Xử lý trách nhiệm nhiều quan chức ngành đường sắt

(PLO)- Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản về việc xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian qua. 

Văn bản của bộ trưởng nhấn mạnh sau liên tiếp năm vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra cuối tháng 5, trong đó có ba vụ do lỗi chủ quan của ngành đường sắt, Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt đã báo cáo Bộ GTVT kết quả xử lý.

Sau khi xem xét báo cáo của Cục Đường sắt về kết quả xử lý trách nhiệm, báo cáo của tổ công tác Bộ GTVT về kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của bộ trưởng đối với Cục Đường sắt và Tổng Công ty Đường sắt, bộ trưởng Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh đạo Cục Đường sắt và cá nhân ông Vũ Quang Khôi (Cục trưởng Cục Đường sắt) “do chưa có các giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông đường sắt”.

Bộ trưởng cũng phê bình nghiêm khắc tập thể Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt và các cá nhân ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Vũ Tá Tùng - thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt.

Bên cạnh đó, Hội đồng thành viên tổng công ty thực hiện phê bình nghiêm khắc đối với Ban điều hành của tổng công ty và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng Giám đốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm