Xe quá khổ dùng giấy lưu hành giả trên cao tốc

(PL)- Mới đây, qua xác minh, Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) I đã xác định có ba giấy phép lưu hành xe vận chuyển hàng trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình không do cục cấp. 

Đáng nói, các xe này đều là xe quá khổ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Theo Cục QLĐB I thông báo, dấu hiệu để nhận biết giấy phép lưu hành xe do cục cấp ở góc trên cùng bên phải được tạo thêm mã QR để kiểm tra chống làm giả. Các đơn vị quản lý, khai thác các tuyến cao tốc có thể sử dụng điện thoại di động tra mã QR trên giấy phép lưu hành xe và phối hợp với Cục QLĐB I để được xác minh giấy đó là thật hay giả.

Cục này đề nghị trong quá trình vận hành khai thác tuyến cao tốc nếu phát hiện giấy phép lưu hành giả, các đơn vị quản lý tuyến lập biên bản, gửi về Cục QLĐB I để có biện pháp xử lý.

Trung tâm Giám sát khai thác vận hành đường cao tốc Việt Nam (VECM) cũng đã yêu cầu các đơn vị vận hành khai thác đường cao tốc tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cách thức nhận biết, xác minh tính pháp lý của các giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải. Trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xác minh tính pháp lý của các giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến theo hướng dẫn của Cục QLĐB I. Đồng thời, các đơn vị phải kịp thời báo cáo cơ quan công an để đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện sử dụng giấy phép lưu hành giả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm