Xin ý kiến lần cuối về việc mở rộng địa giới TP Buôn Ma Thuột

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đang xin ý kiến về việc sáp nhập một số xã lân cận với diện tích hơn 127 km2 để mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang chờ các cơ quan liên quan như Sở Xây dựng, Sở KH&ĐT trả lời, góp ý về việc mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột.

Buôn Ma Thuột
Khu vực Ngã sáu TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: H.G

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Đắk Lắk, đây là lần xin ý kiến cuối cùng (trước đó đã nhiều lần xin ý kiến). Khi các cơ quan liên quan trả lời đầy đủ, Sở sẽ tổng hợp, tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột.

Trước đó, Sở Nội vụ Đắk Lắk có phương án dự thảo (điều chỉnh lần ba) về việc mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột gửi các Sở: TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng…để xin ý kiến góp ý.

Theo phương án dự thảo, Sở Nội vụ Đắk Lắk đề xuất sáp nhập các xã Cư Suê, Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar) và Hòa Đông (huyện Krông Pắk), đồng thời sáp nhập hơn 10 km2 của buôn Kroa A (xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar) vào địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột. Tổng diện tích các đơn vị nêu trên khoảng 127 km2, quy mô dân số gần 40.000 người.

Ngày 15-12, Sở TN&MT Đắk Lắk, đã đồng ý với Sở Nội vụ về phương án mở rộng địa giới hành chính TP Buôn Ma Thuột như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm