Xe quá tải hoành hành, Tổng cục Đường bộ yêu cầu xử nghiêm

(PLO)- Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tỉnh Yên Bái xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có xe chở quá tải.

Ngày 7-5, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết vừa có văn bản gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đề nghị xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải trên địa bàn.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua phản ánh từ đường dây nóng và công tác kiểm tra, đơn vị nhận thấy tình trạng xe tải cơi nới kích thước thành thùng xe (nhất là xe Howo) chở khoáng sản, vật liệu và đất san lấp mặt bằng rất phổ biến, ngang nhiên chạy trên các quốc lộ và đường địa phương.

Qua đó cho thấy công tác kiểm soát xe quá tải chưa được tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Để ngăn chặn tình trạng xuống cấp nhanh chóng của đường quốc lộ, Tổng cục đề nghị Yên Bái tập trung ngăn chặn xe quá tải từ đầu nguồn hàng.

Trong đó, yêu cầu các chủ mỏ vật liệu, chủ bến bãi tập kết hàng hóa… phải lắp đặt cân cố định để kiểm soát khối lượng hàng hóa bốc xếp lên phương tiện. Cạnh đó, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện vi phạm.

“Ngoài ra, xử lý nghiêm các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ hàng và người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm. Song song đó áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh, nếu vi phạm nhiều lần hoặc để nhiều phương tiện vi phạm...”- Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm