Doosan Vina thuê vận chuyển công nhân.

Xe chở công nhân Doosan Vina không nhường đường cho xe cứu hoả. Ảnh cắt từ clip

Như PLO đã thông tin, ngày 5-7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đoàn xe của công ty Doosan Vina vẫn vượt mặt các xe khác, không nhường đường cho xe cứu hoả.

Lúc này, xe cứu hỏa của lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi kéo còi inh ỏi, bật đèn, còi hú ưu tiên xin đường nhưng các xe có dán logo của Công ty Doosan vẫn không giảm tốc độ, thậm chí vượt nhau, không nhường đường.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đa số đều tỏ ra bất bình, lên án hành động của các tài xế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm